Tin tức nổi bật ngày 1/12: Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; vàng miếng SJC tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay

Tin tức nổi bật ngày 1/12: Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; vàng miếng SJC tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Quốc vương Brunei… là một số tin tức nổi bật ngày 1/12.

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại thủ đô Viêng Chăn, Lào

Sáng 1/12, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã diễn ra trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Trong chuyến thăm, dự kiến Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; hội kiến Thủ tướng Sonexay Siphandone, Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane; thăm các đồng chí nguyên Lãnh đạo cấp cao Lào; dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh; phát biểu chính sách tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Lào và một số hoạt động khác; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào…

image.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trao Huân chương Vàng Quốc gia của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng Tổng Bí thư Tô Lâm

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, trưa 1/12, tại Thủ đô Vientiane, đã diễn ra Lễ trao Huân chương Vàng Quốc gia - Huân chương cao quý nhất của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào - tặng Tổng Bí thư Tô Lâm đã có công lao to lớn, góp phần quan trọng vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam.

image-1.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trao tặng Huân chương Vàng Quốc gia của Nhà nước Lào cho Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã luôn kề vai sát cánh với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong suốt sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Chủ tịch nước Lương Cường đã hội đàm với Quốc vương Brunei

Sáng 1/12, ngay sau lễ đón cấp Nhà nước được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội đàm với Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chào mừng Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo xung lực mới, thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei ngày càng thực chất và hiệu quả hơn, vì lợi ích phát triển và thịnh vượng của hai dân tộc.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp và vững chắc của quan hệ song phương thời gian qua, đặc biệt sau khi nâng cấp lên quan hệ Đối tác toàn diện năm 2019. Hợp tác quốc phòng-an ninh là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Hợp tác kinh tế phát triển tích cực với kim ngạch thương mại hai chiều hoàn thành trước thời hạn mục tiêu đạt 500 triệu USD năm 2025.

Hai bên cũng cho rằng hợp tác biển là lĩnh vực quan trọng cần quan tâm thúc đẩy trong thời gian tới.

Nhân dịp này, hai bên ký kết ba văn kiện hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực hợp tác biển, thủy sản và hợp tác phòng chống IUU.

image-2.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Brunei tại hội đàm. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Chiều 1/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng do Đảng ủy Chính phủ tổ chức.

Thực hiện Kế hoạch số 65 Ban Chỉ đạo Trung ương, Đảng ủy Chính phủ đã tiến hành tổng kết công tác này từ các tổ chức cơ sở Đảng và tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ Đại hội XIII để hướng tới Hội nghị toàn quốc về tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thể hiện tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao của Chính phủ trong việc kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

image-7-4500.jpg
Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12

image-3.jpg
Đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị trồng cây trẩu phát triển kinh tế. (Ảnh minh họa: LÂM QUANG HUY)

Chính phủ đã ban hành một loạt các Nghị định mới có hiệu lực từ tháng 12 năm 2025, tập trung vào nhiều lĩnh vực quan trọng.

Nghị định số 272/2025/NĐ-CP quy định rõ tiêu chí xác định thôn, xã, tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, dựa trên tỷ lệ và số lượng người dân tộc thiểu số sinh sống ổn định. Nghị định 304/2025/NĐ-CP về thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đặt ra các điều kiện cụ thể để bảo vệ quyền lợi của người vay, đặc biệt là chỗ ở duy nhất và công cụ lao động.

Về lĩnh vực hành chính công, Thông tư 22/2025/TT-BNV của Bộ Nội vụ nêu rõ 3 trường hợp thí sinh sẽ bị đình chỉ thi tuyển công chức, bao gồm tái phạm sau khi bị cảnh cáo, sử dụng thiết bị trái phép trong phòng thi và gây mất trật tự. Trong lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội, Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định mức phạt tiền lên đến 75 triệu đồng đối với cá nhân và 150 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm trong lĩnh vực này, đồng thời bổ sung hình thức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với hành vi kỳ thị người cai nghiện ma túy.

Nghị định số 279/2025/NĐ-CP thành lập Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ, với các mức hỗ trợ cụ thể cho nạn nhân và người tham gia cứu giúp, trong đó cá nhân cứu người bị tai nạn có thể nhận hỗ trợ đến 5 triệu đồng. Cuối cùng, Nghị định số 290/2025/NĐ-CP quy định mức phạt tiền tối đa lên đến 500 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước, áp dụng cho các hành vi như hành nghề khoan nước không phép và gây ô nhiễm nguồn nước.

Giá vàng ngày 1/12: Vàng miếng SJC tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay

Giá vàng thế giới hôm nay (1/12) tiếp đà tăng lên mức 4.236 USD/ounce, cao nhất trong vòng 1 tháng qua. Hầu hết các chuyên gia và nhà đầu tư đều lạc quan về giá vàng tuần này sau những phiên tăng mạnh cuối tuần qua.

Trong nước, giá vàng miếng SJC tăng 800.000 đồng, giao dịch lần lượt ở mức 155,7 triệu đồng/lượng, mức cao nhất của giá vàng miếng SJC từ trước tới nay.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 chốt phiên mua vào 151,4 triệu đồng/lượng, bán ra 153,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 mua vào-bán ra ở mức 150,9-153,9 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 151,8-154,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán lên tới 3 triệu đồng/lượng.

image-4.jpg
(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Khởi động “Khuyến mại tập trung quốc gia 2025 - Vietnam Grand Sale 2025”

Ngày 1/12, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) chính thức phát động Chương trình “Khuyến mại tập trung quốc gia 2025 - Vietnam Grand Sale 2025” trên phạm vi cả nước.

Đây không chỉ là sự kiện xúc tiến thương mại thường niên mà còn là giải pháp trọng tâm, quyết liệt nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp và góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm đạt từ 8% trở lên theo Nghị quyết của Chính phủ.

Điểm nhấn nổi bật nhất của Chương trình là, từ ngày 1/12/2025 đến ngày 18/1/2026, tất cả các thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế có thể áp dụng hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng để khuyến mại lên tới 100%. Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp được phép thực hiện các chương trình giảm giá, khuyến mại hấp dẫn nhất mà không bị giới hạn ở mức trần 50% như quy định thông thường.

image-5.jpg

Xây dựng Đề án từng bước thực hiện chính sách miễn viện phí

Chiều 1/12, Bộ Y tế tổ chức hội thảo xin ý kiến định hướng xây dựng đề án từng bước thực hiện chính sách miễn viện phí, góp phần giảm gánh nặng chi phí cho người dân, đặc biệt là người nghèo và các nhóm dễ tổn thương; tăng công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế, bảo đảm “không ai bị bỏ lại phía sau”...

Đây là lần đầu tiên Bộ Y tế lấy ý kiến chuyên gia, hướng tới hiện thực hóa chính sách khám bệnh định kỳ và miễn viện phí toàn dân.

Bộ Y tế kỳ vọng hội thảo sẽ thống nhất nhận thức và định hướng về mục tiêu, phạm vi, đối tượng, lộ trình cũng như các nội dung trọng tâm của đề án, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và phù hợp thực tiễn. Đặc biệt, việc triển khai theo lộ trình, đối tượng ưu tiên, phù hợp mức đóng, khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế, điều kiện kinh tế-xã hội trong từng giai đoạn.

Dự kiến việc miễn viện phí cho toàn dân trong phạm vi gói dịch vụ cơ bản, mở rộng theo lộ trình và nguồn lực; tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2032 lên 6%; hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở và hệ thống thanh toán bảo hiểm y tế thông minh, đa tầng, đa gói quyền lợi.

Bão số 15 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay (1/12), bão số 15 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,6 độ vĩ bắc; 111,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Hầu như ít di chuyển.

image-6.jpg
Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới phát lúc 14 giờ chiều 1/12. (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Có thể bạn quan tâm

Một nút giao trên tuyến đường ô-tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. (Ảnh: TÚ ANH)

Cung đường mở cánh cửa đầu tư

Hơn 25 năm qua, hệ thống đường cao tốc cả nước nhanh chóng được đầu tư, phủ hầu khắp các vùng miền, không chỉ kéo gần khoảng cách, rút ngắn thời gian, mà còn là “chìa khóa” giúp các địa phương khai phá tiềm năng, mở rộng không gian phát triển, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số...

BIDV đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ

BIDV đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ

Phát huy vai trò của một ngân hàng thương mại hàng đầu đất nước, tại Hội nghị “Ngành ngân hàng đồng hành khơi thông nguồn lực tài chính-ngân hàng phục vụ tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2026 - 2030”, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã mang đến những giải pháp có tính khả thi cao.

Kíp chiến đấu tiến hành nạp đạn tên lửa lên bệ phóng. (Ảnh: VĂN Ý)

Tiểu đoàn 178, Trung đoàn 282 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập bắn đạn thật

Ngày 24/10, thực hiện kế hoạch tham gia diễn tập có bắn đạn thật do Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức năm 2026, Sư đoàn Phòng không 375 tổ chức giao nhiệm vụ cho kíp chiến đấu Tiểu đoàn 178, Trung đoàn Tên lửa 282. Dự và chỉ đạo buổi giao nhiệm vụ có đồng chí Đại tá Đào Hồng Phương, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375.

Các đại biểu dự lễ ra quân “Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội-Bưu điện Việt Nam, Chung tay lan tỏa an sinh-Vì mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân”. (Ảnh BTC)

Chung tay lan tỏa an sinh - Vì mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân

Lễ ra quân “Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội-Bưu điện Việt Nam, Chung tay lan tỏa an sinh-Vì mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân” đã được phát động nhằm đẩy mạnh phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng trên địa bàn Thủ đô trong những tháng cuối năm 2026.

Doanh nhân Nguyễn Văn Tưởng trân trọng tặng ông Marc Knapper chiếc quạt trầm hương, tháng 4/2025, khi ông đang là Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam thăm Trầm Hương Khánh Hòa ATC. (Ảnh: ĐỨC ANH)

Khát vọng định vị Khánh Hòa trong chuỗi du lịch-thương mại-tài chính toàn cầu

Nghị quyết số 325/NQ-CP ngày 12/10/2026 của Chính phủ về thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đến Việt Nam du lịch theo đoàn, trong khuôn khổ Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027 (Nghị quyết 325), địa điểm và phạm vi du lịch tại Khánh Hòa, là cánh cửa mở có điều kiện và có thời hạn.

Người dân bản Nậm Pố 3, xã Mường Nhé vui mừng chia sẻ về niềm hy vọng giảm nghèo từ cây mắc-ca và cây cà-phê được trồng thay thế các loại cây truyền thống năng suất thấp. (Ảnh: LÊ LAN)

Đổi thay nơi biên giới Điện Biên

Triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hệ thống chính trị tỉnh Điện Biên đã chủ động vào cuộc thực hiện toàn diện các nội dung và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Tin nổi bật ngày 23/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Vương quốc Bỉ

Tin nổi bật ngày 23/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Vương quốc Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Vương quốc Bỉ; Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Điều phối viên Thường trú và Trưởng đại diện các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên thảo luận về Nghị quyết số 206/2025/QH15... là một số tin tức nổi bật ngày 23/10.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa trực tiếp kiểm tra lực lượng Đội K73 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh quy tập 709 hài cốt liệt sĩ, đẩy mạnh xác định danh tính bằng ADN

Tây Ninh đã tìm kiếm, quy tập 709 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và trong nước; hoàn thành lấy mẫu tại 18.593 mộ chưa xác định được danh để phục vụ giám định ADN. Đây là kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026, gắn với Chiến dịch 500 ngày đêm.

Tại cả 4 vị trí, hệ thống báo hiệu trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông, đoạn từ phía nam hầm Trường Vinh đến Cam Lộ đã được bố trí đầy đủ biển báo khoảng cách xe tại các cự ly 0m, 50m, 100m, 150m và 200m. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Hoàn thành rà soát hệ thống báo hiệu tại 4 vị trí trên cao tốc bắc-nam phía đông

Ngày 23/10, Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết đã hoàn thành rà soát hệ thống báo hiệu đường bộ tại 4 vị trí trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông, đoạn từ phía nam hầm Trường Vinh đến Cam Lộ, bảo đảm điều kiện kỹ thuật phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về khoảng cách an toàn giữa các xe.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: CTV)

Lâm Đồng: Chủ động tìm kiếm thông tin để quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Lâm Đồng tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đối với lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo Quân khu 7 yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy có thông tin thì khảo sát, đào tìm sang chủ động tìm kiếm thông tin.