Lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN và 31 năm Việt Nam tham gia Hiệp hội

Sáng 31/7, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, số 1 Tôn Thất Đàm, Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 31 năm Việt Nam tham gia ASEAN.

Lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 31 năm Việt Nam tham gia ASEAN, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, ngày 31/7. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 31 năm Việt Nam tham gia ASEAN, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, ngày 31/7. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, lãnh đạo Bộ Ngoại giao và đại diện lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại, Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bộ Công thương, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng các Cơ quan đại diện ngoại giao, Đại sứ, Đại biện các nước thành viên ASEAN và các nước đối tác tại Hà Nội, cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ xúc động chứng kiến lá cờ ASEAN được kéo lên cao, biểu tượng của tinh thần đoàn kết, bản sắc và khát vọng chung của 11 quốc gia Đông Nam Á. Diễn ra vào thời điểm rất có ý nghĩa, trùng với kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Bộ trưởng khẳng định lễ thượng cờ là dịp quan trọng để cùng nhìn lại và trân trọng giá trị trường tồn của độc lập, tự chủ, đoàn kết và hợp tác trong suốt chặng đường Việt Nam đồng hành cùng ASEAN.

2.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Đánh giá cao những thành tựu về mọi mặt của ASEAN trong gần sáu thập niên vừa qua cũng như vai trò của nước Chủ tịch ASEAN Philippines trong việc thúc đẩy triển khai các ưu tiên hợp tác ASEAN năm 2026, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho rằng ASEAN đã bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi mới để thực hiện thành công Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Trước những chuyển động nhanh chóng, phức tạp của thế giới, Bộ trưởng nhấn mạnh ASEAN không thể chỉ thích ứng với những biến động từ bên ngoài, mà cần củng cố sức mạnh, năng lực tự chủ và chủ động định hình tương lai khu vực. Trên tinh thần đó, Bộ trưởng nêu ba định hướng chiến lược cho ASEAN: Hiệu quả, tự cường và sẵn sàng.

Hiệu quả trước hết phải được đo bằng những lợi ích cụ thể mà người dân cảm nhận được trong đời sống hằng ngày, từ thương mại thuận lợi hơn, kết nối thông suốt hơn đến nhiều việc làm tốt hơn và dịch vụ công chất lượng hơn. ASEAN cần chuyển mạnh từ chú trọng quy trình sang coi trọng kết quả, từ tham vấn sang phối hợp, từ đồng thuận trên nguyên tắc sang thống nhất trong hành động.

Cùng với đó, tự cường tiếp tục là nền tảng giúp ASEAN vững vàng trước những biến động địa-chính trị, địa-kinh tế, bảo vệ lợi ích chung và giữ vững vai trò trung tâm ở khu vực.

Một ASEAN sẵn sàng, hướng tới tương lai phải có khả năng nhìn trước, chủ động dự báo thay đổi, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực và đón đầu, tận dụng hiệu quả các công nghệ mới cho phát triển.

3.jpg
Các đại biểu tới dự buổi lễ chụp ảnh chung. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Nhìn lại chặng đường 31 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, Bộ trưởng khẳng định ASEAN luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, vừa là ưu tiên chiến lược, vừa là mái nhà chung gắn bó mật thiết với con đường phát triển của đất nước. Hướng tới các mục tiêu phát triển vào năm 2030 và 2045, tương lai của Việt Nam gắn bó chặt chẽ với tương lai chung của ASEAN. Một ASEAN đoàn kết, vững mạnh và phát triển sẽ mở ra thêm không gian, động lực và cơ hội cho Việt Nam. Đồng thời, một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và có vị thế ngày càng cao sẽ đóng góp thực chất, ý nghĩa hơn vào thành công chung của ASEAN.

Trên tinh thần đó, Bộ trưởng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, chung sức và phát triển cùng ASEAN, góp phần xây dựng một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, năng động, sáng tạo, lấy người dân làm trung tâm, là điểm tựa vững chắc cho hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Wat Phra Mahathat Woramahawihan được UNESCO vinh danh là Di sản Thế giới. (Ảnh: TỔNG CỤC DU LỊCH THÁI LAN)

UNESCO công nhận Di sản thế giới thứ 9 của Thái Lan

Wat Phra Mahathat Woramahawihan, ngôi chùa tại tỉnh Nakhon Si Thammarat ở miền nam Thái Lan, được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh là Di sản thế giới. Đây là Di sản thế giới thứ 9, Di sản Văn hóa thế giới thứ 6 và cũng là Di sản thế giới đầu tiên ở miền nam của Thái Lan.

Các đại biểu dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hoạt động tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Lào

Ngày 24/7, Đại sứ quán cùng các cơ quan đại diện Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại Lào phối hợp các cơ quan hữu quan của tỉnh Vientiane (Lào) trang trọng tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào tại khu Di tích Liên quân Lào-Việt Nam thuộc bản Keun, huyện Thoulakhom, tỉnh Vientiane, Lào.

Đại diện cấp cao EU Kaja Kallas đánh giá cao những thành tựu phát triển và vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam ở khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy

Ngày 23/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Đại diện cấp cao EU về Chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas và Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Espen Barth Eide, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các Hội nghị liên quan.