Tình nguyện viên JICA - Cầu nối giữa nhân dân hai nước Nhật Bản và Việt Nam

Ngày 29/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, các tình nguyện viên của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã tới chào xã giao Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, nhân dịp kỷ niệm 30 năm Chương trình phái cử Tình nguyện viên JICA đến Việt Nam, đánh dấu một hành trình hợp tác đầy ý nghĩa giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Các tình nguyện viên JICA tới chào xã giao Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ. (Ảnh: TRUNG HIẾU)
Các tình nguyện viên JICA tới chào xã giao Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Tại buổi chào xã giao, ông Kobayashi Yosuke - Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam chia sẻ về tình hình phái cử tình nguyện viên tại Việt Nam hiện nay cũng như cảm ơn Chính phủ Việt Nam, các ban, bộ, ngành đã và đang tạo điều kiện cho Chương trình được triển khai tại Việt Nam thuận lợi. Đồng thời, ông cũng cảm ơn các cơ quan tiếp nhận tình nguyện viên JICA luôn ủng hộ, hỗ trợ để các tình nguyện viên JICA có thể đóng góp được công sức vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội ở cấp cơ sở tại các địa phương.

Ba tình nguyện viên đang hoạt động trong lĩnh vực ngôn ngữ trị liệu, giảng dạy tiếng Nhật, và hoạt động thanh thiếu niên đã đại diện cho các tình nguyện viên giới thiệu về nội dung hoạt động. Ngoài ra, video kỷ niệm hành trình 30 năm do các tình nguyện viên sản xuất cũng được trình chiếu tại buổi chào xã giao này.

2-9691.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại buổi gặp mặt các tình nguyện viên JICA. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Phát biểu tại buổi chào xã giao, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ gửi lời cảm ơn tới các tình nguyện viên JICA đã dành hai năm quý báu trong cuộc đời để hỗ trợ nhân dân và đất nước Việt Nam, cống hiến tích cực trong các lĩnh vực trọng điểm của Việt Nam.

Đối với các tình nguyện viên sắp kết thúc nhiệm kỳ và chuẩn bị về nước, Thứ trưởng đề nghị họ chia sẻ những cảm nhận và ý kiến thẳng thắn về thực tế tại địa phương nơi mình hoạt động nhằm đóng góp cho sự phát triển tương lai của Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cũng bày tỏ mong muốn rằng những trải nghiệm mà các tình nguyện viên có được sẽ được chia sẻ như là nguồn thông tin quý giá về con người, đời sống và mức độ phát triển xã hội của Việt Nam.

Cuối cùng, Thứ trưởng kỳ vọng rằng các tình nguyện viên sẽ trở thành cầu nối giữa nhân dân hai nước Nhật Bản và Việt Nam, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia.

3-5271.jpg
Trưởng đại diện JICA Việt Nam Kobayashi cùng các tình nguyện viên Nhật Bản tại buổi gặp mặt. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Thông qua việc phái cử các tình nguyện viên, JICA kỳ vọng rằng bên cạnh hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam, quan hệ hợp tác hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước Việt-Nhật sẽ ngày càng sâu sắc hơn và các tình nguyện viên sau khi về nước sẽ phát huy kinh nghiệm có được trong thời gian sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Năm 1995, 3 tình nguyện viên JICA đầu tiên đã được phái cử đến Hà Nội để hỗ trợ Trường đại học Ngoại thương, Trường đại học Khoa học Xã hội nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường đại học Ngoại ngữ Hà Nội (nay là Trường đại học Hà Nội) trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Nhật.

Sau 30 năm, tổng cộng đã có 765 tình nguyện viên JICA được cử đến 42 tỉnh, thành phố (dựa trên phân chia hành chính cũ), thực hiện các hoạt động hỗ trợ các cơ quan tiếp nhận với nhiệm kỳ thông thường là 2 năm chủ yếu bằng tiếng Việt. Hiện nay, có 41 tình nguyện viên đang hoạt động tại Việt Nam.

Sau 30 năm, tổng cộng đã có 765 tình nguyện viên JICA được cử đến 42 tỉnh, thành phố của Việt Nam (dựa trên phân chia hành chính cũ), thực hiện các hoạt động hỗ trợ các cơ quan tiếp nhận với nhiệm kỳ thông thường là 2 năm chủ yếu bằng tiếng Việt. Hiện nay, có 41 tình nguyện viên đang hoạt động tại Việt Nam.

Các tình nguyện viên này tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm: phục hồi chức năng (13 người), phát triển cộng đồng và du lịch (8 người), giảng dạy tiếng Nhật (7 người), giáo dục mầm non (5 người), hoạt động thanh thiếu niên (4 người), giáo dục đặc biệt (3 người), biên tập chương trình (1 người). Trong số đó, lĩnh vực giáo dục tiếng Nhật có số lượng tình nguyện viên cao nhất, với 125 người đã được cử đến - chiếm khoảng một phần sáu tổng số tình nguyện viên tại Việt Nam.

Các lĩnh vực phát triển cộng đồng, du lịch và phục hồi chức năng cũng là những lĩnh vực trọng tâm mà JICA tiếp tục hỗ trợ.

5-9419.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn tình nguyện viên JICA tại trụ sở Bộ Ngoại giao. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Chương trình Phái cử tình nguyện viên JICA do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) thực hiện trong khuôn khổ Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) của Chính phủ Nhật Bản trên toàn cầu, được bắt đầu từ năm 1965 và năm nay đánh dấu kỷ niệm 60 năm phái cử. Hiện tại, có 1.814 tình nguyện viên đang hoạt động tại 74 quốc gia, trong tổng số 57.986 tình nguyện viên đã được phái cử kể từ khi Chương trình bắt đầu.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh chúc mừng mô hình “Tổ dân vận đối ngoại” tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Ra mắt mô hình “Tổ dân vận đối ngoại” tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Ngày 8/7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa thành lập và ra mắt mô hình “Tổ dân vận đối ngoại”. Mô hình thí điểm này nhằm đổi mới phương thức dân vận gắn với chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân và xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Cầu Thạch An bắc qua sông Trà Bồng.

Quảng Ngãi đưa cầu Thạch An bắc qua sông Trà Bồng vào sử dụng

Cầu Thạch An bắc qua sông Trà Bồng đưa vào sử dụng góp phần kết nối, hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực phía tây bắc tỉnh Quảng Ngãi; không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại, thông thương hàng hóa, nông sản, mà còn tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội và hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn người dân vùng rốn lũ.

Người dân thôn Trống Là, xã Khao Mang chỉ những vết rạn, nứt do việc nổ mìn gây ra. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai: Nhiều những hệ lụy từ dự án thủy điện Hồ Bốn 2 với người dân vùng cao Khao Mang

Mất nước sinh hoạt, nhiều nhà dân xuất hiện vết nứt cùng nhiều điều bất thường xảy ra sau khi dự án thủy điện Hồ Bốn 2, thuộc Công ty cổ phần thủy điện Nậm Kim, được triển khai tại thôn Trống Là, xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai. Người dân chờ đợi các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, xử lý kịp thời.

Từ ngày 1/7/2026, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực. (Ảnh có sử dụng AI)

Chia sẻ bài báo thế nào để không vi phạm?

Từ ngày 1/7/2026, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, trong đó điểm d khoản 1 Điều 95 quy định phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm.

Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng ngành xây dựng.

Cả nước khai thác gần 3.350km đường cao tốc

Chiều 7/7, tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, trong 6 tháng vừa qua, cả nước đã hoàn thành, đưa vào khai thác gần 400km đường bộ cao tốc, nối thông toàn tuyến cao tốc bắc-nam phía đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau, theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin tức nổi bật ngày 7/7: Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; Hà Nội sẽ lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch phân khu sông Hồng

Tin tức nổi bật ngày 7/7: Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; Hà Nội sẽ lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch phân khu sông Hồng

Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; Hà Nội sẽ lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch phân khu sông Hồng, Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam được trao tặng Huy chương “Anh hùng Venezuela”... là một số tin tức nổi bật trong ngày 7/7.

Mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công.

[Ảnh] Phường Tân Định tiếp tục mô hình chứng thực chữ ký tại nhà cho người dân

Nhiều phường, xã tại Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển từ tư duy "quản lý hành chính" sang "phục vụ người dân". Tiêu biểu là mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công thuận tiện, bình đẳng và nhân văn.