Triển vọng thương mại Canada-Việt Nam sau 30 năm hợp tác hỗ trợ phát triển

Canada sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam khoảng 30 triệu USD cho các dự án hướng tới tăng trưởng bền vững, giúp Việt Nam mở rộng thương mại, đầu tư.
Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Canada Ahmed Hussen gặp gỡ báo chí ngày 9/1 tại Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Canada Ahmed Hussen gặp gỡ báo chí ngày 9/1 tại Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhằm tiếp tục triển khai các dự án hợp tác phát triển nhân kỷ niệm 30 năm công tác hỗ trợ phát triển của Canada với Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Canada đã có buổi gặp gỡ và làm việc với Bộ trưởng Phát triển quốc tế Ahmed Hussen.

Bộ trưởng Hussen đã nhấn mạnh về vai trò của cộng đồng người Việt tại Canada trong quan hệ hợp tác giữa hai nước và những triển vọng mới để cộng đồng người Việt ở Canada và các doanh nghiệp người Việt cũng như các doanh nghiệp Canada có thể tham gia vào những dự án ý nghĩa này ở Việt Nam.

Hỗ trợ phát triển của Canada dành cho Việt Nam bắt đầu từ những năm 1990. Cho tới nay, với gần 200 chương trình có số vốn lên tới 1,35 tỷ USD, các dự án của Canada đã đóng góp không nhỏ vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, công nghiệp hóa-hiện đại hóa của Việt Nam.

Các dự án không chỉ giúp cải thiện sinh kế của người dân mà còn trang bị năng lực cho nhiều nhóm dân cư, cộng đồng và địa phương để hướng đến mục tiêu phát triển bao trùm và bền vững.

Bên cạnh các nhóm dự án tập trung vào phụ nữ và nhóm dân cư dễ bị tổn thương, nhóm dự án nâng cao năng lực quản trị quốc gia, điểm sáng của hỗ trợ phát triển chính thức của Canada là việc tham gia giúp người dân Việt Nam chia sẻ kiến thức, kỹ năng và hàng hóa của mình với thế giới.

Nhiều cải tiến trong sản xuất lúa giống, lạc, bưởi, bò sữa, lợn và các loại cây trồng vật nuôi khác đã giúp cải thiện rõ rệt thu nhập các hộ gia đình nông thôn nơi tiếp nhận dự án.

Các dự án của Canada trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn không chỉ giúp các hộ sản xuất vừa và nhỏ cải thiện thực hành nông nghiệp, kết nối để tăng quy mô và khả năng ảnh hưởng trên thị trường mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp cận với thị trường quốc tế.

Các chuyên gia Canada cũng hỗ trợ xây dựng và kiểm soát chất lượng nông sản và thực phẩm, giúp rà soát lại toàn bộ các thực hành về an toàn thực phẩm ở Việt Nam và xây dựng năng lực xuất khẩu bền vững, đáp ứng các yêu cầu chất lượng của thị trường nước ngoài.

Trong những năm gần đây, để hỗ trợ quá trình công nghiệp hóa của Việt Nam và chống biến đổi khí hậu, Canada đã có nhiều dự án thiết thực nhằm hỗ trợ chúng ta bảo vệ môi trường, quản lý ô nhiễm, quan trắc khí thải.

Canada cũng là nguồn kinh nghiệm về công nghệ mới, đào tạo nhân lực chất lượng cao và nguồn cung ứng tài chính xanh... giúp hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi kinh tế xanh.

Canada cũng là một đối tác lâu năm trong việc xây dựng năng lực quản lý ô nhiễm công nghiệp cho Việt Nam, giúp Việt Nam giải quyết các tác động của biến đổi khí hậu và hướng đến tăng trưởng kinh tế bền vững.

Canada cũng là nguồn kinh nghiệm về công nghệ mới, đào tạo nhân lực chất lượng cao và nguồn cung ứng tài chính xanh... giúp hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi kinh tế xanh.

Đầu năm 2024, Bộ trưởng Hussen đã chọn Việt Nam là nước đầu tiên trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương để tới thăm trên cương vị mới, thể hiện việc quan tâm tăng cường mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Canada.

Điều này cũng cho thấy Việt Nam đang được coi là đối tác ưu tiên của Canada và đóng vai trò quan trọng trong Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của quốc gia này.

Trong chuyến thăm này, Bộ trưởng Hussen đã thông báo việc Canada sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam khoảng 30 triệu USD cho các dự án hướng tới tăng trưởng bền vững, giúp Việt Nam mở rộng thương mại, đầu tư, tăng khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, xây dựng một tương lai xanh và bền vững.

Với tiềm lực, kinh nghiệm của mình, các dự án hỗ trợ phát triển của Canada giai đoạn tới sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp hai nước, đặc biệt là những doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, năng lượng tái tạo và công nghệ sạch.

Theo Bộ trưởng Hussen, các hoạt động hỗ trợ phát triển có thể mang lại những cơ hội và tiềm năng hợp tác thương mại cho các doanh nghiệp hai nước và cần gắn kết doanh nghiệp và khu vực tư nhân với các mục tiêu tăng trưởng xanh và cam kết phát thải ròng bằng không của hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.