Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), sáng 28/8, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.
Ngay sau đó, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ công bố thành lập thành phố Quảng Ninh
Phát biểu tại Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất sáng 28/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây là mốc son quan trọng trên chặng đường hình thành, xây dựng, kiến thiết và phát triển của địa phương.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm định hướng, tầm nhìn của Quảng Ninh phải rõ ràng: Xây dựng một thành phố hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc; một cực tăng trưởng năng động của phía bắc; trung tâm kinh tế biển, du lịch, dịch vụ và công nghiệp công nghệ cao; địa bàn hòa bình, ổn định, hợp tác và hội nhập; một nơi đáng sống, đáng đến, đáng đầu tư và đáng tự hào. Quảng Ninh cần xác lập mô hình tăng trưởng mới; đẩy nhanh chuyển đổi từ "nâu" sang "xanh"; cơ cấu lại ngành than theo hướng hiện đại, an toàn, tiết kiệm tài nguyên, thân thiện với môi trường.
Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết số 36/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh.
Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Nghị quyết của Quốc hội và trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Quảng Ninh.
Chiều 28/8, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Santiphab Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam và Đoàn nhân dịp sang thăm, dự Hội nghị giữa kỳ Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam năm 2026.
Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, nhằm trao đổi và đánh giá tình hình thực hiện thỏa thuận về kế hoạch hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào năm 2026 và chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ 49 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, trong bối cảnh hai nước đang tích cực triển khai các thỏa thuận cấp cao, chuẩn bị cho nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng và thúc đẩy hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực.
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc vun đắp, củng cố và phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào; sẵn sàng phối hợp với Lào tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, kinh doanh, khuyến khích các dự án quy mô lớn, có tính kết nối, lan tỏa và đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước.
Quy định của Ban Bí thư về đặt hàng cung cấp thông tin cho cơ sở
Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 216-QĐ/TW ngày 22/8/2026 về đặt hàng cung cấp thông tin cho cơ sở.
Quy định số 216-QĐ/TW quy định nguyên tắc, nội dung, yêu cầu, nguồn lực, nghiệm thu, đánh giá hiệu quả, trách nhiệm, cơ chế phối hợp, kiểm tra, giám sát trong đặt hàng cung cấp thông tin chính thống, thiết yếu, có định hướng cho cơ sở; định hướng về chính trị, tư tưởng và phân công trách nhiệm trong hệ thống chính trị.
Quy định cũng yêu cầu bảo đảm cung cấp thông tin chính thống, chính xác, kịp thời, đúng định hướng chính trị, tư tưởng cho cơ sở; nội dung thiết thực, dễ tiếp cận, dễ sử dụng, phù hợp với nhu cầu của từng địa bàn, nhóm đối tượng; phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác chính trị, tư tưởng và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của Nhân dân; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác thông tin sai trái, thù địch, xấu độc.
Phản ứng của Việt Nam trước các hoạt động tôn tạo, xây dựng trái phép tại đá Hải Sâm và đảo Ba Ba
Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước các hoạt động tôn tạo, xây dựng trái phép của Trung Quốc tại đá Hải Sâm và đảo Ba Ba thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, ngày 28/8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: “Lập trường của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa là rõ ràng và nhất quán. Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đá Hải Sâm và đảo Ba Ba, phù hợp với luật pháp quốc tế.
Việt Nam tái khẳng định rằng, mọi hoạt động của nước ngoài tại quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đá Hải Sâm và đảo Ba Ba, mà không được sự cho phép của phía Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị. Việt Nam kiên quyết phản đối, đã giao thiệp nghiêm túc và khẳng định lập trường về vấn đề này, yêu cầu chấm dứt ngay và không tái diễn các hoạt động tương tự”.
Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Sáng 28/8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc trọng thể với sự tham dự của 489 đại biểu chính thức. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Với chủ đề “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đoàn kết-sáng tạo-đột phá-phát triển, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển giàu mạnh của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa VIII; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2026-2031; thảo luận, quyết nghị việc sửa đổi Điều lệ và những vấn đề quan trọng nhằm tiếp tục phát huy vai trò của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.
Đại hội có sự tham dự của 489 đại biểu chính thức đại diện cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ và các tổ chức thành viên trong hệ thống. Trong đó, có 233 đại biểu có học vị tiến sĩ, tiến sĩ khoa học, chiếm 47,65%; 94 đại biểu có học hàm giáo sư, phó giáo sư, chiếm 19,22%.
Tại Đại hội, các đại biểu đã phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, tiến hành bầu Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 143 đồng chí. Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa XI, XII, XIII; Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Khởi công cụm dự án điện gió lớn tại vùng ven biển Cà Mau
Ngày 28/8, tại xã Đông Hải của tỉnh Cà Mau, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức khởi động cụm dự án Nhà máy Điện gió Đông Hải 1 (giai đoạn 3, 4) và Đông Hải 13 (giai đoạn 2), đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của tỉnh Cà Mau.
Dự án áp dụng công nghệ hiện đại tiên tiến bậc nhất hiện nay, hứa hẹn cung cấp hàng trăm triệu kWh điện sạch mỗi năm cho lưới điện quốc gia sau khi hoàn thành.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện nhấn mạnh, Cà Mau sở hữu tiềm năng và thế mạnh rất lớn về năng lượng tái tạo, nhất là điện gió ven biển và ngoài khơi. Để cụm dự án về đích đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị hiện đại; xây dựng kế hoạch thi công khoa học, nghiêm túc tuân thủ các quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường sinh thái biển và duy trì chất lượng công trình ở mức cao nhất.
Khai trương đoàn tàu du lịch “Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới”
Sáng 28/8, tại ga Đồng Hới, Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và Ủy ban nhân dân thành phố Huế tổ chức lễ khai trương đoàn tàu du lịch “Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới”.
Đôi tàu Hành trình di sản thế giới được thiết kế dành riêng cho hành trình du lịch dài khoảng 190km, kết nối các di sản được UNESCO vinh danh và đi qua các vùng đất gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc. Các ga dừng đỗ, đón trả khách đều là các cửa ngõ dẫn đến các điểm đến du lịch nổi bật như: quần thể di tích Cố đô Huế, Thành cổ Quảng Trị, Địa đạo Vịnh Mốc, đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đồng Hới, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.
Việc đưa vào khai thác đôi tàu HQ1/HQ2 trên tuyến Huế-Phong Nha không chỉ là sự ra mắt của một sản phẩm mới được kỳ vọng tạo nên sự liên kết du lịch hiệu quả, mở ra chuỗi cung ứng dịch vụ lữ hành, lưu trú, nhà hàng giữa các địa phương, tạo đòn bẩy phát triển kinh tế khu vực.
Thương vong tiếp tục tăng trong thảm họa lũ quét tại Nepal và Trung Quốc
Các lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm trong bùn đất và đống đổ nát khi hơn 1.400 người mất tích sau thảm họa lũ quét và sạt lở ở biên giới giữa Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc). Số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên ít nhất là 392 người, với một số ngôi làng bị quét bay trong khi các chuyên gia cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ quét.
Ngày 27/8, Thủ tướng Nepal Balendra Shah đã thị sát một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất và yêu cầu giới chức địa phương cung cấp hỗ trợ nhanh chóng cho các gia đình đang mất nhà cửa, khai thông các tuyến đường đang bị tắc nghẽn. Lo ngại về nguy cơ xảy ra thêm lũ lụt vẫn hiện hữu do nước bị ứ đọng bởi những mảnh vỡ lớn đang chặn ngang thung lũng.