Tín hiệu tích cực từ phong trào tiêu dùng xanh

Theo nhận định của nhiều hệ thống phân phối và doanh nghiệp, người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng quan tâm đến việc bảo vệ sức khỏe, sử dụng hàng hóa an toàn, sạch, thân thiện với môi trường.

Người tiêu dùng tìm hiểu, chọn mua sản phẩm xanh mận hậu Sơn La tại một siêu thị Co.opmart ở thành phố. (Ảnh CTV)
Người tiêu dùng tìm hiểu, chọn mua sản phẩm xanh mận hậu Sơn La tại một siêu thị Co.opmart ở thành phố. (Ảnh CTV)

Chị Nguyễn Kim Thủy (phường 3, quận Phú Nhuận) chia sẻ: Trước đây, tôi thường đi chợ mỗi sáng để mua thực phẩm tươi sống, nhưng hiện nay gần nhà đã có nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi nên tôi ít đi chợ hơn. Hàng hóa trong siêu thị bảo đảm an toàn, phần lớn mặt hàng được chứng nhận thân thiện với môi trường. Nếu có đi mua hàng hóa ở chợ thì tôi cũng chọn lọc, nếu mặt hàng được chứng nhận là sản phẩm xanh, không gây hại cho môi trường thì tôi mới mua về cho gia đình sử dụng.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính) và Bộ Công thương, từ năm 2021 đến nay, các dòng sản phẩm hàng hóa xanh có tốc độ tăng trưởng trung bình hơn 15% mỗi năm. Số liệu một cuộc khảo sát cho thấy, có đến 72% người tiêu dùng được hỏi ý kiến khẳng định sẵn sàng chi trả cao hơn cho những mặt hàng thân thiện với môi trường. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp đã và đang chủ động “làm mới mình”, đầu tư sản xuất, kinh doanh theo hướng xanh, thân thiện với môi trường. Các doanh nghiệp đều xem đây là hướng đi tất yếu để gia tăng lợi thế cạnh tranh, rộng đường xuất khẩu cũng như chinh phục thị trường trong nước mạnh mẽ hơn.

Để tạo nên hệ sinh thái hàng hóa an toàn, truy xuất được nguồn gốc và nâng cao giá trị sản phẩm, Sở Công thương thành phố đã khởi xướng và triển khai Chương trình “Kiểm soát chất lượng hàng hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” (từ tháng 3/2024). Đến nay, đã có 11 hệ thống bán lẻ đang kinh doanh ở thành phố hưởng ứng và tham gia chương trình này, như: SATRA, Saigon Co.op, MM Mega Market, Aeon, Central Retail, Kingfood Mart, Lotte Mart... Theo nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, từ khi tham gia chương trình cùng với các hệ thống bán lẻ, sản lượng hàng hóa cung ứng cũng như doanh thu đều tăng trưởng khả quan. Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (VISSAN) cho biết, nhờ áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm (kiểm soát chặt chẽ toàn bộ chuỗi cung ứng, từ việc chọn lọc nguồn nguyên liệu tại các trang trại đạt chuẩn, khâu sản xuất, vận chuyển, đến tay người tiêu dùng; đồng thời, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành), sản phẩm VISSAN đã tạo dựng niềm tin vững chắc từ người tiêu dùng về nguồn gốc rõ ràng, chất lượng, giảm thiểu rủi ro về an toàn thực phẩm…

Ông Vũ Dương Quân, Trưởng Ban quản lý hệ thống bán lẻ SATRA cho biết: SATRA khuyến khích các nhà cung cấp tự nguyện đăng ký tham gia chương trình “Kiểm soát chất lượng hàng hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”. Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op Nguyễn Ngọc Thắng chia sẻ: Tiêu dùng xanh không chỉ là một chiến dịch định kỳ mà còn là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn của chúng tôi. Mục tiêu xuyên suốt của chiến dịch (từ năm 2010 đến nay) là hỗ trợ cộng đồng nhận diện rõ sản phẩm của các doanh nghiệp thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường. Theo Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp thành phố (HUBA) Nguyễn Ngọc Hòa, chiến dịch Tiêu dùng xanh là kênh thông tin thực tiễn quý giá cho các nhà hoạch định chính sách trong việc xây dựng chiến lược phát triển hàng Việt đạt tiêu chuẩn xanh. Chiến dịch này góp phần định hình tấm “hộ chiếu xanh” - lợi thế cạnh tranh mới trong thời kỳ hội nhập. Phó Giám đốc Sở Công thương thành phố Nguyễn Nguyên Phương cho rằng, việc nhiều doanh nghiệp, đơn vị đăng ký tham gia cho thấy chương trình “Kiểm soát chất lượng hàng hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” đang được hưởng ứng và lan tỏa mạnh mẽ. Điều này sẽ giúp hình thành hệ sinh thái hàng hóa có trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng niềm tin vững chắc từ người tiêu dùng. Tính đến nay, tại thành phố có khoảng 180 nhà cung cấp đã tham gia chương trình với hơn 400 mặt hàng.

Có thể bạn quan tâm

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.