Tổ chức hai cuộc thi nhằm tìm kiếm tài năng biểu diễn âm nhạc thính phòng

Chiều 22/11, tại Hà Nội đã diễn ra buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu thông tin về Cuộc thi Âm nhạc mùa thu - 2023 và Cuộc thi hát Thính phòng - Nhạc kịch - Hợp xướng toàn quốc - 2023. Đây là các “sân chơi” nghệ thuật được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhà hát Lớn Hà Nội cùng các đơn vị liên quan tổ chức.
Gặp gỡ báo chí giới thiệu thông tin về 2 cuộc thi tìm kiếm tài năng biểu diễn âm nhạc thính phòng.
Gặp gỡ báo chí giới thiệu thông tin về 2 cuộc thi tìm kiếm tài năng biểu diễn âm nhạc thính phòng.

Phát biểu tại buổi họp báo, Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Trần Ly Ly cho biết: Thông qua 2 cuộc thi nhằm tìm kiếm tài năng biểu diễn âm nhạc thính phòng; động viên, khuyến khích và tôn vinh các tập thể, cá nhân có tâm huyết trong tìm tòi, tiếp thu những tinh hoa của nền âm nhạc thính phòng thế giới, làm phong phú cho loại hình âm nhạc nói riêng và văn hóa-nghệ thuật Việt Nam nói chung.

“Cuộc thi cũng là dịp để các nhà quản lý, nghiên cứu nghệ thuật đánh giá thực trạng lực lượng nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc thính phòng thuộc các đơn vị nghệ thuật, cơ sở đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp trên cả nước thời gian qua; từ đó, đề ra những giải pháp trong đào tạo, bồi dưỡng, phát hiện tài năng trẻ và cung cấp nguồn nhân lực tham gia các sự kiện, liên hoan, cuộc thi trong khu vực và quốc tế; góp phần định hướng, nâng cao chất lượng giảng dạy, biểu diễn nghệ thuật trong những năm tiếp theo” - Nghệ sĩ Ưu tú Trần Ly Ly nhấn mạnh.

Ngoài ra, đây còn là dịp để khán giả, công chúng yêu nghệ thuật được thưởng thức những tác phẩm âm nhạc kinh điển do các nhạc sỹ, nhà soạn nhạc nổi tiếng của Việt Nam và thế giới sáng tác cho loại hình âm nhạc thính phòng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng trong thời kỳ mới.

Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Trần Ly Ly phát biểu.

Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Trần Ly Ly phát biểu.

Các cuộc thi hướng đến đối tượng thí sinh, nhóm thí sinh đang là diễn viên hoạt động tại các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong và ngoài công lập có tư cách pháp nhân; là giảng viên, người đang theo học tại các cơ sở đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp trong và ngoài công lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Riêng với thí sinh thuộc các đơn vị nghệ thuật ngoài công lập phải có thời gian hoạt động chuyên nghiệp từ 12 tháng trở lên.

Các phần dự thi cần thể hiện được các đặc trưng cơ bản của từng thể loại trong loại hình âm nhạc thính phòng. Ban tổ chức khuyến khích dự thi với những tác phẩm mới của tác giả Việt Nam sáng tác cho loại hình âm nhạc thính phòng, có sáng tạo trong phong cách biểu diễn. Mỗi thí sinh, nhóm thí sinh chỉ được đăng ký dự thi tại một bảng (đối với những nội dung thi có chia bảng).

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, Cuộc thi Âm nhạc mùa thu năm nay có 107 thí sinh tham gia, thi theo 2 nội dung: Độc tấu âm nhạc thính phòng (với piano, violon) và Hòa tấu âm nhạc thính phòng (với hình thức tam tấu, tứ tấu, ngũ tấu và các hình thức khác). Với cuộc thi này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ trao giải Nhất, Nhì, Ba cho thí sinh, nhóm thí sinh ở từng nội dung thi mỗi Bảng. Cùng với đó là Giải triển vọng cho thí sinh độc tấu âm nhạc thính phòng; Giải phong cách cho nhóm thí sinh hòa tấu âm nhạc thính phòng; Người đệm đàn piano hiệu quả cho thí sinh độc tấu đàn violon.

“Cuộc thi hát Thính phòng - Nhạc kịch - Hợp xướng toàn quốc - 2023 thu hút 60 thí sinh tham gia, thi theo 2 nội dung: Hát thính phòng-nhạc kịch (dành cho giọng nữ cao, giọng nữ trung, giọng nam cao, giọng nam trung, giọng nam trầm) và Hợp xướng ( với hình thức hợp xướng nữ, hợp xướng nam, hợp xướng hỗn hợp). Cơ cấu giải thưởng cuộc thi gồm: giải Nhất, Nhì, Ba của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dành cho các thí sinh, nhóm thí sinh ở từng nội dung thi mỗi bảng. Bên cạnh đó là Giải triển vọng cho thí sinh hát thính phòng - nhạc kịch; Giải phong cách cho dàn hợp xướng; Người đệm đàn Piano hiệu quả cho thí sinh hát thính phòng - nhạc kịch.

Nghệ sĩ Ưu tú Trần Ly Ly cho biết, “cầm cân nảy mực” cho các cuộc thi sẽ là các hội đồng giám khảo gồm những nhà giáo, nhà nghiên cứu phê bình, nghệ sĩ thuộc lĩnh vực âm nhạc thính phòng giàu kinh nghiệm, có uy tín trong nghề và trong cộng đồng. Đặc biệt, ở các hội đồng giám khảo được tổ chức theo từng hạng mục thi, bên cạnh các giám khảo Việt Nam còn có các giám khảo quốc tế là những nghệ sĩ uy tín của thế giới.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam khẳng định: Cuộc thi Âm nhạc mùa thu và Cuộc thi hát Thính phòng - Nhạc kịch - Hợp xướng toàn quốc là những cuộc thi có chất lượng chuyên môn cao, có lịch sử tổ chức từ những năm 1990 và rất có thương hiệu. Nhiều giảng viên, học sinh, sinh viên của Học viện đã tham dự các cuộc thi này qua nhiều mùa trước, từ đó có cơ hội cọ xát và trưởng thành hơn. Từ các cuộc thi này, nhiều tài năng biểu diễn âm nhạc thính phòng đã được phát hiện và tỏa sáng, trở thành những nghệ sĩ tên tuổi của âm nhạc thính phòng Việt Nam.

Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cũng thông tin, với những tài năng âm nhạc của trường được phát hiện từ cuộc thi, Học viện sẽ có chính sách đào tạo, bồi dưỡng gắn với các Đề án đào tạo tài năng, Đề án đào tạo tại nước ngoài đã được phê duyệt, có chính sách ưu tiên để đưa các thí sinh vào chương trình đào tạo đặc biệt của nhà trường, tạo điều kiện để các em được tham gia vào các cuộc thi quốc tế ở tầm khu vực và thế giới.

Lễ Bế mạc và trao giải thưởng 2 cuộc thi được tổ chức ngày 2/12/2023 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

Thiết kế Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. (Ảnh: Ban tổ chức DIFF 2026)

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ có nhiều điểm mới về công nghệ trình diễn

Theo Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026), với chủ đề “Da Nang-United Horizons-Những chân trời kết nối”, lần đầu tiên sân khấu DIFF có hệ vòm nâng hạ khổng lồ cùng tổ hợp ánh sáng-LED-laser đa tầng được đưa vào vận hành, hứa hẹn tạo nên những đại cảnh bùng nổ bên sông Hàn.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Bà Phan Cẩm Tú (thứ 3 từ trái sang) tại buổi tọa đàm về bản quyền do Báo Nhân Dân tổ chức. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền tác giả: Nỗi niềm người làm điện ảnh

Là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền điện ảnh, bà Phan Cẩm Tú (Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ) chia sẻ những nỗi niềm của những người làm sáng tạo trước thực trạng vi phạm bản quyền hiện nay.

Du khách tham quan nhà người Hà Nhì tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: THANH DUNG)

Giữ gốc, nối nghề trong nhịp sống số

Trước nguồn nguyên vật liệu tự nhiên khan hiếm, đội ngũ thợ am hiểu kỹ thuật dựng nhà ngày càng thưa vắng, nhiều ngôi nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta đã không còn giữ được hình thái ban đầu… 

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.