Tình báo Quốc phòng ngày càng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Ngày 18/5, tại Hà Nội, Tổng cục II - Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất của Đảng, Nhà nước trao tặng Tổng cục và một số tập thể, cá nhân thuộc Tổng cục vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Tổng cục II được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất. (Ảnh: VGP)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Tổng cục II được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất. (Ảnh: VGP)

Đến dự buổi lễ, có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Cùng dự, có các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan, ban, ngành, địa phương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trương Thị Mai cùng các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại Lễ đón nhận Huân chương cao quý, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định: Trong suốt chặng đường gần 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Tình báo Quốc phòng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, luôn dựa vào dân, không ngừng tiến bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Trong những năm qua, đặc biệt là thời gian gần đây, Tình báo Quốc phòng tiếp tục có bước phát triển vững chắc, lập được nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; phục vụ trực tiếp, đắc lực, hiệu quả cho việc triển khai các hoạt động đối ngoại cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, góp phần nâng vị thế quốc tế của Việt Nam, trực tiếp đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Chủ tịch nước khẳng định: Tình báo Quốc phòng luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải làm cho Tình báo Quốc phòng của chúng ta mạnh lên, tình báo chiến lược của đất nước mạnh lên, và thực tế Tình báo Quốc phòng đã mạnh lên thêm một bước. Đảng, Nhà nước và cá nhân Chủ tịch nước luôn đặt trọn niềm tin vào lực lượng Tình báo Quốc phòng Việt Nam.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Để viết tiếp truyền thống vẻ vang, xứng đáng với vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó; trong bất luận hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải luôn kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Tình báo Quốc phòng. Thường xuyên chú trọng giữ gìn mối liên hệ máu thịt với nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ. Nắm vững và vận dụng nhuần nhuyễn, sáng tạo quan điểm, đường lối của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, Tình báo Quốc phòng cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cơ quan tình báo chiến lược của Đảng, Nhà nước và cơ quan tình báo chuyên ngành quân sự của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; phục vụ đắc lực, hiệu quả cho Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các ban, bộ, ngành, địa phương trong đánh giá, nhận định tình hình, xác định chủ trương, sách lược và xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ… luôn xứng đáng là “tai, mắt” của Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Tình báo Quốc phòng cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cơ quan tình báo chiến lược của Đảng, Nhà nước và cơ quan tình báo chuyên ngành quân sự của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường tiềm lực, củng cổ thế trận tình báo theo hướng “thực sự chuyên nghiệp, tỉnh, gọn, hiệu quả và đúng chức năng”, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Tổng cục Tình báo Quốc phòng hiện đại. Đặc biệt chăm lo công tác cán bộ, giữ gìn bản chất, truyền thống tốt đẹp của người chiến sĩ Tình báo cách mạng. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tình báo có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; có năng lực, kiến thức toàn diện, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu nhiệm vụ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. (Ảnh: VGP)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. (Ảnh: VGP)

Chủ tịch nước tin tưởng: Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, mà thường xuyên, trực tiếp là Thường vụ Quân uỷ Trung ương; sự quản lý, chỉ đạo, chỉ huy của Bộ trưởng Quốc phòng; sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, địa phương; với lịch sử, truyền thống vẻ vang gần 80 năm qua, cùng với tiềm năng, thế mạnh hiện có, Tình báo Quốc phòng Việt Nam sẽ ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn xứng đáng là lực lượng trọng yếu, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng tập thể và cá nhân của Tổng cục II.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.