Tin nổi bật ngày 22/6: Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Học viện An ninh nhân dân; Thành phố Hồ Chí Minh miễn vé 134 tuyến xe buýt từ 1/7

Tin nổi bật ngày 22/6: Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Học viện An ninh nhân dân; Thành phố Hồ Chí Minh miễn vé 134 tuyến xe buýt từ 1/7

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Học viện An ninh nhân dân; Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khởi công đồng loạt các dự án nhà ở cho thuê và đường sắt đô thị thành phố Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh miễn vé 134 tuyến xe buýt từ 1/7… là một số tin tức nổi bật trong ngày 22/6/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Học viện An ninh nhân dân

Sáng 22/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (Bộ Công an) tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Học viện An ninh nhân dân (25/6/1946-25/6/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu.

z7962873380729-c8459b584c9c0ca31520ca7147db8d18.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: MINH CHÍNH)

Chúc mừng những thành tích xuất sắc của Học viện An ninh nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, những thành tích ấy đã góp phần tô thắm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, củng cố niềm tin, sự gắn bó của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nêu rõ bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế đang đặt ra nhiệm vụ mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Học viện An ninh nhân dân xác lập định vị chiến lược mới, từ trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân sang trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu quốc gia, ngang tầm quốc tế vào năm 2045 (kỷ niệm 100 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân).

Học viện phải khẳng định vai trò gương mẫu, đi đầu trong triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chủ trương chiến lược của Đảng về giáo dục, đào tạo; định rõ mục tiêu phấn đấu từng mốc năm 2030, 2035, 2045 với lộ trình, bước đi cụ thể và nỗ lực cao nhất để sớm về đích.

Ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Học viện An ninh nhân dân. (Ảnh: TTXVN)

Ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Học viện An ninh nhân dân. (Ảnh: TTXVN)

*Chiều 22/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật (Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp thứ nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

vna-potal-phien-hop-thu-nhat-ban-chi-dao-trung-uong-ve-hoan-thien-the-che-va-thuc-thi-phap-luat-8841712.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu tại phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, từ nay đến cuối năm, tập trung hoàn thiện và vận hành hiệu quả quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan; chuẩn bị thật tốt các dự án luật, nghị quyết, đề án lớn để trình Quốc hội; khắc phục tình trạng chậm, nợ văn bản hướng dẫn thi hành; tạo chuyển biến đo được trong cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, hoàn thiện pháp luật các lĩnh vực trọng tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị sau phiên họp, thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan được giao nhiệm vụ bắt tay ngay vào việc. Cơ quan Thường trực xây dựng kế hoạch theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận phiên họp, định kỳ báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo những công việc đã hoàn thành, việc chậm, việc khó, việc vượt thẩm quyền, việc cần phải tháo gỡ...

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khởi công đồng loạt các dự án nhà ở cho thuê và đường sắt đô thị thành phố Hà Nội​

Sáng 22/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ khởi công công trình đầu tư xây dựng 3 dự án nhà ở cho thuê thành phố và 5 dự án đường sắt đô thị thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức.

b5.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu thực hiện nghi thức khởi công các dự án. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đây là chuỗi công trình hạ tầng và an sinh xã hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn chuẩn bị cơ chế, chính sách sang giai đoạn tổ chức thực hiện, hiện thực hóa các định hướng phát triển lớn của Trung ương đối với Hà Nội.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, trong Quy hoạch Tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Thành phố xác định phát triển theo mô hình đa cực, đa trung tâm; hình thành các cực tăng trưởng mới được kết nối bằng hệ thống hạ tầng hiện đại và đồng bộ. Đây là định hướng chiến lược nhằm mở rộng không gian phát triển, phân bổ hợp lý dân cư, việc làm và các hoạt động kinh tế-xã hội; đồng thời khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực và tạo ra những động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô trong nhiều năm tới. Trên cơ sở đó, Quy hoạch xác định cấu trúc phát triển gồm 9 cực tăng trưởng, 9 trung tâm, 9 trục phát triển và 8 vành đai kinh tế-đô thị, tạo thành bộ khung phát triển dài hạn của thành phố trong thế kỷ XXI.

Bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các công trình trọng điểm của Đảng

Sáng 22/6, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì cuộc họp với Văn phòng Trung ương Đảng về tình hình triển khai một số dự án, công trình trọng điểm hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng.

bnd-6273.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc họp với Văn phòng Trung ương Đảng. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án trọng điểm được giao cho Văn phòng Trung ương Đảng. Đồng chí khái quát 3 nhóm vấn đề cần tập trung, đó là đối với các dự án thuộc phạm vi đầu tư công khẩn cấp; các nhóm vấn đề thuộc 7 dự án đầu tư công đặc biệt; và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng chí yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan, đơn vị liên quan phải đặt trọng tâm thời hạn hoàn thành các dự án, có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc kịp thời, không được gia hạn theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Rà soát, áp dụng các cơ chế đặc thù đã có, bảo đảm nguyên tắc, trình tự pháp luật quy định, hoàn thành đúng tiến độ, và các tiêu chí về chất lượng. “Yêu cầu rất cao là tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực”, đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương

Sáng 22/6, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Nguyễn Quang Trường chủ trì hội nghị.

gen-h-quang-canh.jpg
Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Nguyễn Quang Trường định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Theo đó, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các cấp ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm các quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2026; trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; việc lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Triệt phá đường dây sản xuất 100.000 dụng cụ sử dụng ma túy

Sáng 22/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) cho biết: Đơn vị đã khởi tố, xử lý nhiều đối tượng liên quan đường dây sản xuất, mua bán phương tiện, dụng cụ sử dụng ma túy với quy mô đặc biệt lớn; thu giữ hơn 100.000 mẫu vật, dụng cụ và bán thành phẩm các loại.

2aoboqfdppsrectbdgo1o1houtprkfwxxyzbrhsy.jpg
Tang vật vụ án.

Theo cơ quan chức năng, đầu tháng 6/2026, Đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp Công an phường Bình Tân kiểm tra hành chính một căn nhà trên đường N.T.L, phường Bình Tân. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Hồ Thị Bảo Nhi và Huỳnh Văn Thắng dương tính với ma túy Methamphetamine. Qua kiểm tra, tổ công tác thu giữ 2 gói ma túy, 1 nỏ thủy tinh dính vết ma túy, 10 nỏ thủy tinh chưa qua sử dụng vừa được giao đến.

Từ đầu mối này, lực lượng điều tra nhận thấy phía sau 10 nỏ thủy tinh là dấu hiệu của một hệ thống sản xuất, mua bán và cung cấp dụng cụ sử dụng ma túy hoạt động với quy mô lớn.

Tiến hành khám xét đồng loạt nhiều địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ hơn 100.000 mẫu vật, dụng cụ và bán thành phẩm liên quan hoạt động sản xuất, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 12 đối tượng liên quan về các hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ chữa cháy rừng

Đến chiều 22/6, đám cháy rừng ở xóm 3, xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An vẫn chưa được dập tắt. Trước nguy cơ đám cháy lan rộng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã huy động 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy.

Thông tin từ lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Thiên Nhẫn cho biết, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do lớp thực bì dày, thời tiết ở Nghệ An đang nắng nóng và gió phơn Tây Nam thổi mạnh.

bna-17-9410.jpg
Các lực lượng nỗ lực khống chế ngọn lửa.

Sau một đêm nỗ lực của hơn 300 người, gồm: lực lượng quân sự, Công an, kiểm lâm và người dân địa phương tham gia chữa cháy; Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy số 7 cũng nhanh chóng huy động xe cứu hỏa lên tham gia chữa cháy rừng, đến sáng 22/6, đám cháy cơ bản đã được khống chế ở nhiều khu vực.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của gió Tây Nam thổi mạnh, trưa 22/6, một số điểm cháy vẫn tiếp tục bùng phát. Ngọn lửa có thời điểm bùng phát dữ dội nguy cơ lây lan sang các khu vực giáp ranh rất cao, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Thành phố Hồ Chí Minh miễn vé 134 tuyến xe buýt từ 1/7

xe-buyt-tphcm-7121.jpg
Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng miễn vé cho 134 tuyến xe buýt đang hoạt động trên địa bàn thành phố kể từ ngày 1/7. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, từ 1/7 đến hết ngày 31/12/2026, thành phố thực hiện miễn vé cho 134 tuyến xe buýt đang hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm các tuyến xe buýt đang được ngân sách thành phố hỗ trợ kinh phí và các tuyến xe buýt chưa được hỗ trợ kinh phí.

Tuy nhiên, chính sách này không áp dụng đối với các tuyến xe buýt liên tỉnh; các tuyến xe buýt sử dụng xe ô-tô thoáng nóc phục vụ khách du lịch; các tuyến xe buýt hoạt động dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối trung tâm đô thị, trung tâm du lịch với cảng hàng không; và các tuyến xe buýt có lộ trình đi qua địa bàn tỉnh, thành phố khác nhưng có tính chất hoạt động tương tự tuyến xe buýt liên tỉnh.

Theo Trung tâm, chính sách hỗ trợ 100% giá vé xe buýt được triển khai theo nguyên tắc "miễn phí nhưng có kiểm soát, thuận tiện cho người dân và đáp ứng yêu cầu quản lý", gồm 2 giai đoạn.

Giá vàng cao hơn 15 triệu đồng/lượng so với giá thế giới

Giá vàng thế giới hôm nay (22/6) bật tăng trở lại, giao dịch ở mức 4.191,2 USD/ounce trong bối cảnh nhà đầu tư tranh thủ mua vào khi giá giảm. Trong nước, giá vàng tăng mạnh theo giá thế giới. Giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 145,6-148,6 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng trong nước đang cao hơn giá thế giới khoảng 15 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

v1.jpg
(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Cụ thể, tại thời điểm 16 giờ ngày 22/6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 145,6-148,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,4 triệu đồng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 145,5 triệu đồng/lượng, bán ra 148,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng 100.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 145,6 triệu đồng/lượng và bán ra 148,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,4 triệu đồng/lượng so chốt phiên hôm trước.

Thủ tướng Anh Starmer tuyên bố từ chức

screenshot-2026-06-22-170541-1385.jpg

Trên mạng xã hội X cá nhân, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã phát trực tiếp lời tuyên bố về việc sẽ từ chức sau áp lực ngày càng tăng từ chính đảng cầm quyền của mình.

Trong bài phát biểu từ chức, Starmer cho biết ông sẽ yêu cầu đảng của mình đưa ra một lịch trình cho quá trình bầu chọn lãnh đạo mới, trước khi rời nhiệm sở.

Ông Starmer cho rằng "điều này sẽ bảo đảm một nhà lãnh đạo mới sẽ nắm quyền trước khi quốc hội họp lại vào tháng 9”, và khẳng định ông sẽ tiếp tục giữ chức Thủ tướng “cho đến khi cuộc bầu cử kết thúc”.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 21/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc chuyến thăm Đan Mạch; Đưa giá thuốc, trang thiết bị y tế về mức hợp lý

Tin nổi bật ngày 21/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc chuyến thăm Đan Mạch; Đưa giá thuốc, trang thiết bị y tế về mức hợp lý

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Đan Mạch; Đưa giá thuốc, trang thiết bị y tế về mức hợp lý, phù hợp khả năng chi trả của người bệnh; Hà Nội: Kịp thời giải cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy nhà dân trên phố Yên Hòa… là một số tin tức nổi bật ngày 21/10.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh VSS)

Nâng cao chất lượng nghiệp vụ lưu trữ của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ lưu trữ trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng tới nâng cao chất lượng quản lý tài liệu, đẩy nhanh tiến trình số hóa, xây dựng nền tảng lưu trữ điện tử an toàn, tin cậy. Từ đó, góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của hệ thống trong giai đoạn mới.

Ông Vũ Văn Tiến, Phó Cục trưởng Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phát biểu tại khóa tập huấn. (Ảnh: Nguồn Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó khẩn cấp

Khóa tập huấn “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, phòng ngừa và ứng phó khẩn cấp” được tổ chức nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, công chức làm công tác phòng, chống thiên tai cấp sở, ngành và cấp xã thuộc 6 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Tây Ninh, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp và Cà Mau.

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. (Ảnh: DUY LINH)

Mở rộng bảo hiểm xã hội bắt buộc gắn với cơ chế đóng linh hoạt

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, các đại biểu Quốc hội đề nghị đánh giá kỹ tác động, làm rõ cơ chế đóng và trách nhiệm của các bên khi mở rộng diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; đồng thời, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người lao động.

Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ-Nước Oa tại xã Trà Tân. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Đà Nẵng: Xã miền núi Trà Tân lấy ý kiến góp ý xây dựng đề án phát triển văn hóa, du lịch trên địa bàn

Chiều 21/10, Ủy ban nhân dân xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Đề án “Bảo tồn, phát huy các giá trị Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ-Nước Oa và văn hóa bản địa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn xã Trà Tân giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Cầu số 2 bắc qua sông Trà Bồng, cây cầu lớn nhất của Dự án giao thông trọng điểm đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Hợp long cầu lớn nhất Dự án giao thông trọng điểm đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi

Sau hơn 2 năm thi công, ngày 21/10, nhịp chính cầu số 2 bắc qua sông Trà Bồng chính thức được hợp long. Đây là cây cầu lớn nhất của Dự án đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi, công trình giao thông trọng điểm kết nối từ sân bay Chu Lai, Khu kinh tế Dung Quất đến trung tâm tỉnh lỵ Quảng Ngãi và các địa phương phía nam.

Ngành chức năng Vĩnh Long xử lý tiêu hủy ổ dịch tại xã Phú Quới. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long chủ động các giải pháp ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi từ cơ sở

Dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước, tỉnh Vĩnh Long đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp từ khoanh vùng xử lý triệt để ổ dịch phát sinh, siết chặt quản lý giết mổ đến tăng cường tập huấn cho hàng nghìn cán bộ cơ sở, quyết tâm giữ vững ổn định cho ngành chăn nuôi địa phương.

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: QH)

Mở rộng đối tượng tham gia, bảo đảm an toàn quỹ bảo hiểm xã hội

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội hướng tới mở rộng diện tham gia bắt buộc, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện chính sách, đồng thời đa dạng hóa danh mục đầu tư quỹ gắn với yêu cầu bảo toàn vốn, kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long ghi nhận và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Xây dựng. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án hành lang đường thủy phía nam

Sáng 21/10, Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Xuân Sang và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện đồng chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ giải phóng mặt bằng, bố trí vị trí tiếp nhận chất nạo vét thuộc dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Đề xuất cấm trưng bày thuốc lá, cấm bán thuốc lá online

Đề xuất cấm trưng bày thuốc lá, cấm bán thuốc lá online

Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá là bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có hành vi trưng bày thuốc lá và hành vi bán thuốc lá trên môi trường điện tử.

Nhà trong ngõ sâu, nhỏ, hẹp gây nhiều khó khăn cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhà trong ngõ nhỏ, sâu, hẹp

Thành phố Hà Nội có mật độ dân cư cao, nhiều khu dân cư được hình thành từ lâu đời, với đặc điểm phổ biến là các tuyến ngõ sâu, ngõ nhỏ, hẹp, không bảo đảm để xe chữa cháy và các phương tiện chuyên dụng tiếp cận. Đây cũng là bài toán cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Thủ đô trong nhiều năm qua.

Mô hình “Dân vận khéo 1+10” góp phần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, giao đất cho dự án Khu công nghiệp Phú Hưng, tỉnh Hưng Yên.

Nâng cao hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”

Tại tỉnh Hưng Yên, mô hình “Dân vận khéo 1+10” đã tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ở cơ sở, nhất là chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò cầu nối trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

[Video] Nguồn cung nhà ở tăng, giao dịch chưa theo kịp

[Video] Nguồn cung nhà ở tăng, giao dịch chưa theo kịp

Viện Nghiên cứu Đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam vừa công bố tình hình thị trường bất động sản quý III năm 2026. Theo đó, ghi nhận 31.844 sản phẩm nhà ở mở bán mới, nhưng chỉ có 12.520 giao dịch, tương đương tỷ lệ hấp thụ 39,3%.