Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm thành phố Nam Ninh, Trung Quốc
Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, sáng 16/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Bắc Kinh đi thăm và làm việc tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây bằng tàu đường sắt cao tốc.
Tại nhà ga, tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có đồng chí Ân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thị trưởng Bắc Kinh và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ ấn tượng về mạng lưới đường sắt của Trung Quốc phát triển nhanh về số lượng và được khai thác rộng rãi bậc nhất trên thế giới; trong tương lai gần mạng lưới sẽ tiếp tục mở rộng mạnh mẽ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn 2 nước tiếp tục tăng cường hợp tác phát triển hạ tầng giao thông, nhất là kết nối đường sắt, vì sự phát triển xanh và tăng trưởng của mỗi quốc gia.
Nhấn mạnh ý nghĩa của việc hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực giao thông đường sắt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, lãnh đạo ngành đường sắt và các doanh nghiệp Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm phát triển công nghiệp đường sắt thông qua việc hỗ trợ, tham gia cùng Việt Nam trong quá trình triển khai các dự án đường sắt.
Tại buổi kiểm tra thực tế về tình hình triển khai hợp tác, kết nối đường sắt Việt Nam-Trung Quốc tại tỉnh Lạng Sơn vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định, hợp tác Việt Nam-Trung Quốc trong lĩnh vực đường sắt là nhu cầu và là cơ hội. Nếu thực hiện tốt, quản trị đúng thì đây sẽ là một trong những không gian hợp tác thiết thực, thúc đẩy thương mại và phát triển kinh tế biên giới, đa dạng hóa tuyến vận tải quốc tế, tăng cường kết nối kinh tế khu vực và nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng châu Á.
Khai mạc Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới
Tối 15/4 (theo giờ địa phương) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ khai mạc Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) với chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”.
Trong thông điệp gửi tới Đại hội đồng IPU lần thứ 152, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh vai trò trung tâm của các Nghị viện trong việc chuyển hóa các cam kết đa phương thành hành động cụ thể ở cấp quốc gia, qua đó củng cố hiệu quả của hệ thống đa phương.
Ông đề cao hợp tác quốc tế, đối thoại và quản trị bao trùm như những yếu tố then chốt để ứng phó với các thách thức toàn cầu, và đề nghị tăng cường quan hệ đối tác giữa Liên hợp quốc và các nghị viện nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình và niềm tin của người dân.
Phát biểu chào mừng khai mạc Đại hội đồng, Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus khẳng định Đại hội đồng IPU-152 là một sự kiện có tầm quan trọng lịch sử với chủ đề hết sức thời sự, không chỉ ở tầm toàn cầu mà trực tiếp gắn với những diễn biến quan trọng trong khu vực.
Phát biểu tại Lễ khai mạc, Chủ tịch IPU Tulia Ackson bày tỏ quan ngại về tình trạng bất bình đẳng ngày càng gia tăng, cũng như cảnh báo nghiêm trọng về khủng hoảng khí hậu và những hệ lụy lâu dài đối với tương lai nhân loại.
Bà khẳng định vai trò trung tâm của Nghị viện trong việc xây dựng đồng thuận, dẫn dắt chính sách và định hình các giải pháp toàn cầu, đồng thời kêu gọi các Nghị viện cần xác định ba định hướng quan trọng là: thúc đẩy tính bao trùm, kiên trì đối thoại và hành động với tầm nhìn dài hạn vì các thế hệ tương lai, qua đó củng cố chủ nghĩa đa phương với Liên hợp quốc giữ vai trò trung tâm.
Đại hội đồng IPU-152 sẽ họp từ ngày 15-19/4/2026 và theo chương trình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung Đại hội đồng IPU-152. Yếu tố then chốt để ứng phó với các thách thức toàn cầu, và đề nghị tăng cường quan hệ đối tác giữa Liên hợp quốc và các Nghị viện nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình và niềm tin của người dân.
* Trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 152 (IPU-152), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Grudia S. Papuashvili.
Tại cuộc hội kiến, bày tỏ vui mừng khi quan hệ hai nước thời gian qua đạt nhiều phát triển tích cực, thương mại hai chiều năm 2025 đạt hơn 192 triệu USD, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh hai bên còn nhiều dư địa để khai thác cũng như thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực đang phát huy hiệu quả, hoặc mỗi bên có tiềm năng, thế mạnh như giáo dục và đào tạo, văn hóa, du lịch, thể dục-thể thao, logistics, vận tải, nhất là vận tải đường sắt.
Về hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn giữa Lãnh đạo Quốc hội, các Cơ quan của Quốc hội và các Đại biểu Quốc hội hai nước, đẩy mạnh trao đổi chủ trương, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế, phát huy vai trò của Cơ quan lập pháp trong thúc đẩy, hỗ trợ thực hiện hiệu quả các văn kiện, thỏa thuận đã đạt được giữa hai nước.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong
Sáng 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.
Thủ tướng Lawrence Wong chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng được tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả.
Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có cơ chế trao đổi thường niên giữa hai Thủ tướng; sớm triển khai cơ chế Đối thoại chiến lược giữa hai Đảng cầm quyền năm 2026; hợp tác bảo đảm an ninh năng lượng.
Hai bên cũng khẳng định dành ưu tiên, nguồn lực trong triển khai hiệu quả Chương trình hành động về Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030.
Hai bên cũng nhất trí khả năng ký kết Hiệp định liên chính phủ về việc mua bán điện phát thải các-bon thấp xuyên biên giới, tạo khuôn khổ pháp lý, bảo đảm triển khai thành công dự án xuất khẩu điện gió từ Việt Nam sang Singapore.
Trong bối cảnh quốc tế phức tạp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị hai nước tăng cường hợp tác ASEAN, phối hợp chặt chẽ trong năm 2027 khi Singapore là Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đăng cai APEC; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng-an ninh, chống tội phạm xuyên quốc gia, ủng hộ việc xây dựng, vận hành và quản trị Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Trung tâm Tính toán hiệu năng cao và Trí tuệ nhân tạo và thúc đẩy đàm phán COC hiệu lực, thực chất.
Nhân dịp này, Thủ tướng Lawrence Wong trân trọng mời Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Singapore.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Quốc hội Gruzia nhân dịp Đại hội đồng IPU-152
Trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 152 (IPU-152) diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 16/4/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Gruzia S. Papuashvili.
Tại cuộc hội kiến, bày tỏ vui mừng khi quan hệ hai nước thời gian qua đạt nhiều phát triển tích cực, thương mại hai chiều năm 2025 đạt hơn 192 triệu USD, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh hai bên còn nhiều dư địa để khai thác cũng như thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực đang phát huy hiệu quả, hoặc mỗi bên có tiềm năng, thế mạnh như giáo dục và đào tạo, văn hóa, du lịch, thể dục-thể thao, logistics, vận tải, nhất là vận tải đường sắt.
Về hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn giữa Lãnh đạo Quốc hội, các Cơ quan của Quốc hội và các Đại biểu Quốc hội hai nước, đẩy mạnh trao đổi chủ trương, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế, phát huy vai trò của Cơ quan lập pháp trong thúc đẩy, hỗ trợ thực hiện hiệu quả các văn kiện, thỏa thuận đã đạt được giữa hai nước.
Chủ tịch Quốc hội Gruzia S. Papuashvili chúc mừng Việt Nam vừa tiến hành thành công bầu cử Quốc hội khóa XVI, chúc mừng đồng chí Trần Thanh Mẫn được Quốc hội và nhân dân Việt Nam tín nhiệm cao bầu lại làm Chủ tịch Quốc hội và mong Chủ tịch Quốc hội Trần cùng Lãnh đạo, các cơ quan của Quốc hội tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội hai nước, trong đó có hợp tác tại IPU, các trao đổi thường xuyên qua kênh nghị sĩ trẻ, nghị sĩ nữ.
Ông Papuashivili vui mừng thông tin về những bước phát triển mới của đất nước Gruzia, đồng thời cho biết Gruzia sẽ tổ chức một hội nghị chung trong khuôn khổ các hoạt động của Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) và Hội đồng Nghị viện Hợp tác Kinh tế khu vực biển Đen (PABSEC) và trân trọng mời Quốc hội Việt Nam tham dự và tiếp tục có các đóng góp thúc đẩy kết nối AIPA và PABSEC.
Tạo thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng kinh doanh, đầu tư thành công tại Việt Nam
Chiều 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp, làm việc với Đoàn doanh nghiệp cấp cao của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) do Quyền Chủ tịch USABC Brian McFeeters dẫn đầu.
Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi thẳng thắn, thực chất và xây dựng về các định hướng lớn và giải pháp cụ thể nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ và thúc đẩy tích cực hơn nữa hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư thực chất, cùng có lợi giữa hai bên. Lãnh đạo các bộ, ngành đã lắng nghe, phản hồi các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp Hoa Kỳ liên quan quan hệ thương mại song phương, thủ tục hành chính, thị trường vốn, thuế, triển khai các dự án lớn về năng lượng, chính sách thị thực…
Các ý kiến phía Hoa Kỳ bày tỏ sự quan tâm ngày càng tăng, quyết tâm mạnh mẽ trong việc mở rộng hợp tác, đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam; cam kết sẽ tiếp tục đồng hành trong quá trình phát triển của Việt Nam.
Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, để quan hệ kinh tế-thương mại-đầu tư giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng kinh doanh, đầu tư thành công tại Việt Nam, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước, đóng góp vào quan hệ song phương và các mục tiêu phát triển của Việt Nam.
Thủ tướng cũng đề nghị USABC và các doanh nghiệp Hoa Kỳ với tầm ảnh hưởng của mình đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong tổ chức thành công Năm APEC 2027, tạo động lực để Việt Nam tiếp tục mở cửa thị trường, thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc thăm, làm việc với Ban quản lý Khu công nghệ cao Trung Quan Thôn
Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, ngày 15/4, tại thủ đô Bắc Kinh, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã tới thăm, làm việc với Ban quản lý Khu công nghệ cao Trung Quan Thôn.
Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao những kết quả mà thành phố Bắc Kinh và Trung Quan Thôn đã đạt được trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cho rằng nhiều kinh nghiệm, mô hình và cách làm của bạn có giá trị tham khảo thiết thực đối với quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức triển khai tại Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng cho phát triển nhanh, bền vững của đất nước.
Trên tinh thần đó, đồng chí mong muốn thành phố Bắc Kinh, Trung Quan Thôn và các cơ quan, tổ chức liên quan của Trung Quốc tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác với các cơ quan, địa phương của Việt Nam, trong đó có Hà Nội, nhất là ở các lĩnh vực thành phố thông minh, trí tuệ nhân tạo, robot, bán dẫn, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, công nghệ y tế và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Đồng chí Cận Vĩ, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Thị trưởng Bắc Kinh phát biểu chào mừng đồng chí Nguyễn Duy Ngọc và Đoàn công tác tới thăm, làm việc tại Trung Quan Thôn, đồng thời giới thiệu khái quát về tình hình phát triển của Bắc Kinh và định hướng lớn trong thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Đồng chí Cận Vĩ bày tỏ tin tưởng, trên nền tảng quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, giữa các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, hai bên sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động trao đổi, hợp tác thực chất trong thời gian tới.
Thành lập Nhóm công tác chung thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Trung Quốc
Chiều 15/4, trong khuôn khổ tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, Bộ trưởng Công thương Lê Mạnh Hùng đã có buổi hội đàm với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào.
Tại buổi hội đàm, hai Bộ trưởng cùng điểm lại tình hình hợp tác kinh tế thương mại hai nước thời gian qua, tình hình triển khai nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước và các văn kiện hợp tác giữa hai Bộ thời gian gần đây.
Hai Bộ trưởng nhất trí ghi nhận và khẳng định Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục là đối tác hợp tác thương mại quan trọng của nhau. Trung Quốc tiếp tục nhiều năm liên tiếp là đối tác thương mại lớn nhất, thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam; Việt Nam cũng duy trì vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Trung Quốc đạt 256,5 tỷ USD, tăng 24,8% so với năm 2024.
Để đưa quan hệ thương mại tiếp tục phát triển theo hướng cân bằng, bền vững, Bộ trưởng Công thương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh hai bên cần tập trung cơ cấu lại chuỗi sản xuất, thương mại và cung ứng cũng như hợp tác đầu tư, vấn đề hợp tác chuỗi sản xuất cần được chú trọng.
Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào nhất trí với các đề nghị của phía Việt Nam. Bộ trưởng Vương Văn Đào cho biết, Bộ Thương mại Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam thành lập các Văn phòng Xúc tiến thương mại tiếp theo tại Trung Quốc (sau Văn phòng Trùng Khánh, Hàng Châu và Hải Khẩu); phía Trung Quốc sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tăng cường xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc theo hình thức thương mại điện tử qua biên giới, đề nghị Việt Nam tăng cường sự hiện diện của Gian hàng quốc gia Việt Nam trên các nền tảng thương mại điện tử của Trung Quốc (ngoài JD) để quảng bá tốt hơn nữa hình ảnh hàng hóa Việt Nam với người tiêu dùng Trung Quốc.
Về Chương trình “Chia sẻ thị trường lớn - Xuất khẩu Trung Quốc”, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào mời Việt Nam tích cực tham gia 5 hoạt động liên quan Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình năm 2026 và hoan nghênh Việt Nam làm quốc gia chủ đề trong chuỗi sự kiện năm 2027. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào nhấn mạnh, hai Bộ cần tập trung triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước, trong đó có mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 500 tỷ USD trong thời gian tới.
Đồng Nai được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I
Chiều 16/4, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, Bộ trưởng Xây dựng đã ký quyết định công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I.
Theo Quyết định số 502/QĐ-BXD ngày 16/4/2026 do Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh ký, công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I.
Phạm vi ranh giới công nhận tỉnh Đồng Nai có tổng diện tích tự nhiên là 12.737,18km2, có 95 đơn vị hành chính cấp xã. Quy mô dân số năm 2025 là 4.491.408 người.
Với việc được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I, Đồng Nai hiện nay đã đạt đủ 7/7 tiêu chí để thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.
Trước đó, chiều 14/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai; đồng thời, thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.
Đồng Nai nằm ở vị trí “giao điểm chiến lược” của cả vùng phía nam, cửa ngõ kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh, vừa là cầu nối giữa Đông Nam Bộ với Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ, vừa có tác động lan tỏa đến Đồng bằng sông Cửu Long.
Tỉnh Đồng Nai hiện có dân số đứng thứ 3 cả nước, chỉ sau Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội. Năm 2025, GRDP của Đồng Nai đạt khoảng 677.932 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 102.962 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 152,8 triệu đồng/người.
Giá vàng giảm, giá bạc tăng mạnh
Trong phiên giao dịch hôm nay (16/4), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đảo chiều lao dốc. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục xu hướng đi lên, giao dịch trên ngưỡng 4.800 USD/ounce.
Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ ngày 16/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 168,5-172,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 168,2 triệu đồng/lượng, bán ra 172,2 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.
Tính đến 11 giờ ngày 16/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 34,5 USD/ounce so kết phiên trước đó, lên mức 4.824,5 USD/ounce. Những tín hiệu tích cực về một vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran đang giúp thị trường dần ổn định.
Sáng 16/4, giá bạc vượt ngưỡng 80 USD/ounce, tiến gần mức cao nhất trong 1 tháng qua, giữa lúc các nhà đầu tư đánh giá triển vọng nối lại đàm phán và khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình dài hạn giữa Mỹ và Iran, qua đó thúc đẩy triển vọng giảm áp lực lạm phát.
Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 20 phút sáng 16/4, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 2.598.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.628.000 đồng/lượng (bán ra).
Xung đột Trung Đông gây thiệt hại tới 58 tỷ USD đối với cơ sở hạ tầng năng lượng
Một ước tính do công ty tư vấn Rystad Energy công bố ngày 15/4 cho thấy xung đột Trung Đông đã gây thiệt hại tới 58 tỷ USD đối với cơ sở hạ tầng năng lượng.
Iran đã tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu khí của các nước Arab vùng Vịnh láng giềng, bao gồm các cơ sở sản xuất, nhà máy lọc dầu và đường ống, cùng nhiều mục tiêu khác. Trong khi đó, Israel thực hiện hoạt động quân sự nhằm vào những cơ sở khí đốt tự nhiên và hóa dầu tại Iran.
Theo Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol, tổng cộng, hơn 80 cơ sở năng lượng đã trở thành mục tiêu của các hoạt động quân sự kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào Iran ngày 28/2. Hơn một phần ba trong số đó bị hư hại nghiêm trọng.
Theo Rystad, chi phí sửa chữa tối thiểu cho các thiệt hại này là khoảng 34 tỷ USD. Công ty cho biết, mức độ thiệt hại tại một số cơ sở vẫn chưa rõ ràng. Tổng chi phí cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc thiệt hại ở các tài sản này là hạn chế hay mang tính cấu trúc.
Theo ước tính của Rystad, cơ sở hạ tầng của Iran chịu thiệt hại lớn nhất, với chi phí sửa chữa có thể lên tới 19 tỷ USD. Qatar cũng phải đối mặt với chi phí lớn sau khi Iran thực hiện hoạt động quân sự nhằm vào cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) chủ chốt của nước này.