Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại (áo sơ mi) nghe Ban điều hành Trường sơn 12 thông tin về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại (áo sơ mi) nghe Ban điều hành Trường sơn 12 thông tin về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án.

Cà Mau quyết liệt “mở đường” nhằm gỡ nút thắt cho các siêu dự án hạ tầng

Trong một động thái thể hiện quyết tâm chính trị cao độ ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, ban lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cà Mau đã đồng loạt tổ chức 4 đoàn công tác đến thị sát 4 công trường trọng điểm, từ cao tốc xuyên rừng đến sân bay và cây cầu vượt biển lịch sử.

Chuyến “tổng kiểm tra” quy mô lớn này không chỉ nhằm động viên lực lượng thi công, mà còn là một mệnh lệnh không lời: phải tháo gỡ mọi rào cản, đặc biệt là “nút thắt” giải phóng mặt bằng, để đưa các dự án chiến lược về đích đúng hẹn, hiện thực hóa khát vọng phát triển của vùng đất cực nam Tổ quốc.

Không để thi công chờ mặt bằng

Chiều muộn cuối tuần 18/10, không khí trên các đại công trường của Cà Mau trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Bốn đoàn công tác do bốn vị lãnh đạo cấp cao của tỉnh Cà Mau dẫn đầu, đã có mặt tại những điểm nóng về xây dựng hạ tầng, mang theo sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

ndo_br_tham-4-2618.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại gửi lời thăm và chúc mừng sức khỏe đến Ban điều hành Trường sơn 12 và các đơn vị thi công dự án.

Hành trình lần này còn nhằm trực tiếp chỉ đạo, tìm giải pháp cho những khó khăn còn tồn tại. Động thái trên còn nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 0143/KH-UBND, thể hiện một cách tiếp cận trực diện, sâu sát và quyết liệt trong điều hành các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

ndo_br_tham-18-6814.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải (sơ mi xanh) cùng lãnh đạo tỉnh Cà Mau chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 12.

Điểm nóng nhất trong chuyến thị sát là công trường Dự án đường bộ cao tốc Cà Mau-Cái Nước, nơi đoàn công tác số 1 do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải dẫn đầu, đã có buổi làm việc thẳng thắn với Ban điều hành Trường Sơn Nam (Binh đoàn 12).

Dự án dài khoảng 36km này là mảnh ghép quan trọng, nối tiếp cao tốc Hậu Giang-Cà Mau, dự kiến sẽ bước vào giai đoạn thi công tăng tốc trong quý IV/2025.

ndo_br_tham-19-2150.jpg
Đại tá Võ Khắc Hưng, Phó Tư lệnh Binh đoàn 12 (đứng) báo cáo tiến độ thi công Dự án đường bộ cao tốc tuyến Cà Mau-Cái Nước đến đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.

Tuy nhiên, báo cáo từ đơn vị thi công đã chỉ ra một nghịch lý đáng lo ngại: Dù công tác cắm cọc ranh giới giải phóng mặt bằng đã gần như hoàn tất, nhưng mặt bằng thực địa vẫn chưa thể bàn giao do vướng mắc trong khâu phê duyệt dự toán và chi trả bồi thường.

Đó cũng chính là “nút thắt” lớn nhất, có nguy cơ làm chậm tiến độ chung của toàn dự án. Ban điều hành đã khẩn thiết kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm phê duyệt phương án bồi thường và ưu tiên giải phóng các vị trí trọng điểm như khu vực đặt bãi phụ trợ, trạm trộn bê tông và các cầu lớn để có thể thi công ngay trong tháng 10.

ndo_br_tham-15-4480.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải quán chỉ đạo "...không để đơn vị thi công chờ mặt bằng”.

Trước tình hình này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải đã đưa ra chỉ đạo, được xem là kim chỉ nam cho toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng của tỉnh trong thời gian tới: “Mặt bằng chờ đơn vị thi công, chớ không để đơn vị thi công chờ mặt bằng”.

ndo_br_tham-14-6710.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (sơ mi xanh), tặng quà Ban điều hành Trường Sơn nam.

Đồng chí Bí thư nhấn mạnh, giải phóng mặt bằng là yếu tố then chốt, quyết định sự thành bại của mục tiêu quý IV và toàn bộ dự án. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan phải thực hiện công tác này một cách trung thực, đúng quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân nhưng đồng thời phải đáp ứng tiến độ khẩn trương của công trình. Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là trách nhiệm chính trị trước mong muốn bao đời của người dân Cà Mau về một tuyến cao tốc đến tận Đất Mũi.

Quyết tâm vươn ra biển lớn, xuyên rừng về Đất Mũi

Cùng thời điểm trên, hai đoàn công tác khác cũng có mặt tại hai dự án giao thông mang tính biểu tượng, kết nối những vùng đất xa xôi nhất của Cà Mau.

ndo_br_tham-9-7526.jpg
Quang cảnh buổi thăm, động viên của đoàn công tác của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt.

Tại xã Đất Mũi, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Việt làm trưởng đoàn, đã đến thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 12 đang thi công Dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai. Đây là một “siêu dự án” cầu vượt biển dài khoảng 18km, tổng vốn đầu tư lên tới khoảng 25.700 tỷ đồng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về quốc phòng-an ninh và mở ra cơ hội phát triển kinh tế, du lịch đột phá.

ndo_br_tham-8-4210.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt (giữa) kiểm tra sơ đồ triển khai thực hiện Dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai.

Dù đối mặt với vô vàn thách thức về thời tiết khắc nghiệt và công tác vận chuyển vật tư trên biển, đơn vị thi công vẫn đang nỗ lực ngày đêm với quyết tâm hoàn thành dự án vào cuối năm 2028.

ndo_br_tham-12-7885.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau cùng các lãnh đạo trong đoàn công tác của Tỉnh ủy Cà Mau tặng quà động viên 4 tập thể đang thi công Dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt đã biểu dương tinh thần vượt khó của đơn vị, đồng thời đề nghị tiếp tục bảo đảm tuyệt đối an toàn, chất lượng và tiến độ công trình chiến lược này.

ndo_br_tham-1-1038.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại (thứ 4 từ trái qua) tặng quà động viên lực lượng thi công Dự án cao tốc Cái Nước-Đất Mũi.

Trong khi đó, tại xã Phan Ngọc Hiển, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thành Ngại dẫn đầu, đã thị sát Dự án tuyến cao tốc Cái Nước-Đất Mũi. Được triển khai theo lệnh khẩn cấp, dự án này đang được Ban điều hành Trường Sơn 12 tập trung tối đa nhân lực và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ.

ndo_br_tham-2.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại cho biết, sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện và có những biện pháp hỗ trợ kịp thời để dự án được thi công diễn ra thuận lợi.

Một điểm sáng được ghi nhận tại đây là công tác giải phóng mặt bằng đang diễn ra tương đối thuận lợi nhờ sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và sự đồng thuận của người dân. Người đứng đầu chính quyền tỉnh Cà Mau đánh giá cao tinh thần làm việc của đơn vị, đồng thời cam kết tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kịp thời để tháo gỡ mọi khó khăn, đảm bảo dự án triển khai thuận lợi, an toàn và đúng kế hoạch.

Mở rộng “cánh cửa bầu trời”

Khác với những khó khăn về mặt bằng của tuyến cao tốc, Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau lại là một điểm sáng về công tác chuẩn bị. Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hồ Thanh Thuỷ dẫn đầu, đã ghi nhận những kết quả ấn tượng tại đây.

ndo_br_tham-5-3636.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Thành Thủy (thứ 3 từ trái qua) cùng lãnh đạo trong đoàn công tác tặng quà cho đại diện Ban Quản lý Dự án, đơn vị thi công và sân bay Cà Mau.

Dự án có quy mô thu hồi đất lớn, ảnh hưởng đến hơn 610 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức trên diện tích hơn 105ha. Tuy nhiên, đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư. Đáng chú ý, dù còn 57 hộ chưa nhận tiền bồi thường, nhưng tất cả đều đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, thể hiện sự ủng hộ cao của người dân đối với chủ trương lớn của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hồ Thanh Thủy bày tỏ niềm vui trước kết quả này và nhấn mạnh, cùng với các tuyến cao tốc và cảng biển, Cảng hàng không Cà Mau khi hoàn thành sẽ là động lực phát triển quan trọng cho vùng cực nam. Đồng chí đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đưa Cảng hàng không vào khai thác các chuyến bay đúng kế hoạch vào cuối tháng 9/2026.

Chuyến thị sát đồng loạt của các đồng chí lãnh đạo cao nhất của tỉnh Cà Mau không chỉ là một hoạt động kiểm tra, đôn đốc thông thường. Hoạt động này thể hiện một ý chí sắt đá, một quyết tâm đồng bộ từ cấp cao nhất trong việc tạo ra một cuộc cách mạng về hạ tầng. Bốn dự án, bốn mặt trận nhưng cùng chung một mục tiêu: mở toang cánh cửa kết nối, thu hút đầu tư, đánh thức tiềm năng của vùng đất giàu truyền thống nhưng còn nhiều gian khó.

Trong đó, chỉ đạo quyết liệt của Bí thư tỉnh Cà Mau về giải phóng mặt bằng, sự cam kết đồng hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lời động viên sâu sắc của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tại các công trường đã truyền đi một thông điệp mạnh mẽ: Cà Mau đang hành động để biến khát vọng bao đời thành hiện thực.

Người dân Cà Mau có quyền hy vọng vào một tương lai không xa, khi những tuyến cao tốc thông suốt, sân bay sầm uất và những cây cầu vươn ra biển lớn sẽ tạo nên một diện mạo mới, một tầm vóc mới cho vùng đất ở điểm đầu vùng cực nam Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn làm việc với Bộ trưởng Kế hoạch, Hợp tác quốc tế và Phát triển Cộng hòa Ghi-nê Ismaël NaBé. (Ảnh: Bộ Tài chính)

Việt Nam và Ghi-nê mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư

Việt Nam sẵn sàng trở thành cửa ngõ để Ghi-nê tiếp cận thị trường ASEAN gần 700 triệu dân, đồng thời kỳ vọng Ghi-nê sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, kinh doanh tại thị trường châu Phi.

Chuỗi livestream góp phần đưa chính sách thuế đến gần hơn với doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh. (Ảnh: Cục Thuế)

Cục Thuế triển khai chuỗi livestream hỗ trợ người nộp thuế

Cục Thuế triển khai chuỗi livestream “Đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh năm 2026” nhằm phổ biến chính sách, hướng dẫn thực hiện và trực tiếp giải đáp những vướng mắc của người nộp thuế. Hai chương trình đầu tiên sẽ được phát trong tháng 8/2026.

Dự án Trường nội trú liên cấp xã Hướng Phùng đang được khẩn trương hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng đầu năm mới (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu đến 31/8 giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 60% kế hoạch năm 2026

Ngày 20/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, Chủ tịch Lê Hồng Vinh vừa ký công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, duy trì tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước. 

Việc được Trung Quốc cấp thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói sẽ góp phần mở rộng năng lực tham gia chuỗi xuất khẩu chính ngạch của sầu riêng Đắk Lắk. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Trung Quốc phê duyệt thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói cho sầu riêng Đắk Lắk

Ngày 20/8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cho biết, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) vừa thông báo chấp thuận cấp thêm cho tỉnh Đắk Lắk 140 mã số vùng trồng, với tổng diện tích 4.321,88ha và chấp thuận cấp thêm 31 mã số cơ sở đóng gói, có tổng diện tích 91.135m2, công suất khoảng 5.470 tấn/ngày.

Quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những “bộ lọc” quan trọng của thị trường bất động sản. (Ảnh: HNV)

Người mua bất động sản chuyển từ kỳ vọng tăng giá sang ưu tiên giá trị thực

Khảo sát tâm lý người tiêu dùng bất động sản quý II/2026 của Batdongsan.com.vn cho thấy niềm tin thị trường đang cải thiện nhưng người mua không còn ra quyết định chủ yếu dựa trên kỳ vọng giá tăng.Quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những “bộ lọc” quan trọng.

LPBank lọt Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam theo bảng xếp hạng Vietnam Largest Taxpayers (VNTAX). (Ảnh: LPBank)

LPBank lọt Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Năm 2025, LPBank đóng góp 3.298 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tăng hơn 3 lần so năm 2021, đưa ngân hàng vào Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Kết quả này ghi dấu hành trình mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước gia tăng năng lực tạo giá trị cho nền kinh tế.

Hội nghị đối thoại về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn hóa sổ sách kế toán. (Ảnh: KHÔI MINH)

Chuẩn hóa sổ sách, chủ động phòng ngừa rủi ro thuế

Ngày 19/8, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội (Sở Tài chính Hà Nội) tổ chức Hội nghị đối thoại về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn hóa sổ sách kế toán. Hội nghị cập nhật chính sách thuế, trao đổi giải pháp chuẩn hóa hồ sơ, chứng từ, nâng cao năng lực quản trị và phòng ngừa rủi ro.

Quang cảnh triển lãm HORECFEX Vietnam 2026. (Ảnh: Công Vinh)

HORECFEX Vietnam 2026 thúc đẩy ứng dụng công nghệ, kiến tạo tương lai ngành HORECA

HORECFEX Vietnam 2026 - Diễn đàn công nghệ, đổi mới sáng tạo và cung ứng cho ngành du lịch với gần 100 gian hàng về công nghệ, nhà cung cấp sản phẩm, thiết bị và giải pháp dành cho ngành khách sạn, nhà hàng và du lịch đã chính thức khai mạc vào sáng 20/8, tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng).

Tuyến đường nối phường Định Công và trục Vành đai 2,5 và đường Giải Phóng đang dần về đích sau 23 năm kéo dài.

Giải cứu dự án đường Nguyễn Cảnh Dị nối dài: Khi kỷ cương gắn liền với trách nhiệm

Sau 23 năm kéo dài vướng mắc giải phóng mặt bằng, pháp lý và kỹ thuật, dự án Khu đô thị mới Bắc Đại Kim mở rộng đang được tháo gỡ từ sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cùng sự vào cuộc của chính quyền cơ sở, chủ đầu tư, phấn đấu hoàn thành tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị nối dài trong quý III/2026.

Cục trưởng Nguyễn Thu Hương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Vĩnh Long: Cục Thống kê hiến kế tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả điều hành kinh tế

Ngày 20/8, Đoàn công tác của Cục Thống kê do Cục trưởng Nguyễn Thu Hương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 7 tháng đầu năm, đồng thời trao đổi về các động lực, kịch bản tăng trưởng cho những tháng cuối năm 2026 và định hướng năm 2030.

Sầu riêng đã vươn lên trở thành mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Gỡ điểm nghẽn ngành hàng sầu riêng, kiến tạo xuất khẩu bền vững

Sầu riêng đã vươn lên trở thành mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, sự phát triển nóng về diện tích, sản lượng đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về kiểm soát chất lượng, tổ chức lại vùng nguyên liệu, quản lý mã số vùng trồng, đa dạng hóa thị trường và nâng cao giá trị ngành hàng.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài trao đổi với phóng viên báo chí bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển” sáng 20/8, tại Hà Nội.

Muốn trở thành nước thu nhập cao, Việt Nam phải tăng tốc nguồn nhân lực và năng suất

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài, Giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần chuyển mạnh từ mô hình dựa vào vốn, tài nguyên và FDI với trình độ công nghệ trung bình sang phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi, Giảng viên cao cấp, Đại học Kinh tế Quốc dân trả lời phỏng vấn sáng 20/8, tại Hà Nội.

Tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Trao đổi bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển”, Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi cho rằng cần tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng dòng vốn FDI.

VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí dịch vụ VETC này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn. (Ảnh: HUYỀN THANH)

VETC tạm dừng thu phí dịch vụ Ví VETC

Ngày 20/8, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu phí tự động VETC cho biết, trước các phản ánh của dư luận xã hội liên quan chính sách phí dịch vụ Ví VETC vừa qua, VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn.

Định hình kiến trúc phát triển mới cho Việt Nam

Bài 5: Định hình kiến trúc phát triển mới cho Việt Nam

Năm 2026 trở thành dấu mốc quan trọng để Việt Nam quyết định đổi mới mô hình phát triển, tăng trưởng 2 con số trong dài hạn nhằm vượt bẫy thu nhập trung bình, hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.