Tạo bước chuyển mới trong nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật
Chiều 3/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người khuyết tật.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12) và khẳng định, việc chăm lo cho người khuyết tật là trách nhiệm rất lớn của cả hệ thống chính trị.
Tổng Bí thư đề nghị Bộ Y tế rà soát, cụ thể hóa các mục tiêu đến năm 2030 mà Bộ đang xây dựng; nghiên cứu mô hình chăm sóc liên tục, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, mở rộng can thiệp sớm; tiếp tục nghiên cứu các giải pháp mạnh mẽ để mọi trẻ khuyết tật đều được phát hiện sớm, can thiệp kịp thời để được đến trường, được học hòa nhập bởi giáo dục là chìa khóa để trẻ khuyết tật không bị bỏ lại phía sau.
Tổng Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan xây dựng, hoàn thiện các đề án, chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để báo cáo Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến trong quý 2 năm 2026.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Lào, đồng chủ trì Kỳ họp 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào, chiều 3/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn dành sự hỗ trợ chí tình, chí nghĩa cho Lào trong suốt chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.
Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, người đồng chí, người bạn thân thiết của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Thủ tướng tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, cùng sự điều hành hiệu quả của Chính phủ, Lào sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ IX, tiến tới tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng, tiếp tục xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, tự chủ và thịnh vượng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan hệ vĩ đại giữa hai dân tộc ngày càng phát triển, sâu sắc, phát triển lên tầm cao mới với “gắn kết chiến lược” là nhu cầu khách quan, là ưu tiên chiến lược trong phát triển quan hệ giữa hai nước.
Hoàn thành sắp xếp các cơ sở giáo dục trước ngày 31/12
Ngày 3/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin cho biết Bộ vừa ban hành văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc triển khai Kết luận 221-KL/TW ngày 28/11/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.
Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức triển khai các chỉ đạo của Trung ương về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục, triển khai thực hiện các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương hoàn thành dứt điểm việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trước ngày 31/12/2025 theo chỉ đạo của Trung ương.
Quốc hội tiếp tục thảo luận nhiều nội dung quan trọng
Sáng 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thay mặt Chính phủ trình bày Báo cáo về kết quả thực hiện 16 Nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.
Cũng trong buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí. Bộ trưởng Bộ Tài chính giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Chiều 3/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, với 419 đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 88,58% tổng số đại biểu), Quốc hội thông qua Luật Tình trạng khẩn cấp. Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2016. Luật Tình trạng khẩn cấp gồm 6 chương, 36 điều quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban bố công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; biện pháp được áp dụng trong tình trạng khẩn cấp; tổ chức thi hành nghị quyết, lệnh về tình trạng khẩn cấp; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tình trạng khẩn cấp.
Quốc hội cũng nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Công an Lạng Sơn thông tin về vụ án nghiêm trọng trên địa bàn
Chiều 3/12, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin báo chí về kết quả điều tra, khám phá vụ án giết người xảy ra trên địa bàn xã Hữu Lũng gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua.
Qua quá trình điều tra, xác minh, tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định nạn nhân là Nguyễn Xuân Đạt (sinh năm 1989, trú tại thôn Hậu Trung 2, xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) và đối tượng thực hiện hành vi giết người là Đoàn Văn Sáng (sinh năm 1968, trú tại số 195 đường Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn), nguyên là Phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4, tỉnh Lạng Sơn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo bằng nhiều hình thức nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh phản bác các đối tượng lợi dụng hình ảnh, vụ việc Đoàn Văn Sáng đưa tin sai sự thật, kích động bạo lực, gây hoang mang dư luận, vi phạm pháp luật.
Lực lượng Công an cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chia sẻ, bình luận, lan truyền các video, hình ảnh tiêu cực, kích động bạo lực liên quan đến vụ án trên; mọi hành vi chia sẻ, đăng tải, truyền bá trái phép các hình ảnh, video nêu trên sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật...
Cảnh báo voi hoang dã xuất hiện và phòng tránh xung đột voi-người ở Đắk Lắk
Theo Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý, bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk (Trung tâm Bảo tồn voi), thời gian gần đây, qua công tác theo dõi giám sát voi hoang dã, Trung tâm ghi nhận có khoảng 2 cá thể voi hoang dã thường xuyên xuất hiện. Hai cá thể voi hoang dã đã gây ra một số thiệt hại tại khu vực sản xuất nương rẫy của người dân buôn Ea Mar, xã Buôn Đôn.
Để bảo đảm an toàn và chủ động phòng ngừa xung đột voi-người trong thời gian voi tiếp tục xuất hiện, Trung tâm Bảo tồn voi kiến nghị các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn cần cảnh giác cao độ khi đi lại, sản xuất gần các khu vực rừng và rẫy giáp ranh các tiểu khu 439, 460, 462 Trung tâm Bảo tồn voi và Trạm Kiểm lâm số 12 thuộc Vườn quốc gia Yok Don.
Trung tâm Bảo tồn Voi đề nghị Ủy ban nhân dân xã Buôn Đôn và đại diện các thôn, buôn phối hợp tuyên truyền rộng rãi để nhân dân chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn cho người, tài sản và góp phần bảo vệ quần thể voi hoang dã.
Gắp cây kim dài 4cm trong bụng cháu bé 11 tháng tuổi
Bệnh viện Nhi Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) vừa thực hiện thành công ca nội soi gắp dị vật là cây kim trong bụng bé trai Đinh Hoàng M. (trú tại xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình).
Trước đó, chiều tối 1/12, đơn vị tiếp nhận bệnh nhi mới 11 tháng tuổi trong tình trạng nghi ngờ nuốt dị vật là kim may. Gia đình cho biết, trẻ được gửi cho bà trông và sang chơi nhà hàng xóm, nơi có nhiều vật dụng may mặc. Trong lúc đùa nghịch, trẻ vô tình nhặt được chiếc kim may có đầu nhựa tròn và nuốt vào bụng.
Qua nội soi, niêm mạc thực quản và dạ dày của trẻ không viêm loét; tại hành tá tràng D1-D2 phát hiện dị vật kim may dài 4cm, một đầu nhọn, một đầu nhựa tròn hình cúc đang nằm trong lòng ruột.
Các bác sĩ đã sử dụng thòng lọng chuyên dụng tiếp cận đúng vị trí và gắp dị vật ra ngoài an toàn. Thủ thuật diễn ra thuận lợi, không gây trầy xước, không có biến chứng chảy máu. Sau can thiệp, trẻ tỉnh, ăn uống bình thường trở lại, bụng mềm, không nôn, không đau. Được biết, sức khỏe trẻ ổn định và đã xuất viện trở về nhà.
Thắng U22 Lào 2-1, U22 Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại SEA Games 33
Chiều 3/12, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước U22 Lào trong trận ra quân bảng B bóng đá nam SEA Games 33. Ba điểm đầu tiên không chỉ mang ý nghĩa tạo đà tâm lý, mà còn cho thấy sự vượt trội về thế trận và bản lĩnh của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik.
Giành chiến thắng 2-1, U22 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại bảng B. Dù chưa đạt hiệu quả tối đa trong khâu dứt điểm, nhưng lối chơi chủ động, tốc độ cùng tinh thần thi đấu quyết tâm là những điểm sáng đáng ghi nhận.
3 điểm quý giá này sẽ là đòn bẩy để thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik tự tin hướng tới các trận đấu tiếp theo, trong hành trình chinh phục mục tiêu giành Huy chương Vàng SEA Games 33.
Ra mắt 4 hành trình du lịch di sản Hà Nội ứng dụng công nghệ số
Ngày 3/12, Lễ giới thiệu “Các hành trình du lịch di sản thành phố Hà Nội” đã diễn ra tại Đền Quán Thánh (phường Ba Đình, Hà Nội), chính thức ra mắt 4 tour du lịch độc đáo tới người dân Thủ đô và du khách.
Sáng kiến này nhằm giới thiệu và phát huy giá trị của di sản vật thể, phi vật thể và di sản số của Thủ đô thông qua 4 hành trình du lịch di sản thử nghiệm, hệ thống bản đồ tương tác, ứng dụng H-Heritage và hệ thống mã QR tại nhiều điểm di tích của trung tâm Hà Nội.
Từ hơn 100 di tích được khảo sát trên địa bàn Hà Nội, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn 28 di tích tiêu biểu, chia thành 4 hành trình di sản gắn với 4 dòng tín ngưỡng cổ truyền của người Việt là: Tứ Trấn, Đền Mẫu, Đình Tổ nghề và Chùa Hà Nội. Mỗi hành trình không chỉ tập hợp một nhóm di tích mà còn kể lại một câu chuyện liên kết, phản ánh cấu trúc tinh thần và ký ức của người Hà Nội xưa và nay.
Israel áp đặt lệnh giới nghiêm ở Bờ Tây
Các nguồn tin Palestine cho biết, quân đội Israel đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại thị trấn Qabatiya, phía nam Jenin, miền bắc Bờ Tây, trong bối cảnh các chiến dịch quân sự đang diễn ra.
Thành viên hội đồng thị trấn Qabatiya Ali Zakarna cho biết lực lượng Israel đã hiện diện tại thị trấn nhiều ngày và sáng 3/12 đã chiếm một số nhà để sử dụng làm trạm quân sự trước khi công bố lệnh giới nghiêm, hạn chế việc di chuyển của người dân “cho đến khi có thông báo mới”.
Cùng ngày, lực lượng Israel đã phá hủy nhà của 2 tù nhân Palestine là Abdul Karim Sanoubar và Ayman Ghanem, tại các thị trấn Aqaba và Zawata.
Trong bối cảnh căng thẳng tại Bờ Tây, tình hình y tế ở Gaza cũng đang trở nên nguy cấp. Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới (MSF) kêu gọi các quốc gia mở cửa tiếp nhận hàng chục nghìn bệnh nhân Gaza cần sơ tán y tế.
Điều phối viên sơ tán y tế từ Gaza của MSF, ông Hani Isleem, cho biết con số bệnh nhân đăng ký sơ tán đã hơn 16.500 người, trong khi hơn 8.000 bệnh nhân đã được sơ tán kể từ khi xung đột nổ ra ngày 7/10/2023.