Phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
Ngày 18/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện chương trình công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026 và một số nội dung quan trọng khác.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp.
Thảo luận về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo thống nhất đánh giá: Từ sau Phiên họp thứ 29 đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo đã chủ động, quyết liệt triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác năm 2026, các kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2026 và các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo.
Trong đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 18/5/2026 của Bộ Chính trị.
Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Sáng 18/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại Kazan, Liên bang Nga.
Phát biểu tại Hội nghị, Tổng thống Nga Putin đánh giá thế giới đang chứng kiến những thay đổi mang tính cấu trúc; quan hệ ASEAN-Nga sau 35 năm phát triển đóng góp quan trọng vào duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới; khẳng định Nga sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt như: Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS)…, thúc đẩy quan hệ giữa Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA) và Quốc hội Nga.
Tổng thống Putin nhấn mạnh hai bên cần đưa thương mại hai chiều tăng gấp đôi trong 10 năm tới, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, AI, khoa học công nghệ, an ninh sinh học, năng lượng hạt nhân dân sự, kết nối, logistics…
Các nước ASEAN khẳng định coi trọng vai trò, vị trí và đóng góp của Nga trên thế giới và ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương; hoan nghênh Nga tham gia tích cực vào các cơ chế ASEAN dẫn dắt ở khu vực; nhất trí quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Nga cần phát huy vai trò hơn nữa đóng góp vào hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển ở khu vực.
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga, ủng hộ Nga phát huy vai trò, đóng góp tích cực hơn nữa vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở châu Á-Thái Bình Dương và thế giới.
Thủ tướng khẳng định trước những biến động phức tạp, khó lường, ASEAN và Nga cần chủ động cùng nhau kiến tạo môi trường ổn định, cân bằng và bền vững hơn. Việt Nam ủng hộ việc giải quyết hòa bình các bất đồng, xung đột trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, UNCLOS 1982, cùng đóng góp vào thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp hòa bình bền vững. Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận giữa Mỹ và Iran về tình hình Trung Đông, hy vọng các bên sẽ thực hiện hiệu quả thỏa thuận, hướng tới hòa bình lâu dài vì lợi ích của khu vực và cộng đồng quốc tế.
Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV bế mạc và thành công tốt đẹp
Với tinh thần “Đoàn kết-Bản lĩnh-Nhân ái-Sáng tạo-Phát triển”, chiều 18/6, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã phân tích những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong giai đoạn tới và xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của nhiệm kỳ 2026-2031.
Đại hội cũng xác định 12 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong thực hiện phong trào phụ nữ và công tác Hội đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị, các đại biểu mang theo tinh thần, khí thế và quyết tâm của Đại hội trở về địa phương, đơn vị khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đến cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ; tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong phong trào phụ nữ và công tác Hội; đồng thời, khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.
Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quy định về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty, ngân hàng thương mại nhà nước (Quy định số 196-QĐ/TW, ngày 10/6/2026).
Theo Quy định số 196-QĐ/TW, Ban Bí thư quy định về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty, ngân hàng thương mại nhà nước như sau: Tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty, ngân hàng thương mại nhà nước, tổ chức tài chính, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc cổ phần, vốn góp chi phối (trong Quy định này gọi là doanh nghiệp nhà nước) trực thuộc đảng ủy bộ, cơ quan ngang bộ (không bao gồm tổ chức đảng doanh nghiệp nhà nước do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý), trường hợp đặc biệt do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định; trực thuộc cấp ủy địa phương (Đảng ủy xã, phường, đặc khu nơi đặt trụ sở hoặc Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố hoặc tỉnh ủy, thành ủy) được tổ chức theo 2 mô hình.
Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 8/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.
Tai nạn lao động khiến 2 người tử vong ở Đồng Nai
Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 18/6, trên địa bàn phường Tam Phước, thành phố Đồng Nai xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 2 người tử vong.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, tại căn nhà thu mua phế liệu trên Quốc lộ 51, đoạn thuộc địa phận khu phố Long Khánh 3, phường Tam Phước, do ông Phạm Văn T. (SN 1970) làm chủ, đang sử dụng máy hàn cắt thì bất ngờ phát nổ và bốc cháy.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng phường Tam Phước và Công an thành phố Đồng Nai khẩn trương đến hiện trường chữa cháy, xử lý vụ việc. Sau khoảng 20 phút chữa cháy, đám cháy được dập tắt.
Hiện, Công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Giá vàng ngày 18/6: Vàng thế giới bật tăng hơn 60 USD/ounce khi xung đột Trung Đông hạ nhiệt
Giá vàng thế giới hôm nay (18/6) tăng mạnh, giao dịch ở mức 4.371,2 USD/ounce, trong bối cảnh giá dầu giảm sâu sau khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ (MoU) nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông.
Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt đi ngang, niêm yết lần lượt ở mức 151,3 triệu đồng/lượng và 151,2 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ 30 phút ngày 18/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 61,3 USD/ounce so kết phiên hôm trước, lên mức 4.322,8 USD/ounce.
Giới chức Mỹ và Iran xác nhận, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian đã chính thức ký kết bản ghi nhớ (MoU) vào ngày 17/6 nhằm chấm dứt xung đột kéo dài gần 4 tháng tại Trung Đông và khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.
Thỏa thuận này kéo giá dầu giảm mạnh xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2026, qua đó giảm bớt áp lực lạm phát toàn cầu và hỗ trợ giá vàng bật tăng mạnh mẽ.
Hôm nay, giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới ở mức 68,53 USD/ounce, tăng 1,08% so với hôm qua. Giá bạc trong nước diễn biến trái chiều, giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước đó. Theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết ở mức 2.220.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.254.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 34.000 đồng/lượng.
Tuyên án Phan Quốc Việt cùng 11 bị cáo trong vụ án Việt Á ở Đắk Lắk
Ngày 18/6, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên án Phan Quốc Việt, Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) cùng 11 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk.
Cụ thể, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Quốc Việt 7 năm tù; tổng hợp hình phạt 30 năm tù theo Bản án số 06/2024/HS-PT ngày 18/7/2024 của Tòa án Quân sự Trung ương, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của nhiều bản án là 30 năm tù.
Hội đồng xét xử miễn hình phạt cho bị cáo Trần Thị Hồng; Phan Tôn Noel Thảo; Nguyễn Hoàng Dạ Thảo; Phan Thị Thanh Huyền; Trịnh Quang Trí; Đặng Minh Tuyết; Lê Thị Nguyệt Hà. Hội đồng xét xử buộc các bị cáo Phan Quốc Việt, Trần Thị Nguyên Hằng, Lê Thị Nguyệt Hà, Trịnh Quang Trí, Đặng Minh Tuyết, Đinh Lê Lê Na, Phan Tôn Noel Thảo, Nguyễn Hoàng Dạ Thảo, Phan Thị Thanh Huyền, Đỗ Hữu Nghị, Trần Huyền Phú An và Trần Thị Hồng liên đới bồi thường cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk số tiền hơn 1,53 tỷ đồng.
Về trách nhiệm dân sự, tổng thiệt hại ngân sách Nhà nước là hơn 1,5 tỷ đồng đã được các bị cáo tự nguyện nộp khắc phục vượt mức thiệt hại.
Khẩn trương truy xuất nguồn gốc thực phẩm vụ hơn 200 người nghi ngộ độc do ăn bánh mì tại Đồng Tháp
Liên quan vụ hơn 200 người nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì Hồng Ngọc 37 tại Đồng Tháp, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm; tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm…
Chiều 18/6, Cục An toàn thực phẩm cho biết, đơn vị này đã nhận thông tin ngày 17/6/2026, trên địa bàn phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp) ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện nghi do ăn bánh mì tại cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 37.
Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo gấp các cơ sở khám, chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.
Cùng với đó, tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.
Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia dẫn đầu thế giới về chuyển đổi IPv6
Chiều 18/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình IPv6 For Gov giai đoạn 2021-2025 và khởi động Chương trình IPv6 Only. Đến nay, Chương trình IPv6 For Gov đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Theo ông Nguyễn Trường Giang, Quyền Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), tỷ lệ sử dụng IPv6 của Việt Nam đạt 67,68%, đứng thứ 2 ASEAN và thuộc nhóm các quốc gia dẫn đầu thế giới về chuyển đổi IPv6, xếp trên nhiều quốc gia lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc ...).
Trên cơ sở đạt được từ Chương trình IPv6 For Gov giai đoạn 2021-2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Chương trình thúc đẩy, triển khai chuyển đổi IPv6 Only cho Việt Nam giai đoạn 2026-2030.
Với việc triển khai này, Việt Nam trở thành một trong những quốc gia tiên phong trên thế giới ban hành Chương trình tổng thể hướng tới mục tiêu IPv6 Only ở quy mô quốc gia.
Mở hệ thống để thí sinh thực hành đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026
Từ nay đến ngày 21/6, thí sinh có thể đăng nhập Cổng thông tin tuyển sinh (gọi tắt là Hệ thống) của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hành đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026.
Đây là bước tập dượt giúp thí sinh làm quen với quy trình đăng ký trực tuyến trước khi thực hiện đăng ký chính thức. Hết thời gian mở cho thí sinh thực hành đăng ký, dữ liệu nguyện vọng thử nghiệm sẽ được xóa để chuẩn bị cho thời gian đăng ký nguyện vọng chính thức.
Sau đó, từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7, thí sinh thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức trên Hệ thống.
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả nguyện vọng của thí sinh, kể cả các nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng, xét tuyển sớm..., đều phải được đăng ký trên Hệ thống.
Động đất tại Philippines: Số người thiệt mạng tăng lên 78 người
Hội đồng quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai Quốc gia Philippines (NDRRMC) ngày 18/6 thông báo số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra ngoài khơi tỉnh Sarangani ở miền nam nước này hôm 8/6 đã tăng lên 78 người, trong khi vẫn còn 30 người mất tích.
Theo NDRRMC, tính đến nay, trận động đất đã ảnh hưởng đến hơn 357.000 hộ gia đình, tương đương khoảng 1,5 triệu người tại các khu vực trên đảo Mindanao.
Cơ quan này cho biết khoảng 74.700 ngôi nhà bị hư hại, trong đó gần 13.700 căn bị phá hủy hoàn toàn.
Đây là một trong những trận động đất mạnh nhất từng xảy ra tại Philippines trong nhiều thập kỷ qua.
Thương vong đã liên tục gia tăng trong những ngày sau thảm họa khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được các khu vực bị cô lập do sạt lở đất và hư hại cơ sở hạ tầng.