Tình nguyện khám, chữa bệnh cho cựu thanh niên xung phong và cựu chiến binh Thủ đô

Không chỉ chăm sóc sức khỏe, các tình nguyện viên "Hành trình Thanh niên Thủ đô tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng" năm 2024 còn nấu cơm chay miễn phí, trao "Túi an sinh" tặng những người có công với cách mạng, nạn nhân chất độc da cam và người cao tuổi trên địa bàn huyện Sóc Sơn (thành phố Hà Nội).
Đông đảo người có công, người cao tuổi đến với Hành trình.
Đông đảo người có công, người cao tuổi đến với Hành trình.

Ngày 4/5, Hội Liên hiệp Thanh niên, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình số 5 trong "Hành trình Thanh niên Thủ đô tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng" năm 2024.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến, Hành trình là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Thủ đô nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) và 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954- 10/10/2024).

Đoàn viên, thanh niên tình nguyện nấu cơm chay phát miễn phí tặng những người tham gia Hành trình.

Đoàn viên, thanh niên tình nguyện nấu cơm chay phát miễn phí tặng những người tham gia Hành trình.

Sau 4 tháng triển khai, đã có 4 chương trình khám bệnh trong khuôn khổ Hành trình diễn ra tại các quận, huyện thuộc địa bàn thành phố Hà Nội. Qua đây, các tình nguyện viên của Hành trình đã khám bệnh, chăm sóc sức khỏe, trao quà tặng hơn 1 nghìn người dân, tổ chức hiến máu cứu người đạt gần 34 nghìn đơn vị máu.

Tại chương trình số 5, các đại biểu Hành trình và tình nguyện viên đã khám bệnh, chăm sóc sức khỏe, nấu cơm chay tặng khoảng 300 cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh, nạn nhân chất độc da cam và người cao tuổi sinh sống trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố Hà Nội trao biên bản ký kết tại chương trình.

Đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố Hà Nội trao biên bản ký kết tại chương trình.

Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hà Nội và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố Hà Nội đã ký kết chương trình phối hợp nhằm phát huy tinh thần “Phật Giáo đồng hành cùng dân tộc” với một số nội dung trọng tâm như: vận động chức sắc, tăng, ni trẻ và thanh, thiếu niên Phật giáo sống tốt đời, đẹp đạo, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; vận động nguồn lực, tổ chức các hoạt động vì an sinh xã hội trong các đối tượng thanh, thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.