Tìm giải pháp đổi mới sáng tạo thích ứng với biến đổi khí hậu cho ngành cà-phê

Ngày 2/7, Cụm Đổi mới sáng tạo ngành cà-phê chính thức phát động cuộc thi “Giải pháp đổi mới sáng tạo thích ứng với biến đổi khí hậu cho ngành cà-phê”.

Cuộc thi nhằm tìm kiếm những giải pháp sáng tạo, góp phần nâng cao khả năng chống chịu và thích ứng của ngành cà phê Việt Nam.
Cuộc thi nhằm tìm kiếm những giải pháp sáng tạo, góp phần nâng cao khả năng chống chịu và thích ứng của ngành cà phê Việt Nam.

Cuộc thi nhằm tìm kiếm những giải pháp sáng tạo, góp phần nâng cao khả năng chống chịu và thích ứng của ngành cà-phê Việt Nam trước những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Là một trong những ngành kinh tế chủ lực và nguồn sinh kế của hơn 2,6 triệu nông dân, ngành cà-phê Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng do biến đổi khí hậu. Các hiện tượng thời tiết cực đoan như hạn hán, lũ lụt cùng sự thay đổi thất thường về nhiệt độ và lượng mưa đang ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, chất lượng cà-phê và đời sống của người nông dân.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thích ứng và đổi mới, Cụm Đổi mới Sáng tạo ngành cà-phê tổ chức Cuộc thi này với mong muốn tìm kiếm và ươm mầm các giải pháp sáng tạo, thiết thực và bền vững.

“Biến đổi khí hậu là một thách thức toàn cầu và Việt Nam nằm trong số các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong ngành cà phê, Việt Nam có nguy cơ đánh mất vị thế dẫn đầu thế giới về sản xuất cà phê robusta khi năng suất và sản lượng đang giảm do thời tiết ngày càng thất thường. Vì vậy, nông nghiệp Việt Nam không chỉ cần giảm thiểu tác động đến môi trường mà còn phải thích ứng linh hoạt với những biến đổi khí hậu và thời tiết.

ts-kim-wimbush.jpg
TS Kim Wimbush, Tham tán Cơ quan Khoa học Quốc gia Australia (CSIRO), Giám đốc Chương trình Aus4Innovation.

Australia luôn cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong việc thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, hướng đến một nền nông nghiệp xanh và bền vững” -TS Kim Wimbush, Tham tán Cơ quan Khoa học Quốc gia Australia (CSIRO), Giám đốc Chương trình Aus4Innovation, chia sẻ về tầm nhìn của nhà tài trợ và cố vấn kỹ thuật cho cuộc thi.

Với cách tiếp cận đổi mới sáng tạo, bên cạnh tiêu chí thích ứng với biến đổi khí hậu, Cuộc thi cũng đề cao tính mới mẻ, độc đáo và khác biệt của các giải pháp, cũng như khả năng hợp tác đa bên trong quá trình thiết kế và triển khai.

PGS, TS Lê Đức Niêm, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên, Trưởng ban tổ chức cuộc thi chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng Việt Nam có tiềm năng to lớn về đổi mới và sáng tạo. Cuộc thi này khuyến khích sự tham gia rộng rãi từ tất cả các tác nhân trong chuỗi giá trị ngành cà phê, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các hợp tác xã. Bên cạnh đó, những sáng kiến đến từ phụ nữ, người dân tộc thiểu số, thanh niên và các nhóm yếu thế cũng được đặc biệt khuyến khích, nhằm thúc đẩy sự đa dạng, bao trùm và công bằng.

Chúng tôi mong muốn cùng nhau xây dựng một tương lai bền vững hơn cho ngành cà phê, nơi mà sự phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng”.

Các đội thi được lựa chọn vào vòng Chung kết sẽ có cơ hội trình bày giải pháp của mình trước Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Những giải pháp xuất sắc nhất sẽ nhận được các phần thưởng ý nghĩa, bao gồm tiền mặt, cơ hội tiếp cận nhà đầu tư, cũng như được hỗ trợ để triển khai thí điểm trong thực tế.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 2/7 đến hết ngày 10/9/2025.

Ban tổ chức kêu gọi tất cả những nhà tiên phong đổi mới sáng tạo, những người có đam mê và khát khao đóng góp cho sự phát triển bền vững của ngành cà phê Việt Nam, tham gia cuộc thi để cùng kiến tạo những giải pháp đột phá và lan tỏa giá trị tích cực.

Cụm Đổi mới sáng tạo ngành cà phê là một sáng kiến hợp tác giữa Cơ quan Khoa học Quốc gia Australia (CSIRO) và Trường Đại học Tây Nguyên trong khuôn khổ Chương trình Aus4Innovation do Chính phủ Australia tài trợ.

Mục tiêu của Cụm Đổi mới sáng tạo là thúc đẩy sự kết nối và hợp tác giữa các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, doanh nghiệp, và nông dân để cùng xác định những thách thức chung và đồng kiến tạo các giải pháp đổi mới sáng tạo, qua đó góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành cà phê nói riêng và nông nghiệp Việt Nam nói chung.

Có thể bạn quan tâm

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.