Bộ đội Biên phòng Điện Biên đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Sáng 7/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Bộ đội Biên phòng tỉnh (7/2/1963-7/2/2023) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất.
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Biên phòng trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Bộ đội biên phòng Điện Biên.
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Biên phòng trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Bộ đội biên phòng Điện Biên.

Được thành lập ngày 7/2/1963, đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên vừa tròn 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ lịch sử, qua nhiều cuộc chiến chống địch tiễu phỉ và các cuộc chiến tranh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên thể hiện rõ vai trò nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Chỉ tính riêng giai đoạn 2009-2022, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã chủ trì và phối hợp giải quyết 573 vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp và thu giữ 7.773 khẩu súng các loại; đấu tranh có hiệu quả 2 chuyên án xâm phạm an ninh quốc gia, bắt giữ 7 đối tượng, thu 8 súng quân dụng; phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên và lực lượng an ninh Lào đấu tranh bắt giữ 1.552 vụ, 1.856 đối tượng, tang vật thu giữ 366,937kg heroin, 51kg ma túy đá; 1.977.012 viên ma túy tổng hợp, 134,492kg thuốc phiện, 92 ô-tô, 143 xe máy, 31 tỷ đồng tiền mặt và nhiều tang vật khác.

Hiện nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã giới thiệu 29 đồng chí cán bộ biên phòng tăng cường giữ chức phó bí thư đảng ủy 29 xã biên giới, 4 đồng chí đồn trưởng tham gia cấp ủy cấp huyện, 9 đồng chí tham gia Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã biên giới nhiệm kỳ 2021-2026, 83 đồng chí đảng viên tham gia sinh hoạt tại 83 chi bộ thôn, bản các xã biên giới, 424 đảng viên được phân công phụ trách 1.700 hộ gia đình; nhận nuôi 26 cháu có hoàn cảnh khó khăn tại các đồn biên phòng và nhận đỡ đầu 224 cháu trong chương trình “Nâng bước em tới trường”…

Với những thành tích đạt được, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã có nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước tuyên dương, tặng thưởng các danh hiệu cao quý: 4 tập thể, 2 cá nhân danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 1 Huy hiệu Hòa bình thế giới; 1 Huy chương Hữu nghị của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; 306 Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công và nhiều cờ thi đua…

Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 2 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác.

Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 2 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác.

Chúc mừng thành tích, cống hiến của Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị: mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tiếp tục phát huy kinh nghiệm, thành tích, chủ động phối hợp các lực lượng nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp ủy, chính quyền cơ sở về công tác quản lý, bảo vệ biên giới, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung chỉ đạo lực lượng làm tốt hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ biên giới theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các hiệp định, điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, tham gia.

Nắm vững đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng. Tăng cường và giữ vững quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào; mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc.

Ghi nhận thành tích cống hiến của Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, nhân dịp này, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên; tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì và Huân chương Chiến công hạng Ba cho 2 cá nhân đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.