Ninh Bình đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 17/5, tại Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội thảo khoa học "Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Hội thảo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, giáo dục nhận thức, làm cơ sở cho việc học tập, làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn tỉnh Ninh Bình.
Hội thảo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, giáo dục nhận thức, làm cơ sở cho việc học tập, làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn tỉnh Ninh Bình.

Khai mạc hội thảo, đồng chí Lưu Văn Hiền, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình cho biết: Là tỉnh được 5 lần được Bác Hồ về thăm, mỗi địa danh, mỗi miền quê trên mảnh đất Cố đô lịch sử nơi Người đã đặt chân đều lưu dấu những kỷ niệm không bao giờ quên, những lời thăm hỏi ân cần, những bài học cao quý, sâu sắc, đầy tính nhân văn cao cả, là minh chứng lịch sử sinh động, được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Bình qua các thế hệ trân trọng, nâng niu gìn giữ.

Đây là hội thảo có ý nghĩa lịch sử, chính trị và khoa học quan trọng, nhằm đánh giá, tổng kết và tuyên truyền sâu rộng về những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đạt được sau 65 năm thực hiện lời căn dặn của Bác khi Người thăm Ninh Bình.

Đồng thời, sự kiện nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn đời sống, lao động sản xuất, học tập, công tác; tạo động lực mới, khí thế mới để tiếp tục xây dựng, phát triển tỉnh Ninh Bình giàu đẹp, văn minh.

Tại hội thảo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình Đinh Văn Nghĩa cho biết, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn trong công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện, làm giảm hiệu quả việc vận dụng và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trong hoạt động thực tiễn. Vì vậy, việc đánh giá đúng thực trạng, chỉ ra nguyên nhân, đề xuất các giải pháp, phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế thiếu sót nhằm nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong giai đoạn tới có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Thông qua hội thảo lần này khẳng định sự cần thiết, yêu cầu, nội dung, biện pháp, cách thức học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh đối với mỗi cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ, đảng viên của tỉnh Ninh Bình nói riêng trong giai đoạn hiện nay.

Đây là cách làm sáng tạo của tỉnh trong công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn; phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần trách nhiệm, chia sẻ những cách làm hay, mô hình hiệu quả của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên trong tỉnh trong việc tổ chức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách bài bản, đồng bộ, khoa học hơn từ việc hoàn thiện thể chế, quy định, xây dựng kế hoạch về học tập hằng năm, đến hướng dẫn thực hiện, đánh giá, biểu dương, tổng kết.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, mang tính khoa học và thực tiễn sâu sắc, các chuyên gia, nhà khoa học và các đại biểu trong và ngoài tỉnh đã tập trung tham luận, phân tích, luận giải, làm rõ hơn những vấn đề về: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình với công tác xây dựng khối đại đoàn kết theo tư tưởng Hồ Chí Minh; giá trị lý luận và thực tiễn trong lời căn dặn của Bác Hồ về đại đoàn kết Lương-Giáo; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh-biểu tượng tinh hoa văn hóa của dân tộc Việt Nam; ý nghĩa của việc giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình hiện nay…

Từ đó, hội thảo đề xuất các định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục học tập và làm theo lời dạy của Bác, hiện thực hóa mục tiêu "Xây dựng Ninh Bình thành trung tâm du lịch của cả nước; phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh phát triển trung bình khá, đến năm 2030 trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng", cơ bản đạt các tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương, thực sự là trung tâm du lịch vùng và quốc gia, mang giá trị toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh làm việc tại phường Nếnh. (Ảnh: Quốc Phương)

Công tác giám sát thúc đẩy thực hiện Nghị quyết 57 tại Bắc Ninh

Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh đẩy mạnh thực hiện công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đánh giá kết quả mà còn chỉ rõ điểm nghẽn, kiến nghị giải pháp cụ thể, tạo động lực để các cấp, các ngành và địa phương thực hiện quyết liệt, thực chất hơn.

Hà Nội đang sống trong những ngày thu lịch sử với những không gian lễ hội, âm nhạc và văn hóa đặc sắc. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Hà Nội ngày khải hoàn: Rực rỡ không gian lễ hội và nhịp đập văn hóa bên lề

Trong không khí hào hùng kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10), Hà Nội khoác lên mình diện mạo rực rỡ với hàng loạt sự kiện văn hóa nghệ thuật quy mô. Từ không gian di sản nghìn năm đến từng góc phố nhỏ rợp cờ đỏ sao vàng, nhịp sống Thủ đô hòa chung một nhịp đập tự hào qua tiếng nói của nhiều thế hệ.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tham quan khu triển lãm giải pháp số. (Ảnh: TT)

Bắc Ninh thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình

Tại Hội thảo “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia” tổ chức ngày 9/10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường nhấn mạnh "sẽ chuyển trọng tâm, từng bước xây dựng Bắc Ninh thành thành phố điều hành bằng dữ liệu".

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Góp phần triển khai hiệu quả chiến lược dữ liệu của thành phố Hải Phòng

Chiều 8/10, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Dữ liệu cho AI - Từ nền tảng đến ứng dụng”, nhằm làm rõ phương thức thiết lập các gói dữ liệu thí điểm, khai thác dữ liệu thời gian thực cho hạ tầng cảng biển-logistics-công nghiệp và công bố 3 bài toán công nghệ trọng điểm của thành phố.

Nhà thi đấu thể thao thành phố Bắc Ninh, nơi tổ chức lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026 của Bắc Ninh. (Ảnh: LG)

Bắc Ninh: Lan tỏa phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”

Hưởng ứng lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, thành phố Bắc Ninh triển khai nhiều hoạt động để người dân tham gia trải nghiệm, lựa chọn một môn thể thao phù hợp và duy trì tập luyện thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống.

Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng tại bản Ven, Bắc Ninh. (Ảnh: VH)

Bắc Ninh đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với nguồn tài nguyên di sản văn hóa phong phú và vị thế chiến lược trong không gian vùng Thủ đô, thành phố Bắc Ninh đang tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn tới.

Khởi công dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Hưng Yên đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Theo Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, đến nay, tỉnh Hưng Yên giải ngân vốn đầu tư công được hơn 28.330 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân được hơn 26.222 tỷ đồng vốn kế hoạch được giao, đạt 63,5% kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao sau tiết kiệm; giải ngân được 2.107 tỷ đồng nguồn vốn kéo dài từ năm trước sang, đạt 30% so với kế hoạch.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.