Chuyên gia, học giả Trung Quốc đánh giá về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm:

Tiếp nối quá khứ, hướng tới tương lai, tạo dấu mốc sâu đậm trong lịch sử quan hệ Việt-Trung

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Sau chuyến thăm, trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, các chuyên gia, học giả Trung Quốc đều đánh giá cao kết quả chuyến thăm cũng như triển vọng của quan hệ hai nước trong thời gian tới.
Giáo sư, tiến sĩ Thành Hán Bình, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam thuộc Trường đại học Công nghiệp Chiết Giang (Trung Quốc).
Giáo sư, tiến sĩ Thành Hán Bình, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam thuộc Trường đại học Công nghiệp Chiết Giang (Trung Quốc).

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Thành Hán Bình, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam thuộc Trường đại học Công nghiệp Chiết Giang (Trung Quốc), đây là một chuyến thăm quan trọng, có ý nghĩa tiếp nối quá khứ, hướng tới tương lai, chắc chắn sẽ tạo ra một dấu mốc sâu đậm trong lịch sử quan hệ hai nước Việt Nam-Trung Quốc, để tình hữu nghị mãi mãi xanh tươi, mang lại hạnh phúc cho người dân hai nước.

Theo đó, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm một mặt phản ánh sự coi trọng cao độ của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với Trung Quốc; mặt khác cũng khẳng định việc hai quốc gia xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, phải kiên định giương cao ngọn cờ chủ nghĩa xã hội, thông qua hành động thiết thực để xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược.

Đánh giá về kết quả đạt được sau chuyến thăm, giáo sư Thành Hán Bình cho rằng, trước hết, chuyến thăm này đã thành công rất tốt đẹp, thể hiện ở nội dung và thành quả hội đàm, hội kiến giữa lãnh đạo hai bên; sự đón tiếp trọng thị của Trung Quốc phản ánh tình hữu nghị sâu sắc mà Đảng và nhân dân Trung Quốc luôn dành cho Đảng và nhân dân Việt Nam, nhằm củng cố và kế thừa tình hữu nghị giữa hai đất nước. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký kết tổng cộng 14 thỏa thuận hợp tác rất thực chất, cùng có lợi.

Các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và Trung Quốc đã cùng nhau vạch ra phương hướng tương lai của quan hệ song phương, nhằm bảo đảm hai nước có thể duy trì tình hữu nghị từ thế hệ này sang thế hệ khác và ăn sâu bám rễ trong nhân dân. Đặc biệt, hai bên đã quyết định lên kế hoạch cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Việt Nam vào năm 2025.

Ông Thành Hán Bình đánh giá, dưới sự hoạch định chung của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc sẽ tiếp tục thể hiện xu hướng phát triển hữu nghị trong tương lai, thể hiện ở “kết nối cứng” về hợp tác xây dựng kết cấu hạ tầng và “kết nối mềm” trong lòng người dân, để mối tình hữu nghị được tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Sự kết nối trên bao gồm: nâng cao chất lượng và nâng cấp hợp tác kinh tế-thương mại song phương; tăng cường tạo thuận lợi cho thương mại biên giới giữa hai nước phát triển; tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng Đảng ở các cấp; tăng cường giao lưu nhân dân, trao đổi văn hóa và mở rộng phạm vi hợp tác giữa chính quyền địa phương; hợp tác về nguồn điện ở khu vực biên giới giữa hai nước; tăng cường giao lưu, trao đổi với nhau trên các diễn đàn chính trị quốc tế và cùng bảo vệ sự nghiệp xã hội chủ nghĩa…

Có cùng nhận định với học giả Thành Hán Bình, Giáo sư Mễ Lương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện trưởng Viện Luật của Trường đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh cho rằng, với cương vị mới là nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đồng chí Tô Lâm đã chọn Trung Quốc là điểm đến trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình, điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với cả Trung Quốc và Việt Nam.

Thứ nhất, mối quan hệ giữa hai Đảng mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Tập Cận Bình dày công vun đắp trong hơn chục năm qua vẫn tiếp tục được kế thừa và phát triển. Mối quan hệ giữa hai Đảng là trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hai đồng chí Tổng Bí thư đã tiếp xúc, trao đổi trực tiếp, thiết lập mối quan hệ công việc và tình hữu nghị tốt đẹp, đồng thời đặt nền móng cho sự phát triển ổn định quan hệ giữa hai bên trong tương lai.

Thứ hai, chuyến thăm của đồng chí Tô Lâm góp phần quan trọng vào việc tiếp tục duy trì mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm sâu sắc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình về việc thúc đẩy phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, đồng thời đạt được những đồng thuận mới về việc thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Đây chính là những tiền đề cho quan hệ giữa hai nước trong tương lai.

Giáo sư Mễ Lương tin rằng, chuyến thăm thành công của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc cho thấy, cục diện chung của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc không thay đổi. Nhà lãnh đạo mới của Việt Nam sẽ tiếp tục chính sách đối với Trung Quốc của người tiền nhiệm, tiếp tục thúc đẩy phát triển quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun, Đại sứ các nước ASEAN tại Hàn Quốc và các khách mời chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện ASEAN-Hàn Quốc theo hướng thực chất, hiệu quả và bền vững

Khẳng định Hàn Quốc coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Huyn mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện ASEAN-Hàn Quốc theo hướng thực chất, hiệu quả và bền vững, đặc biệt trong hợp tác kinh tế, công nghệ cao, chuyển đổi số, giao lưu nhân dân.

Đông đảo đại biểu quốc tế và chư tăng thực hiện một số nghi thức quan trọng tại sự kiện. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Việt Nam tham gia tổ chức lễ Phật Đản Vesak 2026 tại Pakistan

Chính quyền bang Punjab, Pakistan vừa phối hợp Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán các nước Thái Lan, Myanmar, Nepal và Cao ủy Sri Lanka tại Islamabad tổ chức Lễ Phật đản Vesak 2026 tại Taxila – Trung tâm Phật giáo thế giới thời cổ đại và tại Bảo tháp Dhammarajika – nơi lưu giữ xá lợi Đức Phật từ hơn hai nghìn năm trước.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.