Tiếp tục vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào lên những tầm cao mới

Trong khuôn khổ chuyến thăm Lào, ngày 27/8, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến thăm nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith; thăm và làm việc với một số đơn vị, doanh nghiệp.
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết thăm nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith. Ảnh: Trịnh Dũng
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết thăm nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith. Ảnh: Trịnh Dũng

Sáng 27/8, đến thăm nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam tới đồng chí nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết vui mừng thông báo với nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith về những kết quả tích cực của Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng, công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, tình hình Quân đội nhân dân Việt Nam và kết quả tích cực trong hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết bày tỏ trân trọng về những đóng góp to lớn của đồng chí nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đối với việc tăng cường, củng cố quan hệ hai nước, hai Quân đội; bày tỏ mong muốn với những kinh nghiệm, tình cảm tốt đẹp dành cho Việt Nam, đồng chí sẽ tiếp tục ủng hộ, có nhiều đóng góp để thắt chặt mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Sáng cùng ngày, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết và Đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến thăm, nói chuyện tại Trường Lý luận Chính trị Quân đội nhân dân Lào và thăm, tặng quà Trường Văn hóa dân tộc nội trú Quân đội nhân dân Lào.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết với cán bộ Trường Lý luận chính trị Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: Trịnh Dũng

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết với cán bộ Trường Lý luận chính trị Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: Trịnh Dũng

Tại Trường Lý luận Chính trị Quân đội nhân dân Lào, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết mong muốn các học viên luôn nhận thức sâu sắc về niềm vinh dự, tự hào và ý thức, trách nhiệm của bản thân khi được học tập, rèn luyện dưới mái trường này. Từ đó, kiên định bản lĩnh chính trị, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Quân đội và nhân dân. Xây dựng động cơ phấn đấu, nỗ lực rèn đức, luyện tài, thật sự trở thành những cán bộ chính trị có tư duy, tầm nhìn, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, vun đắp hơn nữa cho sự phát triển bền chặt của mối quan hệ đặc biệt, hiếm có Việt Nam-Lào lên những tầm cao mới.

Chiều cùng ngày, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết và Đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến thăm, làm việc với Công ty Star Telecom (Unitel).

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đánh giá cao về sự nỗ lực không ngừng, cùng những thành tựu quan trọng mà tập thể liên doanh Công ty đã đạt được; đánh giá cao định hướng phát triển của Công ty trong những năm tới, với những mục tiêu hết sức chiến lược, thể hiện tầm vóc và vị thế dẫn đầu của Công ty hiện nay.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết với cán bộ, nhân viên Công ty Star Telecom (Unitel). Ảnh: Trịnh Dũng

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết với cán bộ, nhân viên Công ty Star Telecom (Unitel). Ảnh: Trịnh Dũng

Đồng chí khẳng định, trong chặng đường 15 năm thành lập, Star Telecom đã và đang trở thành công ty viễn thông-dịch vụ số tiên phong ở Lào với các dịch vụ viễn thông hiện đại vươn tới các khu vực xa xôi nhất, xóa nhòa khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của kinh tế và đời sống xã hội tại Lào, tạo dựng uy tín và củng cố vững chắc sự tin tưởng của Chính phủ, Quân đội và nhân dân Lào.

Để tiếp nối các kết quả đạt được và tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế của Công ty, thời gian tới, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, không ngừng nỗ lực, thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ do Bộ Quốc phòng hai nước giao. Ban lãnh đạo Star Telecom nói chung và mỗi cán bộ, nhân viên người Việt Nam nói riêng phải hành động như một đại sứ văn hóa, là đại diện cho hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ để giữ gìn, duy trì và phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, bền chặt giữa hai Bộ Quốc phòng và Chính phủ hai nước.

Công ty cần tiên phong tham gia trong công cuộc chuyển đổi số tại Lào; tham gia tích cực vào cung cấp các sản phẩm cho chuyển đổi số, sản phẩm công nghệ thông tin cho Chính phủ, các bộ, ngành tại Lào; góp phần thúc đẩy và thực hiện hiệu quả chiến lược chuyển đổi số của Chính phủ Lào; giữ vững vị thế là biểu tượng về sự hợp tác chân thành, hiệu quả giữa hai bên.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.