Tìm nguyên nhân cá và cây ăn trái chết hàng loạt tại Tân Thành

Tình trạng cá chết và nhiều diện tích cây ăn trái, lúa màu bị ảnh hưởng tại khóm 3 và khóm 4 (phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) đang được người dân phản ánh đến chính quyền địa phương.

Vùng ngọt Tân Thành (bên phải) nằm cạnh Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau.
Vùng ngọt Tân Thành (bên phải) nằm cạnh Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau.

Nguyên nhân ban đầu được ghi nhận có thể liên quan việc rò rỉ nước mặn trong quá trình thi công bơm cát san lấp mặt bằng của một dự án hạ tầng gần khu dân cư.

Nhiều hộ dân cho biết tình trạng thủy sản chết và cây trồng suy giảm năng suất diễn ra trong thời gian gần đây.

Ông Đặng Văn Năm (khóm 4) cho biết gia đình ông thiệt hại khoảng 60% sản lượng cá chình và cá bống tượng. Theo ông, hiện tượng cá nổi yếu rồi chết xảy ra trong nhiều ngày. “Mỗi ngày thức dậy đi thăm ao, thấy cá phơi bụng trắng mà ruột gan thắt lại”, ông Năm nói, đồng thời cho biết phần lớn cá chết đã được xử lý để tránh ô nhiễm, số còn lại khoảng 40% nhưng sinh trưởng kém.

Ông Nguyễn Hoàng Ân (khóm 4) cho biết với hơn 1,3ha nuôi cá chình và cá bống tượng, 8 ao nuôi của gia đình đã xảy ra tình trạng cá chết rải rác, tỷ lệ thiệt hại ước tính khoảng 80%. Ngoài ra, các loại cây như dừa, xoài, ổi cũng có dấu hiệu suy giảm do nguồn nước thay đổi.

ndo_br_ca-chet-3-3418.jpg
Nhóm nông dân nuôi cá ở khóm 4, phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau) vớt mớ cá chết trong ao mà bụng dạ tiếc nuối vì cá sắp đến lứa thu hoạch.

Bà Huỳnh Thị Lệ (khóm 4) cho biết đã đầu tư gần 2 tỷ đồng để nuôi 20 ao cá trên diện tích hơn 2ha. Theo bà, số lượng cá chết chiếm gần một nửa. Tại buổi làm việc với chính quyền phường Tân Thành, bà cung cấp mẫu cá bị ảnh hưởng để làm căn cứ phản ánh. “Nhờ chính quyền và ngành chức năng có biện pháp xác minh và hỗ trợ sớm cho người dân được nhờ, chứ dân giờ đây không biết kêu than với ai”, bà Lệ đề nghị.

Chung tình cảnh, gia đình ông Nguyễn Hoàng Ân (ngụ khóm 4) cũng đang đứng trước bờ vực “trắng tay”. Với hơn 1,3ha diện tích canh tác nuôi cá chình và cá bống tượng, 8 ao cá của gia đình ông đã chết rải rác, tỷ lệ thiệt hại ước tính lên tới khoảng 80%. Không dừng lại ở thủy sản, những loại cây ăn trái có giá trị kinh tế như dừa, xoài, ổi cũng đang khô héo dần vì sự xâm nhập “bất thường” của nguồn nước mặn.

Còn với bà Huỳnh Thị Lệ (khóm 4), người đã trút vốn liếng gần 2 tỷ đồng đầu tư hơn 2ha để nuôi 20 ao cá, nỗi xót xa càng nhân lên gấp bội khi cá tự dưng ngửa bụng chết gần một nửa.

ndo_br_ca-chet-7-1244.jpg
Đông đảo người dân có cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng tham gia ý kiến tại buổi họp dân mở rộng tại khóm 4, phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau), sáng 29/4/2026.

Theo rà soát ban đầu từ chính quyền phường Tân Thành và đơn kiến nghị của các hộ dân, tình trạng ảnh hưởng không chỉ xảy ra cục bộ. Một số diện tích lúa bị chết, cây trồng sinh trưởng kém, giảm năng suất. Đối với thủy sản, cá chình và cá bống tượng có dấu hiệu bất thường như tuột nhớt, chậm phát triển, tỷ lệ hao hụt tăng.

Tại khóm 4, khoảng hơn 100ha diện tích sản xuất của gần 50 hộ dân bị ảnh hưởng. Ngoài ra, khoảng 35 hộ tại khóm 2, 3, 4 đã có đơn phản ánh nhưng chưa xác định cụ thể diện tích thiệt hại.

Qua kiểm tra ban đầu và phản ánh của người dân, nguyên nhân được nghi ngờ liên quan quá trình thi công Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau. Dự án có vị trí giáp khu dân cư và vùng sản xuất nông nghiệp. Người dân cho rằng việc bơm cát san lấp có thể làm phát sinh hiện tượng nước mặn xâm nhập vào khu vực ngọt hóa.

ndo_br_ca-chet-4-3126.jpg
Cá chết nhiều quá đến mức người dân khóm 4 phường Tân Thành phải mang đi chôn để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh mùa khô, nguồn nước mặt suy giảm, làm hạn chế khả năng cấp nước phục vụ sản xuất và nuôi trồng. Việc thiếu nước ngọt cũng ảnh hưởng đến khả năng xử lý môi trường ao nuôi và đất canh tác.

Có thể bạn quan tâm

Người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nuôi tôm thẻ chân trắng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đổi thay trên quê hương Thạnh Hải

Xã Thạnh Hải (tỉnh Vĩnh Long) là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, từng ghi dấu những năm tháng chiến đấu kiên cường với rừng ven biển và bến tàu không số gắn liền tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ.

Lực lượng chức năng, Ủy ban nhân dân xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long phối hợp xác minh thông tin cá sấu lớn nổi trên sông Tiểu Cần.

Thông tin cá sấu lớn nổi trên sông Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long là không đúng, cần sớm được xử lý

Bí thư Đảng ủy xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Tám thông tin, qua kiểm tra, xác minh thông tin, hình ảnh về 2 con cá sấu lớn nổi trên sông Tiểu Cần, xã Tiểu Cần lan truyền tại địa phương, trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận đã được các cơ quan chức năng xác định là tin giả, dàn dựng.

Các bị can: Trần Trọng Nghĩa, Trần Thành Đồng, Nguyễn Thị Sương, Phạm Ngọc Hoài, Nguyễn Văn Mạnh (từ trái qua). (Ảnh: Công an An Giang)

An Giang: Khởi tố nhóm người chém thương tích vì mâu thuẫn gia đình

Ngày 3/5, Công an đặc khu Phú Quốc, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Sương (sinh năm 1966) và 4 bị can khác, cùng ngụ thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Không khí mua sắm diễn ra sôi động tại siêu thị Co.opmart Vị Thanh, phường Vị Thanh.

Thị trường hàng hóa Cần Thơ sôi động dịp lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ghi nhận sự sôi động rõ nét của thị trường hàng hóa tại Cần Thơ, khi nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao trên nhiều nhóm ngành hàng. Từ chợ truyền thống đến hệ thống bán lẻ hiện đại, không khí mua sắm diễn ra nhộn nhịp, cho thấy tín hiệu tích cực của thị trường tiêu dùng nội địa.

Bị can Nguyễn Trọng Hiếu, Lê Văn Toàn (từ trái qua).

Khởi tố các đối tượng ném bom xăng vào nhà người phụ nữ

Ngày 1/5, Công an xã Phú Tân, tỉnh An Giang, cho biết cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 2007, ngụ xã Phú Tân) và Lê Văn Toàn (sinh năm 2004, cùng địa phương) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.