Nơi âm nhạc thính phòng cất cánh

Cứ mỗi buổi chiều muộn, từ căn phòng nhỏ trên phố Ðê La Thành (Hà Nội) lại vang lên những thanh âm thánh thót, du dương của những bản nhạc thính phòng đầy mê hoặc. Chính nơi đây đã thắp lên tình yêu âm nhạc giữa các thành viên Câu lạc bộ nhạc thính phòng CEG, giúp họ gặp gỡ, trao đổi và luyện tập một cách say mê với khát khao được đem âm nhạc thính phòng đến gần hơn với công chúng.
Ca sĩ Lê Anh Dũng biểu diễn trong đêm nhạc thính phòng của câu lạc bộ.
Ca sĩ Lê Anh Dũng biểu diễn trong đêm nhạc thính phòng của câu lạc bộ.

Ðều đặn mỗi tháng, vào tối thứ 6 tuần cuối cùng, những người yêu nhạc thính phòng lại tìm đến quán cà-phê Trung Nguyên số 52 phố Hai Bà Trưng (Hà Nội) để hòa mình trong giai điệu của những bản sô-nát, những khúc rô-măng trữ tình, lãng mạn. Khán phòng hơn 100 chỗ ngồi chưa buổi nào trống ghế. Không gian như được cô lại thành một khối, sân khấu mở, khiến nhạc công gần người nghe hơn, những mái đầu đu đưa theo từng điệu nhạc, tất cả nhường chỗ cho âm nhạc thính phòng thăng hoa... Không giống như những quán cà-phê âm nhạc khác, tại đây, khi âm nhạc của các thành viên Câu lạc bộ CEG lên tiếng, không gian tĩnh lặng tuyệt đối, quầy ba ngừng phục vụ, khán giả chìm trong yên lặng, để thính giác được huy động tối đa, nắm bắt từng tiếng nhạc thánh thót rơi vào không trung. Từ người sành nhạc đến giới bình dân, tất cả đều có thể cảm nhận được dòng nhạc từ trước đến nay vốn được coi là hàn lâm, bác học, thú vị hơn là được thưởng thức một cách miễn phí, với thái độ nghiêm túc và một trái tim biết trân trọng âm nhạc. Âm thầm, lặng lẽ nhưng tạo ra dư âm và sức lan tỏa mãnh liệt, đó là cách mà CEG đã để âm nhạc thính phòng vang lên trong suốt chín chương trình công diễn, bắt đầu từ buổi ra mắt vào ngày 7-3-2012.

Ấp ủ ý tưởng thành lập câu lạc bộ nhạc thính phòng suốt 20 năm, đến nay, nhạc sĩ Nguyễn Cường, Chủ tịch Câu lạc bộ mới được thỏa nguyện. Người ta vẫn hay quen với hình ảnh của một Nguyễn Cường phong trần, bụi bặm bên những bản tình ca bốc lửa về Tây Nguyên, ít ai biết rằng, ẩn sâu trong vẻ kiêu bạc ấy là một trái tim lúc nào cũng đau đáu về sự phát triển của nền khí nhạc đỉnh cao nước nhà. Ông tâm sự: "Bấy lâu nay, khán giả Việt Nam vẫn chưa có nhiều cơ hội để làm quen với nhạc thính phòng. Hơn nữa, để một tác phẩm thính phòng đến được với công chúng yêu cầu sự đầu tư rất lớn mà không phải nhạc sĩ nào cũng đủ khả năng chi trả. Hàng trăm bản giao hưởng thính phòng sau khi ra đời vẫn chỉ nằm im trong ngăn kéo. Vì thế, tôi và những cộng sự hy vọng sự xuất hiện của Câu lạc bộ thính phòng CEG (từ viết tắt phiên âm ba nốt nhạc đồ, mi, son) sẽ phần nào lấp đầy được khoảng trống này, trở thành sân chơi của những tài năng âm nhạc trẻ, nơi họ được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thể hiện và trưởng thành; nơi các nhạc sĩ được giới thiệu những sáng tác thính phòng mới của mình; và là địa chỉ quen thuộc để kết nối công chúng với âm nhạc". Chọn khẩu hiệu đơn giản là "vang lên", bởi trong không gian âm nhạc của CEG, nghệ sĩ và người nghe được hòa làm một, không còn khoảng cách, không cần mi-crô, cũng chẳng cần nâng cấp qua âm ly, tự thân vẻ đẹp đích thực của âm nhạc thính phòng được truyền tải trực tiếp tới công chúng.

Cùng chung tay thành lập CEG với nhạc sĩ Nguyễn Cường là nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thuấn, Giám đốc điều hành Câu lạc bộ. Là một nhạc sĩ trẻ trưởng thành từ Học viện Âm nhạc quốc gia, lại đang tham gia công tác giảng dạy âm nhạc, cho nên hơn ai hết, anh thấu hiểu được nỗi buồn "thời cuộc" của các nhạc công, nhạc sĩ, ca sĩ và cả những sinh viên đã và đang theo học dòng nhạc này. Ðược đào tạo bài bản những kỹ năng khó trong việc thể hiện những tác phẩm âm nhạc kinh điển, nhưng sau khi tốt nghiệp ra trường và lập nghiệp, họ hầu như lại phải "xuôi" theo dòng chảy của nhạc nhẹ, nhạc thị trường. Những bản aria, rô-măng, những tác phẩm âm nhạc thính phòng chỉ có dịp được vang lên trong các ngày lễ lớn, các sự kiện cấp quốc gia, hay các cuộc thi âm nhạc quốc tế... Chính vì thế, nhạc sĩ trẻ Nguyễn Ngọc Thuấn càng tin tưởng sự ra đời của câu lạc bộ sẽ thắp lên tình yêu, niềm đam mê bấy lâu chưa có dịp được thể hiện của các sinh viên, nhạc công, nghệ sĩ. Có lẽ bởi vậy mà từ khi thành lập đến nay, mặc dù số lượng thành viên câu lạc bộ không cố định, đội ngũ tổ chức thường xuyên thay đổi, nhưng những buổi diễn vẫn diễn ra thường xuyên, đều đặn trong sự đón đợi của người hâm mộ.

Nếu là "khách quen" của CEG sẽ dễ dàng nhận ra cấu trúc tổng thể tương đối ổn định của từng đêm diễn với hai phần: phần thể hiện những tác phẩm âm nhạc thính phòng kinh điển của những nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới và phần giới thiệu những sáng tác mới của các tác giả Việt Nam, với mong muốn đem đến cái nhìn toàn cảnh về âm nhạc thính phòng trong nước và quốc tế. Thông thường, để thu âm một sáng tác âm nhạc mới, mỗi nhạc sĩ mất ít nhất năm triệu đồng/tác phẩm, nhưng đến với CEG, họ chỉ phải bỏ ra trung bình  một triệu để bồi dưỡng cho nhạc công và người hát, còn lại tất cả ê-kíp tổ chức chương trình, từ người lên kế hoạch đến vận động biểu diễn đều làm việc không thù lao bằng tất cả tình yêu, sự đam mê với âm nhạc thính phòng.

Nhạc sĩ Ngọc Thuấn chia sẻ, thời gian đầu, khi liên hệ với các nghệ sĩ để tổ chức biểu diễn, anh thường xuyên gặp khó khăn khi đề cập yếu tố kinh phí, nhưng sau khi hiểu rằng CEG là một tổ chức hoạt động tình nguyện vì âm nhạc thính phòng thì ai cũng đồng tình và ủng hộ. Chính vì thế, những đêm diễn của CEG, bên cạnh thành viên chủ chốt là các sinh viên đang theo học tại các trường âm nhạc còn thu hút sự tham gia của những nghệ sĩ, những solist số một Việt Nam và các bạn sinh viên đã và đang du học tại nước ngoài như: Nghệ sĩ Phúc Tiệp - giảng viên Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, giải nhì dòng nhạc thính phòng Sao Mai 2007; nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng - Phó Trưởng đoàn hát Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, giảng viên thanh nhạc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, giải nhì Giọng hát Thính phòng Nhạc kịch toàn quốc 2009... CEG cũng là nơi nhiều sáng tác âm nhạc thính phòng mới của các nhạc sĩ trong nước đã được giới thiệu đến công chúng như: Khúc độc tấu Cung la ngũ cung của nhạc sĩ Doãn Nho, Hợp xướng ca không nhạc của nhạc sĩ Cát Vận, Trio.No.5 Tình yêu lung linh giọt thời gian của nhạc sĩ Lê Tịnh...

Trong bối cảnh nhạc nhẹ lên ngôi, nhạc giải trí lấn lướt nhạc chính thống, sự ra đời của CEG được đánh giá là sự xuất hiện của một "salon âm nhạc" chuyên nghiệp, góp phần tìm lại thế cân bằng cho âm nhạc Việt Nam theo hướng tích cực. Câu lạc bộ Âm nhạc và Báo chí (trực thuộc Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam) đánh giá sự thành lập CEG là một trong mười sự kiện và hoạt động âm nhạc nổi bật nhất năm 2012. Hy vọng, trên đà hiện có, với đam mê mãnh liệt dành cho dòng âm nhạc chính thống, CEG sẽ còn ghi dấu ấn với nhiều bước tiến hơn nữa trên hành trình đưa công chúng đến gần hơn với âm nhạc thính phòng Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Một góc Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Chuyển đổi khu công nghiệp sang mô hình thế hệ mới

Hà Nội đang đứng trước thách thức chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang mô hình sinh thái, công nghệ cao và đô thị dịch vụ. Đây không chỉ là việc "xanh hóa" cảnh quan, mà là sự thay đổi trong tư duy, quản trị và công nghệ, để các khu công nghiệp không bị lạc hậu trong chuỗi sản xuất toàn cầu.

Xe buýt điện của Xí nghiệp 10-10, Tổng công ty Vận tải Hà Nội.

Đẩy nhanh lộ trình “xanh hóa” xe buýt

Chỉ từ năm 2025 đến nay, Hà Nội đưa vào vận hành hàng trăm xe buýt điện để phục vụ hành khách. Thành phố đang đẩy nhanh lộ trình “xanh hóa” xe buýt và được người dân ủng hộ cao.

Tiểu phẩm sân khấu hóa về an toàn giao thông do học sinh Trường liên cấp Marie Curie Long Biên thể hiện.

Đổi mới tuyên truyền pháp luật trong trường học

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học đang được đổi mới theo hướng thiết thực, gắn với thực tiễn, góp phần hình thành ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng phòng ngừa rủi ro cho học sinh. Các chương trình được tổ chức với quy mô lớn, kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Công nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội nạo vét lòng sông Tô Lịch, chuẩn bị cho mùa mưa 2026.

Xây dựng kịch bản ứng phó mùa mưa

Trước diễn biến phức tạp, khó lường do tác động của biến đổi khí hậu, dự báo mùa mưa năm 2026 tại Hà Nội sẽ gia tăng các trận mưa lớn cục bộ và nhiều đợt mưa cực đoan trong thời gian ngắn. Để ứng phó tình trạng úng ngập, thành phố Hà Nội đã xây dựng kịch bản ứng phó khi xảy ra mưa lớn.

Khu nhà ở xã hội Đặng Xá tại Hà Nội - một trong những dự án nhà ở xã hội đã đưa vào sử dụng.

Tái cấu trúc thị trường bất động sản

Tái cấu trúc và thanh lọc là xu hướng đang thể hiện rõ nét trên thị trường bất động sản Hà Nội. Diễn biến này diễn ra do nhiều tác động: Từ tâm lý nhà đầu tư, dòng tiền, lãi suất cho tới những chính sách, chủ trương của thành phố trong phát triển hạ tầng, quản lý đất đai, quy hoạch.

Dự án nhà tái định cư N01, phường Cầu Giấy.

Sớm đưa các chung cư bị bỏ hoang vào hoạt động

Nhiều năm qua, tình trạng các khu nhà ở tái định cư, nhà ở sinh viên trên địa bàn Thành phố Hà Nội bỏ hoang, lãng phí, trong khi thiếu nhà ở xã hội, nhà ở thương mại vừa túi tiền dành cho người dân, gây bức xúc dư luận.

Hoạt động sản xuất tại Công ty cổ phần Bóng đèn, Phích nước Rạng Đông.

An toàn lao động phải được đặt lên hàng đầu

Hà Nội hiện có số lượng doanh nghiệp lớn với hàng triệu lao động đang làm việc trong các lĩnh vực, trong đó không ít ngành nghề tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn lao động như thi công xây dựng, cơ khí, điện lực, hóa chất, vận hành máy móc…

Mô hình “Đôi bạn cùng tiến” được triển khai hiệu quả tại Trường tiểu học Lê Quý Đôn, phường Phúc Lợi.

Tháo gỡ vướng mắc trong quản lý dạy thêm, học thêm

Thông tư số 19/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm sẽ góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong quản lý dạy thêm, học thêm, tạo thuận lợi cho nhà trường, giáo viên và đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập chính đáng của học sinh.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, Chi nhánh số 06.

Tạo chuyển biến bền vững từ kỷ luật, kỷ cương

Ngày 23/3/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.

Hầm đi bộ Ngã Tư Sở, Hà Nội.

Tầng phát triển chiến lược của Thủ đô

Trong bối cảnh quỹ đất đô thị ngày càng khan hiếm, khai thác không gian ngầm như một “tầng phát triển” là lựa chọn của nhiều đô thị trên thế giới. Ngoài việc bố trí hạ tầng kỹ thuật, tầng phát triển này còn tạo ra mạng lưới giao thông, thương mại và dịch vụ công cộng, giải tỏa những “ách tắc” trên mặt đất.

Nhân dân phường Hoàn Kiếm tham gia vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan đô thị, góp phần xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn.

Phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa

Từ đầu năm đến nay, hội nghị lấy ý kiến nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa được tổ chức ở khắp các phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nhiều vấn đề đã được nêu ra và người dân thảo luận, đóng góp ý kiến một cách sôi nổi, thiết thực.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

Công an phường Dương Nội hỗ trợ cấp Căn cước và xác thực định danh điện tử cho học sinh tuyển sinh đầu cấp. (Ảnh: LÊ THỦY)

Đưa dịch vụ công đến với người dân

Hà Nội đang từng ngày khoác lên mình diện mạo của một đô thị thông minh, hiện đại. Giữa nhịp sống hối hả ấy, những cán bộ, chiến sĩ công an cơ sở miệt mài hướng dẫn người dân tiếp cận nền tảng số.

Các nhà thầu xuyên đêm thi công các công trình chống ngập tại Hà Nội.

Tăng tốc hoàn thành các dự án chống ngập

Chỉ còn vài ngày nữa là đến 30/4, thời hạn phải hoàn thành các hạng mục chính của các công trình, dự án chống ngập khẩn cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Những ngày này, các đơn vị đang chạy đua với thời gian, thi công xuyên đêm để hoàn thành công trình đúng tiến độ, kịp thời đưa vào vận hành ngay trong mùa mưa năm 2026.

Công trường dự án Khu đô thị thể thao Olympic ở xã Phúc Thượng, Hà Nội (Ảnh VIẾT THÀNH)

Phân cấp mạnh song hành cơ chế kiểm soát và trách nhiệm giải trình

Với đa số phiếu tán thành, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi). Đây là bước đột phá quan trọng, thể chế hóa tinh thần Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị với quan điểm xuyên suốt: “Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm”.

Công ty cổ phần Prosi Thăng Long quảng bá, giới thiệu các mặt hàng nông sản ra thị trường nước ngoài.

Mục tiêu xuất khẩu gặp nhiều thách thức

Ba tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của Thành phố Hà Nội đã giảm 8,6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 12% năm 2026 đang gặp nhiều thách thức.

Dự án Khu nhà ở Minh Đức chậm triển khai nhiều năm.

Quyết liệt xử lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai

Với quyết tâm khai thác hiệu quả quỹ đất, thúc đẩy công tác đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã quyết liệt xử lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn không ít dự án bỏ hoang, lãng phí đất đai, gây bức xúc trong dư luận.

Các nghệ nhân, chuyên gia văn hóa trao đổi về bảo tồn, phát huy giá trị nghề sơn cổ truyền trong không gian đình Hà Vĩ.

Hồi sinh di tích trong phố cổ

Nhiều di tích trong phố cổ từng là nơi bị các hộ dân chiếm dụng làm chỗ ở nhiều năm, khiến công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích gặp nhiều trở ngại. Phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang từng bước di dời dân cư, trả lại hiện trạng di tích và phát huy giá trị những di tích đó.