Tăng cường hợp tác gắn bó giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân hai nước Việt Nam-Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ 26 đến 27/8, Đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết và Đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết và Đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Đánh giá cao chuyến thăm của Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, đồng chí Thongloun Sisoulith nhấn mạnh chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; khẳng định tình cảm gắn bó đặc biệt giữa hai dân tộc, hai quân đội.

Đồng chí Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng với sự phát triển không ngừng của quan hệ hai nước thời gian qua; quan hệ chính trị ngày càng đi vào chiều sâu gắn bó, tin cậy, giữ vai trò nòng cốt, định hướng cho quan hệ hai nước. Hợp tác trong lĩnh vực khác ngày càng thực chất hiệu quả, nhất là các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh và phát triển của mỗi nước. Đặc biệt, hai bên đã tổ chức thành công Cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng, Hội thảo lý luận lần thứ 10 giữa hai Đảng, các chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý các cấp, chương trình nghiên cứu, trao đổi chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm về công tác Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết trân trọng cảm ơn đồng chí Thongloun Sisoulith đã dành thời gian tiếp đoàn và chuyển lời thăm hỏi của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đón Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đến chào xã giao. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đón Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đến chào xã giao. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết cảm ơn Đảng, Chính phủ, Nhà nước Lào đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Thủ đô Vientiane; đặc biệt là cử đoàn đại biểu cấp cao sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm.

Trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Lào đã chia sẻ với sự mất mát to lớn của nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết bày tỏ xúc động trước tình cảm của nhân dân các dân tộc Lào dành cho Việt Nam nói chung và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói riêng; cảm ơn Lào đã tổ chức Quốc tang, cử đoàn thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào dẫn đầu và đoàn Bộ Quốc phòng Lào do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào dẫn đầu sang viếng, dự lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chúc mừng Lào đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN 2024 và đã tổ chức thành công nhiều hội nghị quan trọng, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết bày tỏ tin tưởng Lào sẽ tiếp tục tổ chức thành công các sự kiện trong năm 2024, qua đó khẳng định vị thế trên trường quốc tế; nhấn mạnh Việt Nam luôn ủng hộ và đồng hành cùng với Lào trong năm hết sức quan trọng này.

Bày tỏ vui mừng với sự phát triển không ngừng của quan hệ hai nước thời gian qua, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định, Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Trong mọi hoàn cảnh, Việt Nam luôn coi trọng gìn giữ và không ngừng phát huy mối quan hệ đặc biệt, thủy chung, son sắt Việt Nam-Lào. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết cũng bày tỏ trân trọng cảm ơn Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Lào luôn ủng hộ giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam trong việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Lào.

Đồng chí Thongloun Sisoulith và Thượng tướng Trịnh Văn Quyết trao đổi một số vấn đề của hai nước Việt Nam-Lào. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Đồng chí Thongloun Sisoulith và Thượng tướng Trịnh Văn Quyết trao đổi một số vấn đề của hai nước Việt Nam-Lào. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết bày tỏ mong muốn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp; hỗ trợ, giúp đỡ nhau nâng cao hiệu quả trong công tác tham mưu, đề xuất với lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước các chủ trương, giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của mỗi Đảng đối với quân đội mỗi nước và ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch, phản động.

Nhấn mạnh hiện nay, Bộ Quốc phòng hai nước đang trao đổi, thống nhất chuẩn bị tổ chức Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai tại tỉnh Sơn La (Việt Nam) và tỉnh Houaphan (Lào) vào tháng 10/2024, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào ủng hộ, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phối hợp với Bộ Quốc phòng Lào và phía Việt Nam chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công sự kiện ý nghĩa này.

*Chiều cùng ngày, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết và Đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến chào xã giao Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Đại tướng Chansamone Chanyalath chào mừng Thượng tướng Trịnh Văn Quyết có chuyến thăm chính thức tới nước Lào, khẳng định chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chào xã giao Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chào xã giao Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Chúc mừng Thượng tướng Trịnh Văn Quyết vừa được Đảng, Nhà nước Việt Nam tin tưởng bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII bầu vào Ban Bí thư, Đại tướng Chansamone Chanyalath tin tưởng, trên cương vị mới, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết sẽ phát huy được kinh nghiệm công tác, có nhiều đóng góp cho Quân đội nhân dân Việt Nam cũng như đóng góp cho quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết cảm ơn đồng chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng đã dành thời gian tiếp Đoàn; cảm ơn đồng chí đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vừa qua và dẫn đầu đoàn Bộ Quốc phòng Lào sang viếng, dự lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam tới đồng chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng Lào.

Chúc mừng Bộ Quốc phòng Lào đã tổ chức thành công nhiều hội nghị quốc phòng ASEAN, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết tin tưởng Bộ Quốc phòng Lào sẽ điều hành hiệu quả các cơ chế hợp tác, tạo sự đồng thuận trong ASEAN về các vấn đề chung cùng quan tâm, tiếp tục đưa ASEAN vững bước phát triển; khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam ủng hộ và đồng hành cùng Bộ Quốc phòng Lào trong năm hết sức quan trọng này.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết và Đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam chào xã giao Đại tướng Chansamone Chanyalath, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết và Đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam chào xã giao Đại tướng Chansamone Chanyalath, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết bày tỏ mong muốn Chính phủ, Bộ Quốc phòng và cá nhân đồng chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan trực thuộc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của Việt Nam phấn đấu trong năm 2024 sẽ hoàn thiện thủ tục trình Bộ Chính trị hai nước phê duyệt hồ sơ đề nghị công nhận Di tích lịch sử đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh trên đất nước Lào; có cơ chế chính sách phù hợp để hai quân đội mở rộng các nguồn lực, lĩnh vực hợp tác nhằm củng cố hơn nữa trụ cột hợp tác quốc phòng giữa hai nước, bảo đảm chỗ dựa vững chắc cho nhau ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống; tiếp tục tạo điều kiện để Quân đội hai nước phát huy, lan tỏa thế mạnh về trụ cột hợp tác quốc phòng sang lĩnh vực kinh tế và các lĩnh vực hợp tác khác để gắn kết sâu rộng quan hệ hợp tác, gia tăng lợi ích của mỗi nước gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

*Trước đó, chiều cùng ngày, Thượng tướng Thongloi Silivong, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào đã dành sự đón tiếp trọng thị với nghi thức cấp cao của Quân đội dành cho Thượng tướng Trịnh Văn Quyết. Ngay sau lễ đón, Thượng tướng Thongloi Silivong và Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đã chủ trì hội đàm giữa hai đoàn.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết và Thượng tướng Thongloi Silivong duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Lào. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết và Thượng tướng Thongloi Silivong duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Lào. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Thượng tướng Thongloi Silivong chúc mừng Thượng tướng Trịnh Văn Quyết vừa được Đảng, Nhà nước tin tưởng bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII tín nhiệm bầu vào Ban Bí thư. Thượng tướng Thongloi Silivong tin tưởng chuyến thăm của Đoàn sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa tình cảm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào vĩ đại, thuỷ chung, nghĩa tình, tăng cường sự gắn bó giữa hai Quân đội và hai Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân của hai nước, góp phần đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Bày tỏ vui mừng và xúc động khi tới thăm đất nước Lào tươi đẹp, thân thiện, hiếu khách, thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thắm tình đồng chí, anh em các đồng chí Lào đã dành cho đoàn; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết bày tỏ nhất trí cao với những đánh giá của Thượng tướng Thongloi Silivong về kết quả hợp tác giữa hai Quân đội và hai Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân; đồng thời khẳng định, kể từ sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào (tháng 9/2023), quan hệ hợp tác quốc phòng nói chung, hợp tác giữa hai Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân nói riêng đã đạt được hiệu quả thực chất, trong đó có nhiều hoạt động tạo được sự lan tỏa cao về quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, hai quân đội.

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới và khu vực cùng quan tâm, đánh giá kết quả hợp tác trong thời gian qua và đưa ra những đề xuất về nội dung hợp tác trong thời gian tới. Theo đó, hai bên thống nhất tăng cường hợp tác toàn diện, thực chất, hiệu quả các mặt công tác Đảng, công tác chính trị, coi đây là nền tảng tin cậy chính trị giữa quân đội hai nước; phối hợp triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nhất là cho thế hệ trẻ về quan hệ giữa hai nước, hai quân đội; tăng cường hợp tác trên lĩnh vực báo chí, tuyên truyền và quản lý mạng xã hội.

Quang cảnh Hội đàm. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Quang cảnh Hội đàm. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Hai bên nhất trí duy trì luân phiên trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường trao đổi đoàn giữa các cơ quan, đơn vị của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân hai nước; Hợp tác chặt chẽ trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh; gìn giữ, tu bổ và phát huy vai trò của các công trình mang ý nghĩa chung của hai nước, hai Quân đội; Phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị tốt cho Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai tại tỉnh Sơn La (Việt Nam) và tỉnh Houaphan (Lào) vào tháng 10/2024.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết tin tưởng, kết quả hội đàm sẽ góp phần tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, sự hợp tác gắn bó giữa Quân đội hai nước nói chung, giữa hai Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân hai nước Việt Nam-Lào nói riêng. Nhân dịp này, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết trân trọng mời Thượng tướng Thongloi Silivong sang thăm và dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 2 nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024).

Cũng trong chiều 26/8, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết và Đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ ở Thủ đô Vientiane.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.