Tin nổi bật ngày 15/4: Các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Trung Quốc; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu tham dự IPU-152

Tin nổi bật ngày 15/4: Các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Trung Quốc; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu tham dự IPU-152

Các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc chuyến thăm chính thức Italia, bắt đầu tham dự IPU-152... là một số tin tức nổi bật ngày 15/4.

Các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân

Sáng 15/4, sau Lễ đón cấp Nhà nước tại Đại lễ đường nhân dân, Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

le-don.jpg
Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Trong bầu không khí thân tình, hữu nghị, thẳng thắn, lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước đã trao đổi sâu rộng, toàn diện về tình hình mỗi nước, quan hệ hai Đảng, hai nước và những vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua. Hai nhà lãnh đạo khẳng định, trong bối cảnh phức tạp của tình hình quốc tế, hai Đảng, hai nước cần đoàn kết chặt chẽ, tăng cường tin cậy chiến lược, kết nối chính sách, thương mại, hạ tầng, năng lượng, tiếp tục làm sâu sắc, nâng tầm hơn quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong giai đoạn mới, đóng góp thiết thực cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành bám sát mục tiêu tổng thể “6 hơn”, duy trì giao lưu cấp cao thường xuyên, phát huy hiệu quả vai trò định hướng quan trọng của kênh Đảng, tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương, phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế đa phương, kiểm soát và giải quyết tốt hơn tồn tại, bất đồng.

vna-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-va-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-tap-can-binh-chung-kien-le-ky-cac-van-kien-hop-tac-giua-hai-nuoc-8702456.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc chứng kiến Lễ ký một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo chính thức tuyên bố khởi động “Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027”, nhất trí đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, quảng bá xúc tiến du lịch, hợp tác nâng cấp hạ tầng, dịch vụ du lịch, củng cố và giữ vững vị thế là thị trường khách du lịch lớn nhất của nhau.

Sau hội đàm, hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã cùng chứng kiến Lễ ký kết các văn bản thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực hợp tác kênh Đảng, công an, tư pháp, kinh tế, khoa học công nghệ, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, dân sinh, truyền thông và địa phương, thể hiện thành quả toàn diện mà hai bên đạt được trong chuyến thăm.

Trưa cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đã dự chiêu đãi chào mừng trọng thể cấp Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên chủ trì.

Kết thúc tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên đã trân trọng mời và cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly dự tiệc trà chia tay. Đây là hình thức tiếp xúc đặc biệt giữa lãnh đạo cấp cao nhất hai Đảng, hai nước, thể hiện sự coi trọng, tình cảm hữu nghị, thân tình “đồng chí, anh em” giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”. Sự quan tâm của hai nhà lãnh đạo thể hiện sự coi trọng đặc biệt của hai Đảng, hai nước trong việc bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ tiếp tục kế thừa truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước và vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

vna-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-hoi-kien-thu-tuong-trung-quoc-ly-cuong-8702842-6318.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 15/4, tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lý Cường nhất trí cho rằng hai Đảng, hai nước có điểm đồng lợi ích rộng rãi, hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao, tiềm năng, dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn; hai bên sẽ tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh hợp tác toàn diện, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nỗ lực thúc đẩy hơn nữa tin cậy chính trị và tin cậy kinh tế, xây dựng hiệu quả “Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược”, đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn phát triển mới theo định hướng “6 hơn”.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác đa phương chặt chẽ hơn; nhất trí cùng kiểm soát và xử lý tốt hơn bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở trên biển, củng cố môi trường thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế. Hai bên đã chia sẻ về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước và hoạt động của hai cơ quan lập pháp; vui mừng nhận thấy cùng với đà phát triển tích cực của quan hệ hai Đảng, hai nước, có những tiến triển tốt đẹp trong giao lưu, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ghi sổ lưu niệm, nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước Việt Nam cùng Đảng, Nhà nước Trung Quốc gìn giữ và phát huy quan hệ hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em” Việt Nam-Trung Quốc; phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai mang ý nghĩa chiến lược, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc chuyến thăm chính thức Italia, bắt đầu tham dự IPU-152

Sáng 15/4 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Rome, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italia. Chiều 15/4 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thành phố Istanbul, bắt đầu tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152), tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ.

ctqh.jpg
Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân tại sân bay Istanbul, thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Cộng hòa Italia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Italia Lorenzo Fontana. Hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm làm sâu sắc và thúc đẩy thực chất hơn nữa quan hệ Việt Nam-Italia thông qua cả kênh song phương và đa phương. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cam kết Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối vững chắc để thúc đẩy quan hệ giữa Nghị viện Italia với Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) và khối ASEAN.

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Italia Sergio Mattarella, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước phát huy mạnh mẽ vai trò của cơ quan lập pháp, tăng cường giám sát việc thực thi các thỏa thuận hợp tác song phương và đa phương. Đặc biệt, cần chú trọng mở rộng không gian hợp tác sang các lĩnh vực mang tính thời đại mà Italia có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như: khoa học-công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...

tong-thong-tnk.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Italia Sergio Mattarella. (Ảnh: TTXVN)

Tại buổi tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện Italia Licia Ronzulli, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao; phối hợp triển khai hiệu quả các kết quả chuyến thăm, các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai nước, thúc đẩy việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Italia lên tầm cao mới; tiếp tục triển khai tích cực và hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có về ngoại giao, quốc phòng, kinh tế, khoa học công nghệ; các Ủy ban của Quốc hội, các Nhóm nghị sĩ hữu nghị chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nghị viện, đặc biệt là lập pháp, giám sát…

Tại cuộc gặp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản tái lập Italia Maurizio Acerbo, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai Đảng tăng cường sự hiểu biết và chia sẻ, đưa quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; phát huy vai trò của hai Đảng trong tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, giáo dục-đào tạo, du lịch, hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Italia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Bộ Chính trị đã ban hành 10 nghị quyết chiến lược, trong đó có Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để thu hút chuyên gia người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài về làm việc, cống hiến cho đất nước.

Phong trào thi đua giai đoạn mới phải gắn với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng bền vững 2 con số

Sáng 15/4, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thi đua-Khen thưởng Trung ương chủ trì Phiên họp thứ nhất của Hội đồng nhiệm kỳ 2026-2031.

a2.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu kết luận phiên họp. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Phát biểu chỉ đạo và kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm, định hướng thời gian tới, theo đó cần thống nhất quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác lập những nền tảng quan trọng đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, hoàn thành 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, với những yêu cầu rất cao. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với công tác thi đua, khen thưởng ngày càng cao. Các phong trào thi đua yêu nước phải tiếp tục đổi mới, thiết thực, thực chất, hiệu quả, bám sát các nhiệm vụ chính trị, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến, tạo động lực bứt phá, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Về trọng tâm công tác thi đua-khen thưởng thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ phải tập trung vào các nội dung: thúc đẩy tăng trưởng hai con số, chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh…

Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 20-KL/TW, ngày 7/4/2026 của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh.

quang-ninh.jpg
Trung tâm tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, trong đó: Tập trung phát triển Quảng Ninh theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc; thực hiện tái cấu trúc không gian phát triển tích hợp đô thị, biển, đảo, biên giới, di sản thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh; chuyển từ tổ chức không gian phân tán sang tích hợp, từ địa giới hành chính sang hệ sinh thái đa trung tâm, mở và liên kết…

Giao Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan phối hợp tỉnh Quảng Ninh hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục theo quy định, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trình Quốc hội xem xét, quyết định trong năm 2026.

Công bố danh sách tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030

Bộ Dân tộc và Tôn giáo ban hành Quyết định số 211/QĐ-BDTTG ngày 10/4/2026 phê duyệt và công bố danh sách tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.

dan-toc.jpg
Học sinh Trường tiểu học Bản Díu, xã Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: AN KHÁNH)

Theo quyết định này, danh sách các địa phương đạt tiêu chí vùng đồng bào dân tộc thiểu số bao gồm 15 tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lào Cai, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk và thành phố Cần Thơ.

Danh sách các địa phương đạt tiêu chí tỉnh miền núi gồm 12 tỉnh: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk.

Giá vàng, giá bạc tăng mạnh

Giá vàng thế giới hôm nay (15/4) tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 4, lên mức 4.843 USD/ounce trong bối cảnh Mỹ và Iran đang tiến gần đến cuộc đàm phán ngừng bắn lần 2. Trong nước, giá vàng các thương hiệu cũng đồng loạt tăng vọt theo giá thế giới.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ sáng 15/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 171,5-174,5 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 1 triệu đồng và 1,5 triệu đồng so chốt phiên trước đó. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 168,2 triệu đồng/lượng, bán ra 171,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng 300.000 đồng/lượng.

giabac1504.png
Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sáng 15/4. (Nguồn: giabac.net)

Hiện, giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới khoảng hơn 20 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Ngày 15/4, giá bạc thế giới duy trì đà tăng mạnh, dao động quanh mức 79,84 USD/ounce, cao hơn so phiên trước và tiệm cận vùng đỉnh nhiều năm gần đây. Từ đó, các doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giá bạc cả hai chiều mua-bán.

Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ 20 phút sáng 15/4, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết mức 2.587.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.617.000 đồng/lượng (bán ra). Tại Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 2.589.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.619.000 đồng/lượng (bán ra).

Từ ngày 18/4, Hà Nội chỉnh trang hạ tầng đô thị, phục vụ dịp nghỉ lễ

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội, để phục vụ tốt nhu cầu đi lại, tham quan của nhân dân trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4-1/5 năm 2026, Sở đã ban hành kế hoạch chỉnh trang hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị trên toàn địa bàn thành phố.

1000053959.jpg
Công tác vệ sinh môi trường tại các công viên, vườn hoa, quảng trường và khu vực công cộng được tăng cường.

Theo kế hoạch, thời gian triển khai bắt đầu từ 7 giờ ngày 18/4 đến hết ngày 3/5/2026, tập trung cao điểm tại các khu vực trung tâm, địa điểm tổ chức sự kiện chính trị-văn hóa, khu di tích lịch sử và các tuyến giao thông trọng điểm.

Mục tiêu bảo đảm mỹ quan đô thị, nâng cao chất lượng hạ tầng, xây dựng Thủ đô “sáng-xanh-sạch-đẹp”, tạo ấn tượng tốt với người dân và du khách.

Mỹ và Israel nêu điều kiện chấm dứt xung đột với Iran

Trao đổi với tờ New York Post ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ vòng đàm phán thứ hai với Iran có thể diễn ra tại Pakistan "trong 2 ngày tới", sau khi vòng đầu tiên kết thúc vào cuối tuần trước mà không đạt được thỏa thuận nào.

image-1694-5535.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo New York Post, trong cuộc gọi đầu tiên, ông Trump cho biết các cuộc đàm phán khó có thể quay trở lại Pakistan, nhưng sau đó vài phút, ông Trump đã gọi lại và tiết lộ "nhiều khả năng" Mỹ sẽ quay trở lại bàn đàm phán ở Islamabad vì Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan, ông Asim Munir, "đang làm một công việc tuyệt vời".

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết nước này và Mỹ xác định việc chuyển các vật liệu hạt nhân đã được làm giàu ra khỏi Iran là một điều kiện để chấm dứt cuộc xung đột với Tehran.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 21/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc chuyến thăm Đan Mạch; Đưa giá thuốc, trang thiết bị y tế về mức hợp lý

Tin nổi bật ngày 21/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc chuyến thăm Đan Mạch; Đưa giá thuốc, trang thiết bị y tế về mức hợp lý

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Đan Mạch; Đưa giá thuốc, trang thiết bị y tế về mức hợp lý, phù hợp khả năng chi trả của người bệnh; Hà Nội: Kịp thời giải cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy nhà dân trên phố Yên Hòa… là một số tin tức nổi bật ngày 21/10.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh VSS)

Nâng cao chất lượng nghiệp vụ lưu trữ của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ lưu trữ trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng tới nâng cao chất lượng quản lý tài liệu, đẩy nhanh tiến trình số hóa, xây dựng nền tảng lưu trữ điện tử an toàn, tin cậy. Từ đó, góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của hệ thống trong giai đoạn mới.

Ông Vũ Văn Tiến, Phó Cục trưởng Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phát biểu tại khóa tập huấn. (Ảnh: Nguồn Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó khẩn cấp

Khóa tập huấn “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, phòng ngừa và ứng phó khẩn cấp” được tổ chức nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, công chức làm công tác phòng, chống thiên tai cấp sở, ngành và cấp xã thuộc 6 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Tây Ninh, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp và Cà Mau.

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. (Ảnh: DUY LINH)

Mở rộng bảo hiểm xã hội bắt buộc gắn với cơ chế đóng linh hoạt

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, các đại biểu Quốc hội đề nghị đánh giá kỹ tác động, làm rõ cơ chế đóng và trách nhiệm của các bên khi mở rộng diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; đồng thời, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người lao động.

Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ-Nước Oa tại xã Trà Tân. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Đà Nẵng: Xã miền núi Trà Tân lấy ý kiến góp ý xây dựng đề án phát triển văn hóa, du lịch trên địa bàn

Chiều 21/10, Ủy ban nhân dân xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Đề án “Bảo tồn, phát huy các giá trị Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ-Nước Oa và văn hóa bản địa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn xã Trà Tân giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Cầu số 2 bắc qua sông Trà Bồng, cây cầu lớn nhất của Dự án giao thông trọng điểm đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Hợp long cầu lớn nhất Dự án giao thông trọng điểm đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi

Sau hơn 2 năm thi công, ngày 21/10, nhịp chính cầu số 2 bắc qua sông Trà Bồng chính thức được hợp long. Đây là cây cầu lớn nhất của Dự án đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi, công trình giao thông trọng điểm kết nối từ sân bay Chu Lai, Khu kinh tế Dung Quất đến trung tâm tỉnh lỵ Quảng Ngãi và các địa phương phía nam.

Ngành chức năng Vĩnh Long xử lý tiêu hủy ổ dịch tại xã Phú Quới. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long chủ động các giải pháp ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi từ cơ sở

Dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước, tỉnh Vĩnh Long đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp từ khoanh vùng xử lý triệt để ổ dịch phát sinh, siết chặt quản lý giết mổ đến tăng cường tập huấn cho hàng nghìn cán bộ cơ sở, quyết tâm giữ vững ổn định cho ngành chăn nuôi địa phương.

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: QH)

Mở rộng đối tượng tham gia, bảo đảm an toàn quỹ bảo hiểm xã hội

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội hướng tới mở rộng diện tham gia bắt buộc, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện chính sách, đồng thời đa dạng hóa danh mục đầu tư quỹ gắn với yêu cầu bảo toàn vốn, kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long ghi nhận và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Xây dựng. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án hành lang đường thủy phía nam

Sáng 21/10, Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Xuân Sang và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện đồng chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ giải phóng mặt bằng, bố trí vị trí tiếp nhận chất nạo vét thuộc dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Đề xuất cấm trưng bày thuốc lá, cấm bán thuốc lá online

Đề xuất cấm trưng bày thuốc lá, cấm bán thuốc lá online

Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá là bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có hành vi trưng bày thuốc lá và hành vi bán thuốc lá trên môi trường điện tử.

Nhà trong ngõ sâu, nhỏ, hẹp gây nhiều khó khăn cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhà trong ngõ nhỏ, sâu, hẹp

Thành phố Hà Nội có mật độ dân cư cao, nhiều khu dân cư được hình thành từ lâu đời, với đặc điểm phổ biến là các tuyến ngõ sâu, ngõ nhỏ, hẹp, không bảo đảm để xe chữa cháy và các phương tiện chuyên dụng tiếp cận. Đây cũng là bài toán cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Thủ đô trong nhiều năm qua.

Mô hình “Dân vận khéo 1+10” góp phần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, giao đất cho dự án Khu công nghiệp Phú Hưng, tỉnh Hưng Yên.

Nâng cao hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”

Tại tỉnh Hưng Yên, mô hình “Dân vận khéo 1+10” đã tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ở cơ sở, nhất là chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò cầu nối trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

[Video] Nguồn cung nhà ở tăng, giao dịch chưa theo kịp

[Video] Nguồn cung nhà ở tăng, giao dịch chưa theo kịp

Viện Nghiên cứu Đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam vừa công bố tình hình thị trường bất động sản quý III năm 2026. Theo đó, ghi nhận 31.844 sản phẩm nhà ở mở bán mới, nhưng chỉ có 12.520 giao dịch, tương đương tỷ lệ hấp thụ 39,3%.