Tin nổi bật ngày 2/12: Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào; Chính thức triển khai dịch vụ thanh toán xuyên biên giới qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc

Tin nổi bật ngày 2/12: Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào; Chính thức triển khai dịch vụ thanh toán xuyên biên giới qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Khai trương Bảo tàng Quốc hội Việt Nam; Chính thức triển khai dịch vụ thanh toán xuyên biên giới qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc… là một số tin tức nổi bật trong ngày 2/12.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Sáng 2/12, Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2025) đã diễn ra trọng thể tại quảng trường ThatLuang ở thủ đô Viêng Chăn (Lào). Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự và chia vui với đất nước Lào anh em.

tongbith2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã đọc bài diễn văn quan trọng nhấn mạnh sự kiện thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vào ngày 2/12/1975, quá trình 50 năm không ngừng hoàn thiện và phát triển nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cho biết đất nước Lào sẽ tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, hữu nghị và hợp tác vì sự phát triển, phát huy mối quan hệ và hợp tác với các nước bạn bè, đối tác phát triển, trong đó tiếp tục tăng cường đoàn kết, mối quan hệ gắn bó với các nước bạn bè chiến lược; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, kiên định con đường phát triển cân đối, hài hòa giữa kinh tế với văn hóa-xã hội và môi trường theo hướng xanh và bền vững…

Trưa 2/12, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Lễ khánh thành Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam (Thủ đô Viêng Chăn). Đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, tô đậm thêm sự gắn kết, tình cảm đặc biệt tin cậy, chí tình, chí nghĩa giữa những người đồng chí, anh em Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

tbt-chu-tri.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chiều ngày 2/12, tại Thủ đô Viêng Chăn, đã diễn ra Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì. Đây là cơ chế hợp tác cao nhất và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đóng vai trò định hướng, đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần ổn định hòa bình, an ninh và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu chuyến công tác Lào

Sáng 2/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Wattay, Thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu chuyến tham dự Cuộc gặp Cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào.

tt.jpg
Các quan chức Chính phủ Lào nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại chân cầu thang máy bay. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Chuyến công tác dự kỳ họp có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu Bộ Chính trị đã đề ra tại Cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị 2/12, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác thiết thực, góp phần tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Khai trương Bảo tàng Quốc hội Việt Nam

Chiều 2/12, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng Ban Chỉ đạo Kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam đã dự Lễ khai trương Bảo tàng Quốc hội Việt Nam; công bố sách, ấn phẩm và phát hành bộ tem bưu chính kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam (1946-2026).

ctqhpb.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn về lịch sử hình thành, phát triển và vị trí, vai trò của Quốc hội trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp rất lớn của các cơ quan, đơn vị, các nhà khoa học, chuyên gia và đội ngũ cán bộ, công chức đã trực tiếp tham gia, phối hợp chặt chẽ, số hóa hiện vật, hình ảnh và sưu tầm các hiện vật, tư liệu để trưng bày.

Bảo tàng Quốc hội là công trình đầy ý nghĩa, góp phần hoàn chỉnh bức tranh toàn diện về lịch sử 80 năm Quốc hội. Từ Phòng Lịch sử - Bảo tàng (năm 1999), đến Phòng Truyền thống Quốc hội (năm 2014) và nay là Bảo tàng Quốc hội, đây là nơi lưu giữ, bảo tồn và lan tỏa những giá trị quý báu của 80 năm Quốc hội; tôn vinh những đóng góp của lãnh đạo Quốc hội qua các thời kỳ, tinh thần trách nhiệm và lòng tận tụy vì Tổ quốc, vì nhân dân của các thế hệ đại biểu Quốc hội.

khai-truong-btqh.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Bảo tàng Quốc hội Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Hành động quyết liệt hơn nữa để xử lý dứt điểm vi phạm IUU

Ngày 2/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì Phiên họp lần thứ 24 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố ven biển.

iuu.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì Phiên họp lần thứ 24 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU.

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, từ nay đến ngày 15/12 là thời hạn quan trọng để hoàn tất các nhiệm vụ, giải quyết các vấn đề tồn đọng liên quan đến IUU. Do đó, yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục kiểm tra, đánh giá kỹ các số liệu về tàu cá vi phạm, nhất là những tàu bị bắt do khai thác trái phép và xâm phạm lãnh hải nước khác. Các địa phương chịu trách nhiệm trong xử lý vi phạm hành chính, cũng như xử lý hình sự các trường hợp tàu cá bị bắt giữ ở nước ngoài. Mục tiêu là xử lý 100% số vi phạm, đồng thời công khai, minh bạch với Ủy ban châu Âu (EC) và cộng đồng quốc tế.

Chính thức triển khai dịch vụ thanh toán xuyên biên giới qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc

Ngày 2/12, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp UnionPay International (UPI), Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC), Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức Lễ công bố kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam-Trung Quốc.

ma-qr.jpg
Lễ công bố kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam-Trung Quốc.

Sự kiện kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam-Trung Quốc đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình kết nối liên thông hệ thống thanh toán giữa hai quốc gia, mở ra cơ hội thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới an toàn, liền mạch; đồng thời góp phần tăng cường giao lưu thương mại, du lịch.

Trong giai đoạn đầu triển khai, du khách Trung Quốc có thể quét mã VIETQRGlobal để thanh toán tại các điểm chấp nhận thanh toán, gồm các trung tâm thương mại, khu mua sắm, điểm du lịch, nhà hàng và cửa hàng bán lẻ tại Việt Nam. Việc kết nối dịch vụ thanh toán song phương qua mã QR giữa Việt Nam-Trung Quốc sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam thu hút lượng lớn khách Trung Quốc, đồng thời mang đến trải nghiệm thanh toán nhanh, tiện lợi và an toàn cho du khách.

Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế tại Bắc Ninh về tội “Nhận hối lộ”

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".

nhan-hoi-lo.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Trước đó, ngày 23/8/2024, Đoàn kiểm tra của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang (nay là Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh) do bà Nguyễn Thị Phương làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế tại Công ty H. Hoạt động của đoàn kiểm tra được giám sát bởi bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng Phòng Thanh tra, Kiểm tra số 3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đoàn kiểm tra đã phát hiện một số sai phạm liên quan đến hoạt động kê khai thuế của doanh nghiệp này.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, bà Nguyễn Thị Hoa yêu cầu đại diện Công ty H. phải chi số tiền 15 tỷ đồng để đoàn kiểm tra bỏ qua các lỗi vi phạm lớn. Sau nhiều lần trao đổi trực tiếp, bà Hoa đã đồng ý hạ mức xuống còn 4,3 tỷ đồng. Trong các ngày 28 và 30/9/2024, đại diện Công ty H. đã chuyển giao tổng số tiền 4,3 tỷ đồng cho bà Hoa và bà Phương. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tục điều tra, mở rộng vụ án.

Giá vàng đồng loạt giảm sau khi đạt mốc đỉnh lịch sử gần 156 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay (2/12) giảm nhẹ xuống mức 4.213,6 USD/ounce trong bối cảnh nhà đầu tư ồ ạt chốt lời khi giá đạt mức cao nhất 6 tuần trở lại đây. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt giảm theo đà đi xuống của giá vàng thế giới, niêm yết lần lượt ở mức 154,5 triệu đồng/lượng và 152,8 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tại thời điểm 15 giờ 30 phút ngày 2/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 152,5-154,5 triệu đồng/lượng, giảm 700 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 150,3 triệu đồng/lượng, bán ra 152,8 triệu đồng/lượng, giảm 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra). Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 152,5 triệu đồng/lượng và bán ra 154,5 triệu đồng/lượng, giảm 700 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.

Học sinh Việt Nam đoạt giải cao tại Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế ở Liên bang Nga

Từ ngày 23/11-2/12, tại lãnh thổ Liên bang Sirius thuộc Liên bang Nga, đã diễn ra Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế lần thứ 22 (IJSO-2025) với sự tham gia của các em học sinh đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đoàn học sinh Việt Nam được vinh danh với thành tích cao: 3 Huy chương Bạc thuộc về các em Trần Ngọc Hùng, Hoàng Khôi Nguyên, Đỗ Bảo Trang; 3 Huy chương Đồng thuộc về Đỗ Mạnh Hưng, Trịnh Nguyên Hưng, Nguyễn Đông Quân.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, 5 năm qua (2019-2024), đội tuyển học sinh Hà Nội đều có 100% thành viên giành huy chương: năm 2019 giành 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc; năm 2021 giành 4 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc; năm 2023 giành 1 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng và năm 2024 giành 5 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng.

Số người thiệt mạng do lũ lụt, lở đất ở Indonesia tăng lên 712 người, mất tích 507 người

indonesia.jpg
Một bức ảnh chụp từ trên cao vào ngày 1/12 cho thấy người dân băng qua sông bằng dây thừng sau khi một cây cầu bị lũ phá hủy ở Bireuen Regency, tỉnh Aceh, Indonesia. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Indonesia (BNPB) hôm nay (2/12) cho biết, số người chết vì lũ lụt và lở đất gần đây ở ba tỉnh trên đảo Sumatra của Indonesia đã tăng lên 712 người, mất tích 507 người.

BNPB cho biết, các hoạt động cứu hộ, cứu trợ đang được tiến hành với tốc độ tối đa tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Theo báo cáo của BNPB, lũ lụt, lở đất đã khiến khoảng 570.000 người phải di dời ở các tỉnh Bắc Sumatra, Tây Sumatra và Aceh. Thiệt hại về đường sá và gián đoạn mạng lưới thông tin liên lạc đã khiến một số khu vực bị ảnh hưởng không thể tiếp cận được, hàng cứu trợ chủ yếu được vận chuyển bằng đường hàng không.

Có thể bạn quan tâm

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Colab)

Điểm sáng về kết nối đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo bền vững

Sau gần 4 năm triển khai, công tác hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các huyện nghèo (theo đơn vị hành chính cũ) đã ghi nhận những điểm sáng. Nhiều địa phương đã kết nối thành công giữa việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Một góc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đô thị văn minh ven sông Tiền

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cao Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông nội ô và kết nối liên vùng, hình thành không gian thương mại-dịch vụ-du lịch ven sông hiện đại, được xác định là một trong bốn đột phá của nhiệm kỳ.

Tàu cổ tại thời điểm nổi lên sau cơn bão số 13.

Giải mã thông điệp từ tàu cổ trên biển Hội An

Sau bão số 13 đầu tháng 11, biển Thịnh Mỹ (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) hé lộ một bí ẩn cổ xưa: Xác con tàu cổ trồi lên từ lớp cát dày như một thông điệp nhắc nhớ về một Hội An hưng thịnh, từng là trung tâm thương mại nối kết Đông Nam Á.

Tin nổi bật ngày 4/12: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025

Tin nổi bật ngày 4/12: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025; Thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI… là một số tin tức đáng chú ý ngày 4/12.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tiếp nhận số kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ từ đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận 500 nghìn USD hỗ trợ người dân vùng lũ từ Chính phủ Trung Quốc

Tại buổi gặp mặt thân mật diễn ra chiều 4/12 tại Hà Nội, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai từ đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam.

EVNGENCO1 trao kinh phí ủng hộ 500 triệu đồng cho đồng bào tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại do bão lũ.

EVNGENCO1 tiếp tục ủng hộ đồng bào Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Trong hai ngày 2-3/12, Đoàn công tác của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã đến thăm và trao kinh phí hỗ trợ cho đồng bào các tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk bị thiệt hại do mưa lũ. Đây là đợt hỗ trợ tiếp theo, nối tiếp chương trình an sinh xã hội trị giá 3,3 tỷ đồng mà EVNGENCO1 đã triển khai tại Lâm Đồng vào ngày 24/11.