Lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN và 31 năm Việt Nam tham gia Hiệp hội
Sáng 31/7, Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 31 năm Việt Nam tham gia ASEAN.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định: Lễ thượng cờ là dịp quan trọng để cùng nhìn lại và trân trọng giá trị trường tồn của độc lập, tự chủ, đoàn kết và hợp tác trong suốt chặng đường Việt Nam đồng hành cùng ASEAN.
Đánh giá cao những thành tựu về mọi mặt của ASEAN trong gần sáu thập niên vừa qua cũng như vai trò của nước Chủ tịch ASEAN Philippines trong việc thúc đẩy triển khai các ưu tiên hợp tác ASEAN năm 2026, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho rằng ASEAN đã bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi mới để thực hiện thành công Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.
ASEAN luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, vừa là ưu tiên chiến lược, vừa là mái nhà chung gắn bó mật thiết với con đường phát triển của đất nước. Trên tinh thần đó, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định: Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, chung sức và phát triển cùng ASEAN, góp phần xây dựng một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, năng động, sáng tạo, lấy người dân làm trung tâm, là điểm tựa vững chắc cho hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực.
Công bố 5 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI
Văn phòng Quốc hội vừa công bố 5 nghị quyết quan trọng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI, gồm: Nghị quyết số 09 về Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm; Nghị quyết số 307 về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Đỗ Thanh Bình; Nghị quyết số 308 về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Quang Tùng; Nghị quyết số 309 ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội; Nghị quyết số 311 phê chuẩn Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XVI.
Dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các Anh hùng liệt sĩ
Ngày 31/7, tại Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ dâng hương và chương trình văn hóa, nghệ thuật tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các Anh hùng liệt sĩ. Đây là hoạt động tri ân của Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026) và 94 năm Ngày đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, Chủ tịch đầu tiên của Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ (tiền thân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày nay), Bí thư đầu tiên của Thành ủy Hải Phòng anh dũng hy sinh (31/7/1932-31/7/2026).
Dịp này, cũng tại Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng trang trọng tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Nguyễn Đức Cảnh - sáng mãi một tấm gương”.
Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 tranh Cúp Phân bón Cà Mau năm 2026
Sáng 31/7, Báo Nhân Dân phối hợp Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng và Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 tranh Cúp Phân bón Cà Mau năm 2026.
Đây là giải đấu đỉnh cao quốc gia hằng năm, có uy tín và truyền thống, được tổ chức theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng từ năm 1982 đến nay.
Giải năm nay có 14 đoàn bóng bàn của các tỉnh, thành phố tham gia, gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Hưng Yên, Lâm Đồng, Nghệ An, Thanh Hóa, Đồng Nai, Vĩnh Long, Tây Ninh, Cà Mau, Quân đội, Công an nhân dân. Các vận động viên tham gia tranh tài ở bảy nội dung: đồng đội nam - đồng đội nữ, đơn nam - đơn nữ, đôi nam - đôi nữ và đôi nam nữ.
Giải chính thức khai mạc vào 15 giờ ngày 8/8, bế mạc vào 15 giờ ngày 16/8.
Vụ án sai phạm tại MediPhar: Hai cựu cán bộ hải quan lĩnh án tù giam
Chiều 31/7, tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên án các bị cáo trong vụ án "Đưa, nhận hối lộ; Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định kế toán và Làm lộ bí mật công tác", xảy ra tại Công ty MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan.
Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Năng Mạnh mức án 16 năm 6 tháng tù cho 3 tội: "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm"; "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ". Hai bị cáo Đỗ Mạnh Hoàng bị phạt 13 năm tù; Khúc Minh Vũ bị phạt 12 năm tù về 2 tội: Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. 7 đồng phạm là cấp dưới của Mạnh, bị phạt các mức án từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 5 năm tù giam.
Các bị cáo Nguyễn Hữu Tuân bị phạt 7 năm tù; Nguyễn Thế Việt 6 năm tù; Phan Công Chiến lĩnh 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Nhận hối lộ”. Riêng bị cáo Nguyễn Danh Dũng bị phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Cố ý làm lộ bí mật công tác".
Giá vàng ngày 31/7: Vàng miếng SJC tăng lên mức 142,7 triệu đồng/lượng
Giá vàng trong nước hôm nay (31/7) tiếp tục tăng. Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ ngày 31/7, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 138,7-142,7 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so kết phiên hôm qua.
Giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục tăng khi Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 6 giảm và đồng USD yếu hơn giúp kim loại phục hồi sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) hôm thứ Tư. Tính đến 10 giờ ngày 31/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 7,1 USD/ounce so chốt phiên hôm qua, lên mức 4.072,3 USD/ounce.
Siêu bão Dolphin tiếp tục mạnh thêm, di chuyển hướng về Trung Quốc
Theo thông tin của Cục Khí tượng Thủy văn, sáng ngày 31/7 vị trí siêu bão Dolphin ở vào khoảng 18.3N-161.9E, cường độ mạnh cuối cấp 17, giật trên cấp 17, hiện siêu bão cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng hơn 4200km về phía đông. Dự báo từ ngày 3/8 siêu bão Dolphin đổi hướng di chuyển từ Tây Tây Bắc thành hướng Tây với tốc độ trung bình khoảng 25km/h chuyển hướng về khu vực khu vực Phúc Kiến-Chiết Giang của Trung Quốc.
Nhận định khoảng từ ngày 5/8 khi siêu bão tiến gần tới khu vực phía bắc của đảo Đài Loan (Trung Quốc), gió Tây Nam trên khu vực biển phía nam của Biển Đông gia sẽ gia tăng cường độ, từ ngày 6-7/8 cường độ gió Tây Nam trên hầu khắp các khu vực bắc, giữa và nam của Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6-7, sóng biển cao từ 2-4m, biển động rất mạnh. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vẫn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão Dolphin.
Cuba đẩy mạnh tái cấu trúc bộ máy hành chính nhà nước
Chính phủ Cuba tuyên bố cắt giảm 92.000 việc làm trong khu vực công tại 4 bộ, gồm Bộ Y tế, Giáo dục, Văn hóa và Thể thao, bước đi đầu tiên trong việc tái cấu trúc bộ máy hành chính nhà nước.
Theo Thủ tướng Marrero Cruz, việc cắt giảm tại các cơ quan, bộ, ngành còn lại sẽ được công bố vào tháng 9 tới; đồng thời nhấn mạnh rằng đây là một phần của gói cải cách mà chính phủ dự định giảm quy mô bộ máy hành chính nhà nước, tinh giản cấu trúc quan liêu và tách biệt chức năng của các cơ quan nhà nước khỏi các doanh nghiệp nhà nước.
Trước đó, Hội đồng Bộ trưởng Cuba đã thông qua dự thảo luật vào tháng 4/2026, đề xuất giảm số lượng cơ quan trong Bộ máy Hành chính Nhà nước Trung ương từ 27 xuống còn 20 thông qua việc sáp nhập và giải thể một số bộ. Chính phủ khẳng định rằng việc tái tổ chức sẽ cho phép giảm bớt các cấu trúc hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cũng như chuyển giao một số chức năng cho các cấp hành chính khác.
Theo thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên trang mạng xã hội cá nhân Truth Social, "Hội đồng Hòa bình" đã đạt được một thỏa thuận lịch sử về việc "giải giáp hoàn toàn" Hamas và các nhóm vũ trang khác tại Gaza. Thỏa thuận này là một bước quan trọng hướng tới việc Gaza cuối cùng sẽ được điều hành bởi một chính phủ Palestine mới.
Tổng thống Trump cũng khẳng định rằng Israel sẽ được sống trong hòa bình và an toàn thực sự, khi mà Dải Gaza không còn bị các lực lượng khủng bố dùng làm bàn đạp để tấn công khủng bố.
Tổng thống Trump cho biết, thỏa thuận sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn có kế hoạch; Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp dàn xếp thỏa thuận với vai trò trung gian.