Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII
Sáng 25/6, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Đại hội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đại hội diễn ra khi đất nước đứng trước vận hội phát triển mới. Thanh niên không chỉ kế tục sự nghiệp của Đảng, của cách mạng, mà trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai. Sau Đại hội, phải chuyển hóa rõ rệt hành động của tuổi trẻ cả nước: Bản lĩnh hơn trong lý tưởng, tự cường trong học tập và lao động, tiên phong trong sáng tạo, mạnh mẽ trong khát vọng cống hiến và chủ động hơn trong làm chủ tương lai của chính mình, của đất nước.
Để đạt mục tiêu đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị làm sâu sắc hơn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và khát vọng cống hiến cho thanh niên.
Cần làm cho thanh niên hiểu đúng, tin mãnh liệt, hành động tự giác: Hiểu giá trị của độc lập, tự do; con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; hiểu vì sao sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; yêu nước hôm nay trước hết là sống có trách nhiệm, học tập nghiêm túc, lao động sáng tạo, tuân thủ pháp luật, giữ gìn nhân cách, phụng sự nhân dân. Phải xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam học tập suốt đời; không chỉ học để có bằng cấp, mà để làm người, làm việc, sáng tạo, làm chủ cuộc sống và phụng sự Tổ quốc.
Phiên họp chuyên đề về công tác chuyển đổi số trong hệ thống chính trị
Chiều 25/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp chuyên đề về công tác chuyển đổi số trong hệ thống chính trị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp.
Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, nhìn chung những kết quả đạt được rất đáng ghi nhận; các cơ quan ở Trung ương và địa phương đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn, các văn bản còn nợ đọng và các điểm nghẽn được xác định tại cuộc họp này. Đẩy mạnh phát triển dữ liệu và các nền tảng dùng chung; xác định dữ liệu là nền tảng quan trọng, là tài nguyên chiến lược của quốc gia, phải được tạo lập, quản lý, kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất dùng chung, phải tạo ra giá trị cho cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp; hình thành thị trường dữ liệu, góp phần thúc đẩy kinh tế số và tăng trưởng kinh tế. Mỗi cơ quan, địa phương phải coi việc xây dựng và làm sạch dữ liệu là trách nhiệm chính trị.
Chủ tịch Quốc hội chứng kiến Lễ ký quy chế phối hợp trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại
Chiều 25/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chứng kiến Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao.
Việc ký kết các Quy chế phối hợp là bước cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; đồng thời tạo cơ chế phối hợp thống nhất giữa các cơ quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, từ sớm, từ xa đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Bước sang nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, việc ký kết các Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao không chỉ kế thừa những kết quả đã đạt được mà còn tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp theo hướng đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả hơn.
Quyết tâm tìm kiếm, quy tập 3.000 hài cốt liệt sĩ trong năm 2026
Sáng 25/6, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chủ trì Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Ban Chỉ đạo.
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt thiêng liêng, thể hiện sâu sắc đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Phó Thủ tướng ghi nhận sự vào cuộc đồng bộ của các ban, bộ, ngành, địa phương và lực lượng quân đội với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực vượt khó, đạt kết quả khá toàn diện trong bối cảnh còn nhiều thách thức về địa bàn, dữ liệu và nguồn lực.
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, nhấn mạnh “Chậm ngày nào là có lỗi với lịch sử, với liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu toàn hệ thống chính trị dồn lực tổ chức thực hiện các mục tiêu trọng tâm như: đến hết năm 2026 phấn đấu tìm kiếm, quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ; cơ bản hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt chưa xác định thông tin; hoàn thành thu nhận mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ; giám định hơn 9.000 mẫu hài cốt; hoàn thành rà phá bom mìn tại các địa bàn trọng điểm; xây dựng cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...
Đại tá La Văn Cầu, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã từ trần ngày 24/6, hưởng thọ 94 tuổi.
Đại tá La Văn Cầu sinh năm 1932, là người dân tộc Tày, quê tại xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng (nay là xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng). Đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1950.
Tên tuổi của Anh hùng La Văn Cầu gắn liền với chiến công bất tử tại cứ điểm Đông Khê trong Chiến dịch Biên giới Thu-Đông năm 1950.
Chiến công ấy đã trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng quả cảm, tinh thần quyết chiến quyết thắng và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.
Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 19/5/1952, đồng chí La Văn Cầu vinh dự là một trong bảy chiến sĩ đầu tiên trên cả nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tại Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Vàng nhẫn, vàng miếng giảm sâu theo giá thế giới
Trong phiên giao dịch hôm nay (25/6), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đảo chiều giảm mạnh sau phiên đi ngang hôm qua. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục "rơi tự do", lùi xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce.
Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ 30 phút ngày 25/6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 143,2-146,2 triệu đồng/lượng, giảm 800 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 143,1 triệu đồng/lượng, bán ra 146,1 triệu đồng/lượng, giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).
Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 143 triệu đồng/lượng và bán ra 146 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.
Tính đến 11 giờ 30 phút ngày 25/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 4,8 USD/ounce so kết phiên hôm trước, xuống mức 3.994,2 USD/ounce.
Giá vàng thế giới hôm nay giảm mạnh do áp lực chốt lời của các nhà đầu tư.
Đồng USD tiếp tục mạnh lên, với chỉ số USD Index (DXY) duy trì trên mốc 101 điểm - vùng cao nhất trong hơn một năm trở lại đây, khiến kim loại quý được định giá bằng đồng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.
Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh, dầu diesel giảm hơn 1.600 đồng/lít
Từ 15 giờ ngày 25/6, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm theo quyết định điều hành của liên Bộ Công thương-Tài chính. Trong đó, dầu diesel giảm 1.668 đồng/lít, xăng E10 RON95-III giảm 837 đồng/lít, góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong nước.
Sau điều chỉnh, giá bán tối đa các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được điều chỉnh như sau:
Xăng E5 RON92: không cao hơn 19.359 đồng/lít, giảm 767 đồng/lít so với kỳ điều hành trước;
Xăng E10 RON95-III: không cao hơn 19.916 đồng/lít, giảm 837 đồng/lít;
Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 21.866 đồng/lít, giảm 1.668 đồng/lít;
Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.030 đồng/kg, giảm 1.650 đồng/kg.
Như vậy, tại kỳ điều hành ngày 25/6, giá các mặt hàng xăng dầu chủ yếu đều được điều chỉnh giảm, trong đó dầu điêzen và dầu madút có mức giảm trên 1.650 đồng mỗi đơn vị sản phẩm. Việc điều chỉnh giá góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh, giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu dùng trong nước.
Thủ tướng chỉ đạo triển khai cấp bách các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng
Ngày 25/6, Thủ tướng Chính phủ ra Công điện số 43/CĐ-TTg về việc quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra, giám sát và triển khai hiệu quả các phương án phòng cháy, chữa cháy theo phương châm “bốn tại chỗ”.
Các địa phương phải tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa trong và ven rừng, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy, xử lý thực bì; rà soát, hoàn thiện các phương án ứng phó với từng cấp độ cháy rừng; chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết.
Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động bố trí kinh phí, phương tiện, vật tư phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm giai đoạn 2021-2030; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng; điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.
Ít nhất 164 người thiệt mạng và 971 người bị thương sau hai trận động đất mạnh tại Venezuela
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez ngày 25/6 cho biết, ít nhất 164 người đã người thiệt mạng và 971 người khác bị thương sau khi hai trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra tại quốc gia Nam Mỹ này.
Bà cho biết các đội cứu hộ chuyên nghiệp do Liên hợp quốc điều phối đang trên đường đến Venezuela để giúp tìm kiếm những người sống sót. Ngoài ra, theo bà Rodriguez, chính phủ sẽ thành lập một quỹ để tái thiết Venezuela với số tiền ban đầu là 200 triệu USD.
Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), hai trận động đất có độ lớn lần lượt 7,2 và 7,5 đã xảy ra cách nhau chưa đầy 1 phút ngoài khơi bang Carabobo. Hệ thống Đánh giá nhanh động đất toàn cầu (PAGER) của USGS ước tính số người thiệt mạng có thể lên tới hàng chục nghìn người trong kịch bản xấu nhất.
Trận động đất mạnh nhất ở Venezuela kể từ năm 1900 đã khiến mạng lưới điện tại nhiều khu vực bị đứt gãy. Lực lượng cứu hộ và người dân địa phương phải tìm kiếm người mắc kẹt trong bóng tối, trong khi lo ngại dư chấn sẽ khiến thêm nhiều tòa nhà đổ sụp. Nhiều tòa nhà dân cư xuất hiện những vết nứt lớn và tường đổ khiến lực lượng chức năng gặp hạn chế trong việc tiếp cận để tiến hành tìm kiếm và cứu nạn.
Các quốc gia trong khu vực cho biết sẵn sàng triển khai lực lượng hỗ trợ cũng như cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết. Trong khi đó, ở phía bên kia Đại Tây Dương, Pháp cho biết sẽ cử 85 nhân viên cứu hộ; Tây Ban Nha cam kết cử 54 binh sĩ tìm kiếm; Thụy Sĩ cho biết một đội cứu hộ 80 người và 18 tấn thiết bị cứu hộ sẽ được chuẩn bị ngay để gửi đến Venezuela; trong khi Đức cũng cho biết sẽ điều 6 máy bay vận tải quân sự để hỗ trợ khắc phục hậu quả.