Bộ đội Biên phòng đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Nhân kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2022) và 33 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2022), sáng 3/3, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương cho các tập thể, cá nhân thuộc Bộ đội Biên phòng đã lập chiến công xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng trao Huân chương cho các tập thể, cá nhân thuộc Bộ đội Biên phòng.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng trao Huân chương cho các tập thể, cá nhân thuộc Bộ đội Biên phòng.

Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, năm 2021, toàn lực lượng đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ; vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng địa bàn, từng loại tội phạm trên tinh thần quyết tâm, quyết liệt đấu tranh không khoan nhượng. Nhờ đó, đã phát hiện, xử lý hơn 13.000 vụ với hơn 41.000 đối tượng, trong đó tội phạm ma túy là 1.012 vụ với hơn 1.400 đối tượng, thu giữ 1,7 tấn ma túy các loại; buôn lậu, gian lận thương mại hơn 188 vụ với gần 1.000 đối tượng, tạm giữ hàng hóa hơn 189 tỷ đồng.

Trong rất nhiều chiến công của lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm nổi bật nhất là Chuyên án A121.p, triệt xóa đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam. Chuyên án A121P gồm 2 giai đoạn, quá trình đấu tranh Cục Phòng chống Ma túy và tội phạm đã sử dụng hàng trăm trinh sát Biên phòng chủ trì, phối hợp lực lượng Công an và các lực lượng chức năng bố trí thành nhiều tổ đội, hướng mũi, chốt chặn ở nhiều vị trí trọng yếu, giám sát chặt chẽ di biến động của các đối tượng để phá án.

Ngay những ngày đầu Xuân, ngày 3/2/2022, cán bộ, chiến sĩ Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Biên phòng các tỉnh Lào Cai, Điện Biên đã phối hợp các đơn vị phá thành công hai chuyên án A122 và DDB1211.2p, triệt xóa hai đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn từ nước ngoài vào Việt Nam tiêu thụ và đưa đi nước thứ ba, bắt giữ 4 đối tượng, thu 144 bánh heroin và nhiều tang vật khác, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Riêng trong hai tháng đầu năm 2022, các đơn vị Bộ đội Biên phòng chủ trì, phát hiện bắt giữ 324 vụ với 220 đối tượng và pháp nhân thương mại, thu giữ 144 bánh heroin, hơn 32 kg ma túy đá và trên 4.000 viên ma túy tổng hợp, góp phần cùng các địa phương ở khu vực biên giới, vùng biển giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.  

Phát biểu tại buổi Lễ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, ghi nhận, biểu dương những chiến công và thành tích xuất sắc của lực lượng trong thời gian qua. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu thời gian tới lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện, quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của trên, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và Luật Biên phòng Việt Nam; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức xây dựng, củng cố cơ sở chính trị ở các địa bàn phức tạp, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và phát động phong trào quần chúng nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ biên giới; chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, tiến hành đồng bộ công tác nghiệp vụ, đấu tranh chuyên án, vụ án bảo đảm an toàn tuyệt đối, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường hợp tác quốc tế về biên phòng, phòng chống có hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia và quan tâm chăm lo đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, tăng cường công tác giáo dục pháp luật, kỷ luật cho bộ đội.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Cục Phòng chống ma túy và tội phạm và Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Trinh sát và Huân chương Chiến công hạng Ba cho Thiếu tá Nguyễn Khắc Dũng - Phó Trưởng phòng Trinh sát kỹ thuật, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.