Tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác với các địa phương Canada

Trong khuôn khổ lễ hội Stampede, Thương vụ Việt Nam làm việc với Cơ quan thu hút đầu tư tỉnh Alberta (Canada) tìm hiểu mô hình kêu gọi đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp và năng lượng.
Ảnh minh họa: Đóng gói gạo xuất khẩu. (Ảnh: TTXVN)
Ảnh minh họa: Đóng gói gạo xuất khẩu. (Ảnh: TTXVN)

Nhân dịp lễ hội Stampede Calgary gần đây, Thương vụ Việt Nam tại Canada đã phối hợp các ban, ngành hữu quan của tỉnh Alberta tổ chức buổi đối thoại nông nghiệp Việt Nam nhằm kết nối các nhà sản xuất nông nghiệp ở tỉnh bang miền tây Canada này với các đơn vị trong nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, tại đối thoại, Thương vụ đã chia sẻ tầm quan trọng của nông nghiệp đối với nền kinh tế Việt Nam cũng như những nỗ lực của Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng nông nghiệp toàn cầu nhằm bảo đảm an ninh lương thực.

Theo bà Trần Thu Quỳnh, Tham tán thương mại Đại sứ quán Việt Nam, Thương vụ Việt Nam đã tiến hành giới thiệu các cơ cấu mặt hàng nông nghiệp trong nước và tiềm năng hợp tác giữa các doanh nghiệp của Việt Nam với khu vực này trong việc sản xuất và chế biến nông sản.

Một số doanh nghiệp của tỉnh Alberta và tỉnh British Columbia đang tham gia sản xuất sản phẩm ở Việt Nam hoặc có đối tác gia công cho thương hiệu của họ tại Việt Nam đã được mời tham dự buổi đối thoại nhằm minh họa cho các cách thức mà các doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến thực phẩm của hai nước đang khai thác nguyên tắc xuất xứ theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) để sản xuất và xuất khẩu một cách hiệu quả.

Thương vụ cùng Hội đồng kinh doanh Canada-ASEAN và đại diện Văn phòng Ủy viên thương mại Canada tại khu vực đã tham gia giải đáp về những cơ chế hỗ trợ cho các doanh nghiệp muốn mở rộng hoạt động ra nước ngoài.

Alberta đang rất quan tâm tới các cơ hội mở rộng thị trường sang khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và coi Việt Nam là cửa ngõ để vào khu vực này.

Tỉnh Alberta hiện có hơn 41.500 trang trại nông nghiệp, 959 cơ sở sản xuất nông nghiệp và 511 cơ sở chế biến thực phẩm. Giá trị của ngành chế biến thực phẩm chiếm tới 25% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh bang này.

Lĩnh vực nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế tỉnh Alberta và đóng góp 13% cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh bang giai đoạn 2016-2022.

Hiện khoảng 20% xuất khẩu nông sản của Canada có nguồn gốc từ Alberta. Để bảo đảm vị trí của ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế, tỉnh Alberta mong muốn thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực thực phẩm có nguồn gốc đạm thực vật và các lĩnh vực chế biến sử dụng các sản phẩm nông sản và chăn nuôi của tỉnh bang.

Trong khuôn khổ các hoạt động nhân lễ hội Stampede, Thương vụ đã làm việc với Cơ quan thu hút đầu tư tỉnh Alberta để tìm hiểu mô hình kêu gọi đầu tư nước ngoài vào Alberta, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và năng lượng.

Tỉnh bang này hiện cam kết dành 12% tín dụng thuế cho các dự án đầu tư vào thực phẩm chế biến có quy mô hơn 10 triệu CAD. Trong lĩnh vực năng lượng, tỉnh Alberta cũng có nhiều biện pháp khuyến khích đầu tư thông qua cơ chế tín dụng thuế như có thể hoàn lại tới 60% giá trị đầu tư và cơ chế tài trợ đến 12% tổng vốn cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng năng lượng sạch.

Tỉnh Alberta có 27.000 cơ sở khai thác dầu và 18.000 cơ sở khai thác khí, với trữ lượng dầu khí lên tới 100 tỷ tấn. Địa phương này rất quan tâm thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực thu hồi, xử lý, lưu giữ và chế biến carbon.

Ngoài ra, Alberta có định hướng trở thành tỉnh bang đi đầu trong nền kinh tế hydrogen và là nhà sản xuất hydrogen sạch lớn của thế giới.

Lễ hội Stampede được coi là một sự kiện hằng năm mang tính truyền thống văn hóa của miền tây Bắc Mỹ, có lịch sử từ năm 1886 ở thành phố Calgary của Alberta. Đây là lễ hội của những người làm nông nghiệp thuộc khu vực miền tây Canada và Hoa Kỳ.

Lễ hội năm nay thu hút tới 1,5 triệu người, đánh dấu những những nỗ lực của tỉnh Alberta nhằm thu hút lao động nông nghiệp cũng như quảng bá các sản phẩm nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.