Vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

Chiều nay, 22/8, tại Nhà Quốc hội, tiếp Đoàn Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào do Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào Sommad Pholsena làm Trưởng đoàn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định: Việt Nam tiếp tục tích cực ủng hộ và hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công các vai trò quốc tế quan trọng trong năm 2024 như Chủ tịch ASEAN/AIPA 2024, Chủ tịch Đại hội đồng AIPA 45.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào Sommad Pholsena. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào Sommad Pholsena. (Ảnh: Duy Linh)

Nêu rõ Quốc hội Việt Nam sẵn sàng trao đổi các kinh nghiệm hoạt động với Quốc hội Lào, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi đoàn các cấp và đoàn cấp cao trong thời gian tới; Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam tăng cường trao đổi thông tin, hợp tác.

Dịp này, đề cập chuyến thăm cấp Nhà nước đến Lào vừa qua của đồng chí Tô Lâm ngay sau khi được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định: Điều đó thể hiện chính sách nhất quán của Việt Nam luôn dành ưu tiên cho việc củng cố và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Chủ tịch Quốc hội vui mừng được biết, Đoàn đại biểu Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào đã có cuộc hội đàm, làm việc rất thành công với Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của đất nước Lào trong thời gian vừa qua; và khẳng định: Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi sự phát triển của đất nước Lào anh em, coi tăng cường hợp tác với Lào là ưu tiên hàng đầu.

Quang cảnh cuộc tiếp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: Duy Linh)

Quang cảnh cuộc tiếp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: Duy Linh)

Tại cuộc gặp, bày tỏ chân thành cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành thời gian tiếp Đoàn, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe của Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; và trân trọng chúc mừng đồng chí Trần Thanh Mẫn được Quốc hội tín nhiệm cao bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào bày tỏ tin tưởng, dưới sự chỉ đạo sáng suốt và quyết liệt của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội Việt Nam sẽ giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào cho biết Đoàn đã có cuộc hội đàm, làm việc rất thành công với Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Hai bên đã thảo luận, thống nhất về 6 nội dung nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào chúc mừng Quốc hội Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu trong thời gian qua, đưa ra nhiều quyết đáp quan trọng, góp phần nâng cao đời sống của người dân Việt Nam; đặc biệt là vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam không ngừng được nâng cao trong khu vực và trên trường quốc tế với dấu ấn đậm nét của trường phái “ngoại giao mang bản sắc cây tre Việt Nam”.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào cũng thông tin với Chủ tịch Quốc hội về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của Lào.

Trong đó, Quốc hội Lào đã triển khai và áp dụng nhiều bài học kinh nghiệm của Quốc hội Việt Nam trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Vừa qua trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã cùng dự và chủ trì Hội thảo về kinh nghiệm sửa đổi Hiến pháp và nghiên cứu lập pháp do Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào tổ chức; Việt Nam đã chia sẻ, giúp đỡ Quốc hội Lào trong quá trình sửa đổi Hiến pháp.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào khẳng định, Quốc hội Lào sẽ tiếp tục hợp tác, đồng hành chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam trong việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai nước, nhất là thỏa thuận hợp tác được ký trong chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Tô Lâm vừa qua; đồng thời bày tỏ mong muốn Việt Nam, đặc biệt là Quốc hội Việt Nam tiếp tục tăng cường hợp tác, giúp đỡ Lào trong quá trình đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN/AIPA 2024.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào Sommad Pholsena chụp ảnh lưu niệm với đại biểu hai nước tại cuộc tiếp. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào Sommad Pholsena chụp ảnh lưu niệm với đại biểu hai nước tại cuộc tiếp. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội nhất trí với những đề xuất của Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào; đồng thời nêu rõ, mặc dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường, song quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong thời gian qua tiếp tục phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trên tất cả lĩnh vực.

Quan hệ chính trị, ngoại giao ngày càng đi vào chiều sâu, tiếp tục phát triển tốt đẹp, gắn bó, tin cậy. Cùng với quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, Chính phủ và Quốc hội hai nước, giao lưu nhân dân và sự gắn kết, tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của hai nước Việt-Lào.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các tổ chức đoàn thể nhân dân hai nước, nòng cốt là là Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Hòa bình Việt Nam tăng cường trao đổi kinh nghiệm hoạt động, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào.

Hai bên quan tâm tổ chức nhiều hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đặc biệt là cho thế hệ trẻ về lịch sử, truyền thống, tình đoàn kết hữu nghị vĩ đại, đặc biệt giữa hai nước.

Hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn nhân dân đa phương trong khu vực và trên thế giới, tăng cường trao đổi thông tin giữa hai cơ quan, mở rộng hợp tác, đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động hợp tác mới trên nhiều lĩnh vực, đóng góp thực chất vào sự phát triển của hai nước Việt Nam-Lào nói chung.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, trong thời gian tới, quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng các tổ chức thành viên với các tổ chức nhân dân Lào nói riêng sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, qua đó củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt “có một không hai” trên thế giới giữa Việt Nam và Lào.

Nhân dịp này, qua Đoàn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng gửi lời thăm, chúc sức khỏe tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước; chúc chuyến thăm làm việc tại Việt Nam của Đoàn đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh cuộc họp giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường với các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia. (Nguồn: Thế giới và Việt Nam)

Mở rộng cơ hội hợp tác thương mại Việt Nam-Indonesia

Ngày 13/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia trao đổi các biện pháp, phương hướng thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại, triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Indonesia.

Hòm phiếu được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Kiều bào ở các nước luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện trọng đại, thu hút sự quan tâm không chỉ của người dân trong nước mà cả kiều bào sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Họ luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc và tinh thần trách nhiệm đối với tương lai của đất nước.

Du khách chiêm ngưỡng hòm phiếu đặc biệt.

Hòm phiếu của niềm tin

Trong hệ thống trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Lịch sử quốc gia có một hiện vật nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là chiếc hòm phiếu từng được sử dụng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I năm 1946 tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (trước đây).

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.