Tình sâu, nghĩa lớn với dân tộc Việt Nam

Tối 16/11, tại Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền nam tập kết ra bắc ở phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa tổ chức các hoạt động kết nối với điểm cầu truyền hình Cà Mau, Hải Phòng, chuyển tải chương trình cầu truyền hình “Tập kết ra bắc-tình sâu nghĩa nặng”.
Quang cảnh cầu truyền hình ở Thanh Hóa.
Quang cảnh cầu truyền hình ở Thanh Hóa.

Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cùng đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, đông đảo cán bộ, nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Theo Hiệp định Geneva năm 1954 về đình chỉ chiến sự, lập lại hòa bình ở Việt Nam, vĩ tuyến 17 được lấy làm giới tuyến quân sự tạm thời; quân đội nhân dân Việt Nam tập kết ở phía bắc, quân đội Liên hiệp Pháp tập kết ở phía nam vĩ tuyến 17 và thời hạn di chuyển hoàn toàn lực lượng hai bên không quá 300 ngày. Sau hai năm, quân Pháp phải rút hết khỏi Việt Nam và nhân dân Việt Nam sẽ Tổng tuyển cử, thống nhất đất nước.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu truyền hình Thanh Hóa.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu truyền hình Thanh Hóa.

Thực hiện Hiệp định Geneva, Trung ương Đảng quyết định tổ chức cuộc chuyển quân, chuyển dân lịch sử. Với khát vọng hòa bình, lòng yêu nước, tinh thần "khi Tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau'', các cán bộ, chiến sĩ, đồng bào miền nam tạm chia tay gia đình, vợ con, người thân cùng hàng chục nghìn học sinh miền nam tập kết, hành trình ra bắc.

Chương trình cầu truyền hình “Tập kết ra bắc-tình sâu nghĩa nặng” kết nối Cà Mau, Thanh Hóa, Hải Phòng, các miền văn hóa, tái hiện bối cảnh lịch sử của sự kiện tập kết ra bắc, nêu bật những quyết sách đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng trong việc chuyển quân, dân và quân dân cả nước tin tưởng, phấn khởi, triển khai thực hiện kế hoạch tập kết.

Tại các vùng tập kết 80 ngày ở Hàm Tân-Xuyên Mộc; 100 ngày ở Cao Lãnh-Đồng Tháp Mười; 200 ngày ở Cà Mau và 300 ngày ở Quy Nhơn, Bình Định; đồng bào, đồng chí, người thân bịn rịn chia tay nhau, hẹn hai năm sau gặp lại cùng lời nhắn gửi “đi vinh quang, ở anh dũng” và mang theo nắm đất, cây dừa, cây vú sữa miền nam để trồng trên đất bắc.

Cây cầu lịch sử Hiền Lương tại vĩ tuyến 17.

Cây cầu lịch sử Hiền Lương tại vĩ tuyến 17.

Các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Bình, Hải Phòng cùng nhân dân miền bắc đã chủ động, sớm hoàn tất công tác chuẩn bị, tưng bừng, hồ hởi đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh, gia đình miền nam tập kết ra bắc. Được sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa, có khoảng 130 nghìn người và hàng trăm tấn vật chất được chuyên chở bằng phương tiện thủy hiện đại từ miền nam ra miền bắc.

Gửi thư động viên đồng bào miền nam tập kết ra bắc, Bác Hồ viết: “Để thi hành hiệp định đình chiến, đồng bào đã tạm xa quê hương, nhưng lại được gần Trung ương Đảng, Chính phủ, gần quân đội và đồng bào miền bắc. Nam bắc vẫn là một nhà”.

Bác Hồ với học sinh miền nam tại Phủ Chủ tịch.

Bác Hồ với học sinh miền nam tại Phủ Chủ tịch.

Chương trình truyền hình “Tập kết ra bắc-tình sâu nghĩa nặng” được thể hiện dưới hình thức sân khấu hóa nêu bật sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Bác Hồ, của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân miền bắc đối với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh, gia đình miền Nam tập kết ra bắc; khát vọng thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam, truyền tải những câu chuyện, kỷ niệm qua các nhân chứng lịch sử; tái hiện những tháng ngày học tập, lao động, sản xuất, chung tay xây dựng, trực tiếp chiến đấu bảo vệ miền bắc xã hội chủ nghĩa, phát triển hậu phương lớn, chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền nam.

Một cảnh tại điểm cầu truyền hình Thanh Hóa.

Một cảnh tại điểm cầu truyền hình Thanh Hóa.

Cũng từ miền bắc, những cán bộ, chiến sĩ miền nam xung kích mở tuyến vận tải trên biển, vượt đường Trường Sơn trên bộ; học sinh miền nam trưởng thành trên đất bắc, xếp bút nghiên, gửi lại hồ sơ, kỷ vật, xung phong đi B cùng nhiều văn nghệ sĩ trở về chiến trường miền nam.

Trong hơn 55 nghìn kỷ vật được Trung tâm lưu trữ quốc gia III gửi về 63 tỉnh, thành phố, có hàng chục nghìn kỷ vật chưa đến với các gia đình, có thể không còn gặp chủ nhân, người thân nhưng những tấm gương hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc đã để lại “Dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ”.

Đế quốc xâm lược, chính quyền tay sai công khai vi phạm nội dung Hiệp định Geneve về tôn trọng quyền tự quyết, thực hiện tổng tuyển cử thống nhất nước của dân tộc Việt Nam; hẹn ước 2 năm đã kéo dài tới 21 năm nhưng miền nam - thành đồng Tổ quốc đã góp phần cùng quân, dân cả nước hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thu non sông về một mối, khẳng định chân lý “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”.

Đất nước thống nhất, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền nam trở về quê hương hay sinh sống trên đất bắc luôn khắc cốt, ghi tâm lòng dân, nghĩa Đảng, “xin đem tâm huyết đêm ngày trả ơn”, chung tay, góp sức xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, khẳng định vị thế Việt Nam trên thế giới cùng bản lĩnh Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thanh niên Thanh Hóa tham dự cầu truyền hình.

Thanh niên Thanh Hóa tham dự cầu truyền hình.

Giáo sư, Tiến sĩ Võ Văn Sen, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia-Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có tầm nhìn chiến lược con người rất phù hợp, đưa một bộ phận cán bộ, chiến sĩ, con em đồng bào miền Nam ra miền Bắc để đào tạo, bồi dưỡng thành đội ngũ nòng cốt cho miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và xây dựng đất nước sau ngày giải phóng.

Thực tiễn trưởng thành, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng đất nước sau ngày giải phóng của học sinh miền Nam ở Trung ương và tất cả các tỉnh, thành phố phía nam là một bằng chứng hùng hồn cho chiến lược con người thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Những hạt giống đỏ” được ươm trồng từ các trường học sinh miền Nam ngày nào, nay đã trở thành lực lượng cán bộ nòng cốt trong quản lý, khoa học-kỹ thuật, xứng đáng với niềm tin yêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng và nhân dân.

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật tại điểm cầu truyền hình Thanh Hóa.

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật tại điểm cầu truyền hình Thanh Hóa.

Cầu truyền hình “Tập kết ra bắc-tình sâu nghĩa nặng” được dàn dựng công phu, đưa người xem ngược thời gian, cùng ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, kết nối các vùng, miền văn hóa.

Ứng dụng công nghệ tiên tiến, âm thanh, ánh sáng hiện đại, tái hiện các hoạt cảnh sinh động kết hợp trình chiếu phóng sự, phim tư liệu; chương trình nghệ thuật sân khấu hóa khai thác nguồn thi ca, âm nhạc do chính học sinh miền nam sáng tác trong thực tiễn cuộc sống, học tập, công tác, chiến đấu, mãi trường tồn theo năm tháng, thời gian; kết nối nguồn tư liệu, câu chuyện của các nhân vật lịch sử với thế hệ đương đại, khơi dậy lòng tự hào, nhân thêm truyền thống yêu nước, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, làm rạng danh Việt Nam và hiện thực hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh cuộc họp giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường với các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia. (Nguồn: Thế giới và Việt Nam)

Mở rộng cơ hội hợp tác thương mại Việt Nam-Indonesia

Ngày 13/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia trao đổi các biện pháp, phương hướng thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại, triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Indonesia.

Hòm phiếu được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Kiều bào ở các nước luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện trọng đại, thu hút sự quan tâm không chỉ của người dân trong nước mà cả kiều bào sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Họ luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc và tinh thần trách nhiệm đối với tương lai của đất nước.

Du khách chiêm ngưỡng hòm phiếu đặc biệt.

Hòm phiếu của niềm tin

Trong hệ thống trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Lịch sử quốc gia có một hiện vật nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là chiếc hòm phiếu từng được sử dụng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I năm 1946 tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (trước đây).

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.