Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng trên các lĩnh vực

Sáng 16/6, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên 6 tháng đầu năm 2026.

Hội nghị báo cáo viên 6 tháng đầu năm 2026 của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. (Ảnh: BẢO LONG)
Hội nghị báo cáo viên 6 tháng đầu năm 2026 của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. (Ảnh: BẢO LONG)

Hội nghị đã được nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, năm 2026 là năm bản lề triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn mới. Đất nước đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen với những thách thức từ biến động kinh tế toàn cầu. Sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, sâu sát của Đảng và quản lý, điều hành linh hoạt của Nhà nước là nhân tố quyết định để hoàn thành các mục tiêu chiến lược.

ndo_br_z7940907059708-f29aee47544356d8b71026d50ebb6cf0.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm báo cáo chuyên đề tại hội nghị. (Ảnh: BẢO LONG)

Trên cơ sở phân tích ba đột phá chiến lược để thực hiện mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn tới, gắn tinh thần cốt lõi của chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với nội dung xuyên suốt, yêu cầu nhất quán: Lựa chọn đúng-triển khai nhanh-làm đến nơi đến chốn-đo lường bằng kết quả, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, quyết định chất lượng, nhịp độ bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng “hai con số” năm 2026, gắn với hành động quyết liệt và toàn diện theo nguyên tắc "6 rõ": "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền".

Trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập trung vào nhiệm vụ vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng và an toàn nhất cho người dân, doanh nghiệp ngay từ cơ sở. Đồng thời, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị với quan điểm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là "yếu tố sống còn để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước”, là động lực thúc đẩy then chốt, quyết định sự thay đổi thực chất mô hình tăng trưởng kinh tế "hai con số" bền vững.

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm cho rằng, cần phải chủ động rà soát các dự án hạ tầng lớn, bất động sản và khu công nghiệp, công trình, dự án trọng điểm đang còn vướng mắc pháp lý kéo dài để khơi thông nguồn vốn; chuyển mạnh và thực chất từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”, giải phóng nguồn lực để nền kinh tế có thêm dư địa để đạt tốc độ tăng trưởng cao trong năm đầu nhiệm kỳ. Phải lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư nhân và thu hút đầu tư nước ngoài có chất lượng cao, tạo động lực phát triển mới cho hệ thống doanh nghiệp, phát triển hạ tầng, đẩy mạnh kết nối.

ndo_br_z7940907065671-17f0456e1f14f9ccaec4d456cfd6487d.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: BẢO LONG)

Trên cơ sở đó, thực hiện nghiêm nguyên tắc "đặt đúng người, giao đúng việc, đánh giá bằng sản phẩm, đo bằng uy tín trong nhân dân". Áp dụng đổi mới trong đánh giá cán bộ, bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPIs) định lượng rõ ràng, tập trung cao vào hai tiêu chí có tính đột phá, tiến độ giải ngân đầu tư công thực tế và chỉ số cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm khẳng định, mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân hai con số giai đoạn 2026-2030 là yêu cầu chiến lược, phản ánh khát vọng phát triển nhanh, bền vững của dân tộc. Đây là thước đo năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu quả quản trị quốc gia, với niềm tin vững chắc vào việc hoàn thành mục tiêu với hơn 40 năm tích lũy thành tựu to lớn của công cuộc Đổi mới đất nước và sự đồng thuận, quyết tâm của hệ thống chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nêu rõ, Hội nghị báo cáo viên 6 tháng đầu năm 2026 diễn ra trong bối cảnh đất nước đang quyết liệt, khẩn trương đưa những chủ trương, định hướng chiến lược theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn ngay trong năm đầu tiên. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 và những năm tiếp theo là thực hiện tăng trưởng kinh tế "hai con số".

Đồng chí đề nghị cấp ủy trực thuộc và báo cáo viên tiếp tục quan tâm tuyên truyền sâu rộng về các chủ trương, đường lối của Đảng trên các lĩnh vực, quá trình triển khai thực hiện và những kết quả đạt được; đồng thời không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đại diện lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đề nghị cấp ủy trực thuộc và báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, quy định, kết luận của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; làm rõ những kết quả bước đầu, những mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả, thực chất; biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tổ chức thực hiện.

ndo_br_z7941149939402-f8701212dce13c2124f01461d61b7739.jpg
Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: BẢO LONG)

Đồng thời, tuyên truyền kết quả một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phản ánh những chuyển biến tích cực trong tổ chức bộ máy, phương thức vận hành, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, nhận diện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, qua đó đề xuất giải pháp tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa, tầm vóc và yêu cầu của việc triển khai tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; làm rõ nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng góp phần củng cố nền tảng tư tưởng, phát triển lý luận, hoàn thiện đường lối phát triển đất nước trong giai đoạn mới; phát huy trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong quá trình tổng kết.

Tập trung tuyên truyền việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện chủ trương, định hướng về phát triển kinh tế-xã hội của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; việc triển khai, cụ thể hóa các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, nhất là những nội dung có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030; hoạt động đổi mới trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; kết quả, ý nghĩa quan trọng các hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao trong triển khai đường lối đối ngoại, những chuyển biến thực chất, kết quả nổi bật trong hợp tác và định hướng phát triển quan hệ với các đối tác, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước (Bộ Tài chính); ông Lê Duy Bình, Giám đốc điều hành Economica Việt Nam, bà Nguyễn Thị Sơn Bình, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ khách hàng doanh nghiệp (SME), Tổng Công ty Viễn thông Viettel trao đổi, thảo luận. (Ảnh: HNV)

Phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế hiện nay

Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang triển khai mạnh mẽ các chủ trương phát triển kinh tế nhà nước, nhất là thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị, việc đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp nhà nước theo hướng hiện đại, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Quang cảnh hội nghị.

Bắc Ninh xúc tiến, kết nối doanh nghiệp lữ hành, thúc đẩy phát triển du lịch

Chiều 29/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị xúc tiến, kết nối doanh nghiệp lữ hành đưa khách du lịch về Bắc Ninh năm 2026. Sự kiện nhằm thúc đẩy liên kết, phát triển sản phẩm du lịch đặc sắc, nâng cao sức cạnh tranh để Bắc Ninh là điểm đến được lựa chọn của đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Khu di tích lịch sử tâm linh núi Chùa-nơi diễn ra trận chống càn lịch sử Chanh Chè lần thứ hai (ngày 21/5/1954).

Đền thờ liệt sĩ núi Chùa

Những ngày này, nhiều người dân trở về Khu tưởng niệm liệt sĩ núi Chùa-nơi diễn ra trận chống càn lịch sử Chanh Chè (ngày 21/5/1954) tại xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình để tri ân các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất này.

Xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên tặng quà gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn xã.

Lan tỏa nghĩa tình với người có công

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ để tri ân những anh hùng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời gửi gắm niềm hy vọng các liệt sĩ chưa xác định được danh tính sớm được trở về với gia đình.

Du khách trong nước và quốc tế khám phá khu du lịch Tam Cốc, Ninh Bình.

Biến tiềm năng thành lợi thế du lịch

Từ đầu năm đến nay, du lịch vùng Đồng bằng sông Hồng ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng cả về lượng khách và doanh thu. Các địa phương xác định đúng phân khúc thị trường, phát huy lợi thế riêng của từng điểm đến.

 Lúa đã ấm rễ, vững cây trước mùa mưa 2026.

Hoàn thành gieo cấy vụ lúa mùa 2026

Thời điểm này, các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng căn bản hoàn thành gieo cấy lúa vụ mùa năm 2026. Vụ mùa năm nay, toàn vùng gieo cấy khoảng 400.000 ha lúa. Một số tỉnh, thành phố có diện tích gieo cấy lớn là: Hà Nội 67.000 ha lúa, Hải Phòng 77.000 ha, Hưng Yên 96.000 ha.

Các lưu học sinh Vương quốc Campuchia vui đón Tết cổ truyền tại Trường đại học Y Dược Thái Bình.

Mái trường vun đắp tình hữu nghị

Nhiều năm qua, Trường đại học Y Dược Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) được biết đến là cái nôi đào tạo lưu học sinh nước ngoài tại Việt Nam. Bằng năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tế và tình cảm chân thành, các giảng viên đã giúp sinh viên nước ngoài thêm gắn bó với mái trường.

Nhiều diện tích đất bị lấn chiếm nuôi trồng thủy sản tại Quảng Ninh được thu hồi.

Quản lý đất nuôi trồng thủy sản, vì nguồn lợi bền vững

Các địa phương ven biển vùng Đồng bằng sông Hồng đang tăng cường quản lý đất nuôi trồng thủy sản, xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép mặt nước và bãi triều; triển khai nhiều giải pháp bảo vệ môi trường, tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Câu lạc bộ Tiên Du xuất sắc giành ngôi vị quán quân Giải Vô địch các Câu lạc bộ Golf tỉnh Bắc Ninh lần thứ I.

Giải Vô địch các Câu lạc bộ Golf tỉnh Bắc Ninh lần thứ I thành công tốt đẹp

Sau hai ngày tranh tài 25, 26/7, tại Corn Hill Golf & Resort (xã Bắc Lũng), Giải Vô địch các Câu lạc bộ Golf tỉnh Bắc Ninh lần thứ I - Tranh Cúp TĐC đã kết thúc với thắng lợi thuộc về Câu lạc bộ Tiên Du. Đây là lần đầu tiên một giải đấu Golf quy mô cấp tỉnh được tổ chức dành cho các câu lạc bộ Golf trên địa bàn.