Tìm lại nhộn nhịp Phố Hiến xưa

Nhiều tiềm năng về du lịch tâm linh, du lịch nông nghiệp…, lại có lợi thế là gần các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng…, nhưng du lịch của Hưng Yên đến nay vẫn chưa thể bứt phá. Nhiều doanh nghiệp du lịch đã góp ý để vùng đất của thương cảng Phố Hiến xưa có thể vươn mình khỏi “giấc ngủ đông” và trở thành một điểm đến lý tưởng xứng đáng với tiềm năng vốn có, tại Hội nghị xúc tiến điểm đến và kích cầu du lịch Hưng Yên 2020.

Du khách tham quan đền Chử Đồng Tử.
Du khách tham quan đền Chử Đồng Tử.

Giàu tiềm năng nhưng chưa khai phá hết

So với nhiều địa phương khác, Hưng Yên có số lượng di tích dày đặc, với rất nhiều di tích quan trọng, được đánh giá cao cả về lịch sử, kiến trúc, mỹ thuật…

Toàn tỉnh có 1.802 di tích, trong đó có hai di tích quốc gia đặc biệt (khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, di tích quốc gia đặc biệt chùa Thái Lạc), ba bảo vật quốc gia, 172 di tích cấp quốc gia, 250 di tích, cụm di tích cấp tỉnh.

Hưng Yên còn sở hữu cụm di tích độc đáo liên quan đến tín ngưỡng thờ Tứ Bất Tử của Việt Nam. Đó là cụm đền Đa Hòa, đền Chử Đồng Tử và bãi Dạ Trạch, liên quan đến truyền thuyết Tiên Dung - Chử Đồng Tử mà cho đến nay vẫn còn thu hút rất đông du khách đến tham quan. 

Tìm lại nhộn nhịp Phố Hiến xưa -0
 Đón du khách bằng làn điệu trống quân ở đền Đa Hòa.

Cùng với hệ thống di tích phong phú và còn được giữ khá nguyên vẹn, Hưng Yên còn có tiềm năng lớn về du lịch nông nghiệp. Với nhiều vùng trồng cây chuyên canh từ rau, cây ăn quả đến dược liệu, với nhiều sản phẩm tên tuổi như cam Hưng Yên, gà Đông Tảo, dược liệu Nghĩa Trai, cây cảnh Văn Giang…, Hưng Yên vẫn thường đón những nhóm du khách nhỏ lẻ đến tham quan, mua sắm, chụp ảnh check-in ở quy mô nhỏ.

Tuy nhiên, chưa một địa điểm chuyên canh nông nghiệp nào nào chính thức ký kết hay hợp tác với các đơn vị lữ hành, du lịch để xây dựng thành một điểm đến chính thức, có mặt trong tour - tuyến liên quan đến Hưng Yên. 

Đây là điều khá đáng tiếc khi Hưng Yên sở hữu “vị trí vàng” trong giao thông tới các tỉnh, thành phố phía bắc như Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình… Thuận lợi trong cả loại hình nghỉ dưỡng cuối tuần, du lịch tâm linh, du lịch nông nghiệp, thậm chí là du lịch chữa bệnh… 

Tuy nhiên, một trong những điểm yếu mà Hưng Yên vẫn chưa khắc phục được, là thiếu và yếu về cơ sở hạ tầng du lịch, về đội ngũ lao động du lịch chuyên nghiệp, điều mà các doanh nghiệp cần hơn cả, nhất là trong bối cảnh người dân đi du lịch trong nước nhiều hơn do Covid-19, và yêu cầu của du khách hiện nay ngày càng cao hơn trước.

hy_denmau-1605091848699.jpg
 Hướng dẫn viên thuyết minh tại đền thờ Mẫu.

Chính vì vậy, du lịch Hưng Yên đến nay vẫn chưa thể bứt phá lên mạnh mẽ, giống như thương cảng Phố Hiến xưa nay chỉ còn là cái tên lặng lẽ. 

Theo báo cáo của Trung tâm Xúc tiến Du lịch Hưng Yên, tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành du lịch trong giai đoạn 2015-2019 chỉ đạt 10-15%. Năm 2019, Hưng Yên đón khoảng 1 triệu lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt hơn 220 tỷ đồng. Trong số hơn 1 triệu khách này, chỉ có hơn 20.000 khách quốc tế, chưa xứng với tiềm năng.

Tìm cách vực dậy du lịch Hưng Yên

Nhiều doanh nghiệp du lịch, lữ hành đã đóng góp ý kiến chân thành về những việc mà Hưng Yên cần làm, cần sửa để có thể đưa du lịch phát triển mạnh mẽ hơn. 

Một số doanh nghiệp cho rằng, hiện nay, Hưng Yên thiếu các sản phẩm du lịch chủ chốt. Có “bột”, nhưng chưa “gột nên hồ”. Ông Vũ Văn Tuyên, Tổng Giám đốc công ty Du lịch Travelogy Việt Nam cho biết, ở một số điểm đến, như đền Đa Hòa, đã có giới thiệu hát trống quân nhưng lại chưa chuẩn bị kỹ, chưa cho khách thưởng thức phần hay nhất là chơi trống, các sản phẩm liên quan đến du lịch nông nghiệp chưa phong phú. Thí dụ, đến vườn cam thì chỉ mua cam, hái cam, ăn cam…, ngoài ra không có bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào khác cho khách trải nghiệm. Ở trại gà Đông Tảo, ngoài ngắm gà và ăn thịt gà ra, du khách cũng không có thêm trải nghiệm gì. 

hy_vuoncam-1605091849012.jpg
 Du khách tham quan vườn cam.

Chung ý kiến này, một đại diện doanh nghiệp du lịch khác là ông Ngô Quốc Vinh chia sẻ, Hưng Yên thiếu cả về dịch vụ lưu trú lẫn giải trí cho du khách nếu muốn ở lại. “Năm nào chúng tôi cũng có đoàn khách đến đây đi lễ, nhưng xong rồi lại về vì không có nhà hàng và cơ sở lưu trú. Thiếu cả nơi để tổ chức các hoạt động vui chơi tập thể như gala hay team building. Thậm chí, khi khách đông, chất lượng phục vụ lại giảm. Vườn cam cũng vậy, khách chỉ có thể đến ngắm cam, ăn cam, không có gì hấp dẫn. Trong khi đó nhiều địa phương khác tổ chức các hoạt động quảng bá liên quan đến cam hoặc trái cây lại rất hấp dẫn, thí dụ như Hà Giang, Bắc Giang…”

Thiếu thông tin cũng là một điểm yếu mà du lịch Hưng Yên cần khắc phục. Đại diện của một công ty du lịch “sân nhà” là anh Trần Văn Mạnh, công ty du lịch Xuyên Việt cho rằng, nên có cổng thông tin du lịch để cung cấp cho du khác và các đơn vị lữ hành khác những thông tin hết sức cụ thể như nên đi những điểm nào, đi như thế nào, nếu cần thưởng thức các chương trình nghệ thuật truyền thống thì nên đến đâu… Anh Trần Văn Mạnh cũng cho rằng, cần có những điểm đặc sắc, điểm nhấn để làm hình ảnh cho du lịch Hưng Yên. 

Ông Vũ Văn Tuyên (Travelogy Việt Nam) cũng chung quan điểm này khi cho rằng, thông tin về du lịch Hưng Yên không được cập nhật. Nên cung cấp cho doanh nghiệp đầy đủ thông tin, hình ảnh để các doanh nghiệp có thể tương tác, hợp tác, tạo ra sản phẩm…

Với những lợi thế sẵn có về giao thông, hạ tầng, khả năng phát triển du lịch xanh, du lịch tâm linh…, nếu biết cách khai thác, thì việc trở thành một địa chỉ quen thuộc cho du lịch, nghỉ dưỡng cuối tuần của du khách không chỉ Hà Nội, Hải Phòng, mà còn cả các tỉnh lân cận khác sẽ trong tầm tay của du lịch Hưng Yên. 

Có thể bạn quan tâm

Tàu thuyền của ngư dân tấp nập ở cầu cảng Côn Đảo. (Ảnh PHẠM MỘNG)

Côn Đảo những mùa nắng bình yên

Giữa trùng khơi những ngày nắng tháng 3, Côn Đảo hiện lên xanh biếc với những con đường rợp bóng bàng cổ thụ, những hàng hoa giấy rực rỡ trên con đường từ sân bay về tới trung tâm tạo nên vẻ đẹp thanh bình cho vùng đảo nhỏ. 

Du khách Pháp tìm hiểu các sản phẩm du lịch Việt Nam tại Hội chợ Du lịch toàn cầu năm 2026 diễn ra ở Thủ đô Paris. (Ảnh: TTXVN)

Sức hút mạnh mẽ của điểm đến Việt Nam trong mắt du khách Pháp

Tại Hội chợ Du lịch toàn cầu năm 2026, Việt Nam cùng nhiều quốc gia trong khu vực châu Á như Nepal, Ấn Độ, Thái Lan... được giới thiệu như những điểm đến giàu trải nghiệm cho du khách quốc tế. Theo đó, di sản văn hóa, ẩm thực đặc sắc và cảnh quan thiên nhiên phong phú là những yếu tố giúp thương hiệu Việt để lại nhiều ấn tượng.

Khung cảnh bầu trời Phú Quốc rực rỡ về đêm. (Ảnh: TTXVN)

Hành trình phát triển của điểm đến Phú Quốc trên bản đồ du lịch thế giới

Việc liên tiếp thăng hạng trong bảng xếp hạng 10 hòn đảo đẹp nhất châu Á do độc giả toàn cầu bình chọn cho thấy, sức hấp dẫn của Phú Quốc không chỉ đến từ cảnh quan thiên nhiên mà còn từ hệ sinh thái du lịch ngày càng hoàn chỉnh - nơi nghỉ dưỡng, giải trí, kiến trúc và trải nghiệm được kết nối trong cùng một điểm đến.

Vietnam Airlines tổ chức sự kiện công bố đường bay thẳng Hà Nội-Amsterdam (Hà Lan) tại sân bay Amsterdam Schiphol.

Vietnam Airlines xúc tiến thương mại tại thị trường châu Âu

Vietnam Airlines đã tổ chức sự kiện công bố đường bay thẳng Hà Nội-Amsterdam (Hà Lan) tại sân bay Amsterdam Schiphol, đồng thời triển khai chương trình xúc tiến thị trường và kết nối các doanh nghiệp du lịch hàng đầu châu Âu nhằm giới thiệu đường bay mới, quảng bá rộng rãi điểm đến Việt Nam tới cộng đồng đối tác trong khu vực.

Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và các điểm lưu niệm được quy hoạch khoảng 454ha, trải rộng khu vực lân cận.

“Địa chỉ đỏ” giáo dục lòng yêu nước

Tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972 để sẵn sàng đón du khách và phục vụ Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 do địa phương tổ chức. 

Du khách trảy hội chùa Hương. (Ảnh: LÊ PHÚ)

Nguồn tài nguyên chiến lược giúp phát triển du lịch

Không chỉ mở ra không gian để mỗi người được tìm về nguồn cội, "chạm" vào những giá trị lịch sử-văn hóa đặc sắc, mà các lễ hội đang cho thấy tiềm năng, thế mạnh, trở thành nguồn tài nguyên chiến lược giúp thúc đẩy du lịch, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô, điểm đến an toàn, thân thiện và giàu bản sắc văn hóa.

Khám phá Hà Nội đa trải nghiệm tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026

Từ ngày 13-15/3 sẽ diễn ra Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 với chủ đề “Hà Nội - Du lịch xanh, trải nghiệm số” tại Công viên Thống Nhất. Sự kiện thường niên này nhằm quảng bá hình ảnh Thủ đô như một điểm đến hấp dẫn, đa trải nghiệm, kết hợp hài hòa giữa giá trị di sản truyền thống và xu hướng du lịch hiện đại.

Đi chợ chiều là đặc điểm của tháng lễ Ramadan ở Algeria. Các phiên chợ thường mở muộn và kết thúc khá sớm.

Khám phá lễ xả chay Ramadan tại Algeria

Khi mặt trời lặn, đánh dấu kết thúc một ngày nhịn ăn, các gia đình Algeria lại quây quần bên bàn ăn để bắt đầu bữa xả chay (iftar) - nghi thức quan trọng trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Không chỉ là một thời khắc thiêng liêng, iftar còn mang ý nghĩa gắn kết gia đình và cộng đồng trong xã hội Algeria.

Một Khánh Hòa mộc mạc, yên bình và đầy bản sắc được đề cập trong ấn phẩm điện tử "Du lịch nông thôn" của Trung tâm Thông tin du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình)

Khám phá nông thôn Việt Nam qua lăng kính đa phương tiện

Trong dòng chảy của kỷ nguyên số, công nghệ không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn trở thành nhịp cầu kết nối cảm xúc. Nắm bắt điều này, Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) vừa ra mắt ấn phẩm điện tử chuyên đề "Du lịch nông thôn", mang đến một không gian trải nghiệm sống động, gần gũi về làng quê Việt Nam.

Nhà của người Lô Lô ở thôn Lô Lô Chải - nơi giành giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất" năm 2025. (Ảnh: TTXVN)

Mở đăng ký giải thưởng “Làng du lịch tốt nhất” lần thứ 6

Giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất" được tổ chức nhằm nâng cao vai trò của du lịch trong việc bảo vệ các làng quê vùng nông thôn, bao gồm cảnh quan, hệ thống tri thức, sự đa dạng sinh học và văn hóa, cùng với đó là các hoạt động địa phương như nông, lâm, chăn nuôi, thủy sản và ẩm thực.