Công bố Chương trình Tăng tốc khởi nghiệp AI Việt Nam

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng AI trong sản xuất, đổi mới sáng tạo

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành một trong những động lực chính thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Sự phát triển của AI không chỉ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế mà còn mở ra nhiều cơ hội đổi mới sáng tạo trong mọi lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và quản lý xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo các bộ, ngành tham quan gian trưng bày của T&T Group. (Ảnh: SƠN BÁCH)
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo các bộ, ngành tham quan gian trưng bày của T&T Group. (Ảnh: SƠN BÁCH)

Trong khuôn khổ Diễn đàn “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các ngành công nghệ chiến lược” thuộc Ngày hội Đổi mới Sáng tạo Quốc gia và Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 (Viet Nam International Innovation Expo - VIIE 2025), Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Tập đoàn Tư vấn Boston Consulting Group (BCG) và Đại sứ quán Nhật Bản chính thức công bố Chương trình Tăng tốc khởi nghiệp AI Việt Nam (VietLeap AI Accelerator).

Chương trình là một trong những sáng kiến quan trọng nằm trong nhiều hoạt động mà Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đang triển khai nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển AI, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh mẽ và bền vững.

Việc công bố chương trình không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một chương trình thường niên dành riêng cho các AI startup, mà còn là minh chứng khẳng định cam kết của Nhật Bản trong việc đồng hành cùng Việt Nam trên con đường trở thành trung tâm khu vực về các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI).

ndo_br_congbosangkien.jpg
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cùng các đại biểu trong nước và quốc tế tại lễ công bố. (Ảnh: HNV)

Theo ban tổ chức, chương trình được thiết kế nhằm hỗ trợ các startup AI giai đoạn đầu phát triển sản phẩm, nâng cao năng lực kinh doanh, chuẩn bị gọi vốn và kết nối với hệ sinh thái đầu tư quốc tế. Đây là chương trình tăng tốc chuyên biệt tiên phong dành cho AI tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp AI quốc gia.

Chương trình dự kiến lựa chọn từ 10-15 startup AI giai đoạn đầu có tiềm năng tăng trưởng và nhu cầu gọi vốn rõ ràng. Các startup tham gia sẽ được kết nối và có cơ hội tăng trưởng khi tận dụng mạng lưới đối tác, liên kết chiến lược với doanh nghiệp và cơ hội mở rộng thị trường nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Song song, được hỗ trợ về hạ tầng và công nghệ với việc tiếp cận các nguồn lực tiên tiến như tín dụng điện toán đám mây (cloud credits), hạ tầng GPU hiệu năng cao, API và bộ công cụ kinh doanh thiết yếu từ những đối tác công nghệ hàng đầu, giúp tăng tốc phát triển sản phẩm và mở rộng quy mô hiệu quả.

Đồng thời, các startup còn được phát triển năng lực và cố vấn, nhất là sự cố vấn 1:1 từ các chuyên gia đầu ngành, hỗ trợ củng cố mô hình kinh doanh, tối ưu chiến lược tiếp cận thị trường và nâng cao năng lực vận hành.

Đáng chú ý, được chuẩn bị gọi vốn bằng các hỗ trợ hoàn thiện pitch deck, kiểm chứng mô hình kinh doanh và sẵn sàng cho quá trình gọi vốn thông qua kết nối với các quỹ đầu tư mạo hiểm cũng như đối tác tài chính uy tín hàng đầu.

ndo_br_dsnb.jpg
Ngài Ito Naoki, Đại sứ Nhật Bản phát biểu tại Việt Nam tại lễ công bố. (Ảnh: HNV)

Cũng liên quan tới AI, nhờ không ngừng đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, “siêu cảng” Việt Nam SuperPort™ của T&T Group đã gây ấn tượng mạnh với đông đảo các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu và khách tham quan. Với việc giới thiệu tới công chúng nhiều giải pháp AI hiện đại bậc nhất thế giới, kết hợp cùng các giải pháp công nghệ đột phá trước đó, “siêu cảng” hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả hệ thống logistics, đưa Việt Nam trở thành một mắt xích chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

ICD Vĩnh Phúc – Việt Nam SuperPort™ do Liên doanh T&T Group và Tập đoàn YCH (Singapore) đầu tư lần này đã mang đến nhiều trải nghiệm công nghệ ấn tượng. Chia sẻ với Báo Nhân Dân, Tiến sĩ Yap Kwong Weng, CEO Việt Nam SuperPort™ cho biết, Việt Nam SuperPort™ đã, đang và sẽ tích hợp các công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã được triển khai thành công chuỗi cung ứng - Supply Chain City (SCC) của Tập đoàn YCH ở Singapore.

Cũng theo Tiến sĩ Yap Kwong Weng, ICD Vĩnh Phúc còn triển khai hợp tác phát triển các giải pháp AI cùng các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới nhằm tăng cường năng lực xử lý hàng hóa và hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tại Việt Nam. Những đổi mới mang tính đột phá của đơn vị mang đến gồm có 4 giải pháp trọng tâm: trí tuệ nhân tạo thế hệ mới cho vận hành hàng không; nền tảng kết nối logistics; xử lý hàng hóa tự động bằng robot và xây dựng lộ trình theo chuẩn mực quốc tế, hướng tới cam kết Net Zero vào năm 2040 (sớm hơn mục tiêu quốc gia 10 năm).

ndo_br_ceo.jpg
Nhân sự ngành công nghệ thông tin (IT) đóng vai trò quan trọng cho ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hiệu quả. (Ảnh: HNV)

Trao đổi với Báo Nhân Dân, ông Hà Tuấn Anh, Sáng lập viên kiêm CEO Công ty cổ phần Locaith Solution Tech (Hà Nội), trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang coi đổi mới sáng tạo là động lực phát triển, các startup AI không chỉ là “doanh nghiệp nhỏ” mà thực chất là xương sống để hình thành năng lực công nghệ nội sinh. Do đó, Đảng, Nhà nước cần nhìn startup không phải là “phụ trợ” mà phải coi đó là nền tảng để bứt phá công nghệ, các startup AI cần được trao cơ hội nhiều hơn.

Hiện nay, nhiều gói hỗ trợ hiện nay không đến đúng nơi, đúng người, đúng việc, vì thế, tới đây hy vọng, các chính sách hỗ trợ phải minh bạch, công bằng, có cơ chế giám sát chặt chẽ để đồng vốn Nhà nước thực sự đến với những người đang ngày đêm vật lộn phát triển công nghệ, nhất là công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo. "Chương trình Tăng tốc khởi nghiệp AI Việt Nam" cũng có thể là một kênh hỗ trợ hiệu quả, thiết thực với các startup AI Việt.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự hội thảo quốc tế do Trường đại học Intracom phối hợp các đơn vị tổ chức. (Ảnh: NHẬT MINH)

Ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn

Ngày 28/1, tại Hà Nội, Trường đại học Intracom phối hợp Tạp chí Pháp luật và Phát triển, Viện khoa học và Bổ trợ Tư pháp (Liên hiệp Hội Người khuyết tật Việt Nam), Tạp chí Vận động, Nghiên cứu và Giáo dục (JARE)… tổ chức hội thảo quốc tế “Thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn”.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công-Chi nhánh số 3-phường Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: nhandan.vn)

Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức có vai trò thống nhất và chuẩn hóa thông tin nhân sự trong toàn bộ hệ thống cơ quan nhà nước, từ đó có cái nhìn toàn diện về số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ nhằm đưa ra các quyết định quản lý và sử dụng nhân sự một cách khoa học, hợp lý.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

100% cử tri có mặt tại Hội nghị nhất trí giới thiệu đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

150/150 cử tri có mặt tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI của Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhất trí giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đông đảo người dân tham dự triển lãm.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học tiên tiến để bảo tồn và phát triển dược liệu

Sáng 23/1, Viện Dược liệu phối hợp UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) tổ chức Triển lãm Sách và Dược liệu Việt Nam với chủ đề “Kết nối tri thức vì sức khỏe cộng đồng” tại Phố Sách Hà Nội. Triển lãm nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi nộp tiền phạt qua mã QR để tránh bị lừa.

Nhận diện chiêu thức lừa đảo nộp phạt “nguội” qua Zalo

Lợi dụng việc mã QR được sử dụng rộng rãi trong các thủ tục hành chính, nhiều đối tượng xấu đã giả mạo thông báo “phạt nguội”, yêu cầu người dân chuyển tiền qua mã QR trên Zalo. Người dân cần nhận diện rõ quy trình nộp phạt hợp pháp và nâng cao cảnh giác để tránh bị lừa.

Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên khảo sát để cấp chỉ dẫn địa lý cho gạo nếp Khẩu Nua Lếch. (Ảnh: THU HIỀN)

Đổi mới sáng tạo ở Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên đã và đang khẳng định quyết tâm biến khoa học, công nghệ trở thành khâu đột phá để thúc đẩy kinh tế-xã hội. Với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Thái Nguyên từng bước đẩy nhanh phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan các khu vực bên lề lễ khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn Hòa Lạc.

Việt Nam sẽ bước vào nhóm số ít quốc gia sở hữu năng lực chế tạo chip bán dẫn

Chip bán dẫn hiện là “đòn bẩy” của những nước chi phối công nghệ sản xuất, sử dụng như công cụ chính trị để kiểm soát, kìm hãm kinh tế, công nghiệp an ninh quốc phòng. Việt Nam xác định bán dẫn là một trong những công nghệ chiến lược cần làm chủ, với mắt xích then chốt vừa được công bố: nhà máy sản xuất chip tại Hòa Lạc.

Ứng dụng khoa học, công nghệ là giải pháp hiệu quả để quản lý, bảo vệ tài nguyên biển.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý các khu bảo tồn biển

Đến năm 2030, Việt Nam có 27 khu bảo tồn biển, trong đó có 16 khu bảo tồn biển cấp quốc gia, 11 cấp tỉnh với khoảng 20 hệ sinh thái, 11.000 loại thủy sản, khoảng 3.000 đảo. Đây là địa điểm lý tưởng để thực hiện nhiệm vụ lưu giữ, bảo tồn giống, nguồn gen, đa dạng sinh học; phát triển kinh tế, du lịch; phục vụ nghiên cứu khoa học…