Lào tặng thưởng Huân chương cấp Nhà nước cho Học viện Quân y Việt Nam

Chiều 23/8, tại thủ đô Vientiane, Lào, đã diễn ra Hội nghị tổng kết hai năm hỗ trợ, giúp đỡ Bệnh viện trung ương quân đội 103 Lào trong công tác ghép thận và Lễ trao tặng Huân chương của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho tập thể và các cá nhân của Học viện Quân y Việt Nam.
Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào thay mặt Đảng, Chính phủ Lào trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Xuân Kiên, Giám đốc Học viện Quân y Việt Nam. (Ảnh: HẢI TIẾN)
Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào thay mặt Đảng, Chính phủ Lào trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Xuân Kiên, Giám đốc Học viện Quân y Việt Nam. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Tới dự Hội nghị có đồng chí Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào; đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; ban lãnh đạo cùng đông đảo y, bác sĩ, cán bộ Bệnh viện trung ương quân đội 103 của Lào. Đoàn đại biểu Học viện Quân y Việt Nam do đồng chí Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Kiên, Giám đốc Học viện Quân y dẫn đầu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Kiên, Giám đốc Học viện Quân y Việt Nam khẳng định, thành công của các ca ghép thận với sự hỗ trợ, giúp đỡ của các bác sĩ Học viện Quân y Việt Nam là một mốc son lịch sử đối với ngành y của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tiếp tục khẳng định trình độ, năng lực và uy tín của các bác sĩ quân y Việt Nam.

Các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Đây cũng là một quá trình từng bước chuyển giao kỹ thuật để các thầy thuốc của Bệnh viện trung ương Quân đội 103 của Lào làm chủ được quy trình kỹ thuật cao, kỹ thuật tiên tiến về ghép thận; đồng thời thể hiện sinh động tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Quân đội nói riêng, hai nước Việt Nam-Lào nói chung.

Thành công của 15 trường hợp ghép thận (tính đến thời điểm tháng 7/2024) được thực hiện tại Bệnh viện trung ương Quân đội 103 Lào với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y Việt Nam là tiền đề quan trọng cho phát triển kỹ thuật ghép tạng của nước bạn Lào, đưa Lào vào bản đồ các quốc gia có thành tích về ghép tạng trên thế giới, là một bước tiến để nâng tầm công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân lên ngang tầm các nước trong khu vực và quốc tế. Sự kiện này cũng có ý nghĩa chính trị to lớn góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ giữa hai Đảng và Nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.

Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Xuân Kiên, Giám đốc Học viện Quân y Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Xuân Kiên, Giám đốc Học viện Quân y Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào nhấn mạnh, trong suốt thời gian qua, Đảng, Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam đã luôn giúp đỡ toàn diện cho Đảng, Chính phủ, quân đội Lào, đặc biệt Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y Việt Nam đã giúp đào tạo công tác phẫu thuật ghép thận và thụ tinh nhân tạo, hỗ trợ trang bị phục vụ ghép thận, quần áo cho bệnh nhân…; góp phần quan trọng vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc, hai quân đội và nhân dân Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào không ngừng đơm hoa kết trái.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào khẳng định, Quân đội và nhân dân Lào luôn luôn hiểu sâu sắc rằng, mọi thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc Lào trước đây cũng như sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước hiện nay, đều gắn liền với sự đoàn kết, giúp đỡ quý báu của quân đội và nhân dân Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Lào, Đại tướng Chansamone Chanyalath bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đối với Đảng, Chính phủ, Quân đội và Nhân dân Việt Nam đã dành cho Lào sự giúp đỡ to lớn và quý báu đó.

Ghi nhận sự giúp đỡ, hỗ trợ to lớn của Học viện Quân y Việt Nam đối với Lào, tại Hội nghị, thay mặt Đảng, Chính phủ Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào đã trao tặng Huân chương Lao động các hạng: Nhất, Nhì, Ba cho 1 tập thể và 8 cá nhân của Học viện Quân y Việt Nam.

Đại tướng Chansamone Chanyalath trao tặng Huân chương Lao động cho các cá nhân thuộc Học viện Quân y Việt Nam. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Đại tướng Chansamone Chanyalath trao tặng Huân chương Lao động cho các cá nhân thuộc Học viện Quân y Việt Nam. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Dự án hợp tác ghép thận giữa hai bệnh viện, hai quân đội Việt Nam và Lào đã bắt đầu từ năm 2018. Nhưng do sự bùng phát dịch bệnh Covid-19, dự án này phải tạm hoãn. Đến ngày 18/11/2022, sau khi ký kết Biên bản hợp tác hỗ trợ dự án ghép thận giữa hai bệnh viện, hai quân đội Việt Nam và Lào, dự án đã được Bộ Quốc phòng Lào ủng hộ và đã được sự cho phép của Bộ Y tế Lào.

Để chuẩn bị thực hiện ca ghép thận đầu tiên của Lào đạt hiệu quả tốt nhất, Bệnh viện trung ương Quân đội 103 Lào đã thành lập ban chỉ đạo và 12 bộ phận chuyên môn với hơn 100 bác sĩ và điều dưỡng tham gia; đã thực hiện công tác kiểm tra, sửa chữa, cải thiện, mua sắm thêm một số trang thiết bị cần thiết. Đồng thời, Bệnh viện Quân y 103 của Quân đội nhân dân Việt Nam đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, bố trí những chuyên gia có tay nghề cao, nhiều kinh nghiệm, thuốc và thiết bị y tế chất lượng cao sang hỗ trợ.

Đến ngày 31/12/2022, dự án đã thực hiện ghép thận cho 2 ca đầu tiên tại Bệnh viện trung ương Quân đội 103 Lào cũng như tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tính đến tháng 7/2024, đã có 15 trường hợp ghép thận được thực hiện thành công tại Bệnh viện trung ương Quân đội 103 Lào với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.