Giáo sư Hứa Lợi Bình, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc:

Mở ra chương mới trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và thúc đẩy Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược đi vào chiều sâu và thực chất.
Giáo sư Hứa Lợi Bình, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện nghiên cứu chiến lược toàn cầu và châu Á-Thái Bình Dương (CASS), Viện Khoa học xã hội Trung Quốc.
Giáo sư Hứa Lợi Bình, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện nghiên cứu chiến lược toàn cầu và châu Á-Thái Bình Dương (CASS), Viện Khoa học xã hội Trung Quốc.

Đó là khẳng định của giáo sư Hứa Lợi Bình, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện nghiên cứu chiến lược toàn cầu và châu Á-Thái Bình Dương (CASS), Viện Khoa học xã hội Trung Quốc khi trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc về kết quả chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Giáo sư Hứa Lợi Bình cho rằng, chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có một lịch trình rất phong phú, bao gồm các cuộc gặp cấp cao, thăm các di tích đỏ, trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và cả các doanh nghiệp công nghệ cao, phản ánh tầm nhìn chiến lược và thực chất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Theo Giáo sư Hứa Lợi Bình, đóng góp quan trọng nhất trong chuyến thăm này là tăng cường trao đổi chiến lược giữa hai Đảng và lãnh đạo cấp cao hai nước; tăng cường sự tin cậy chiến lược lẫn nhau, tạo môi trường chính trị tốt đẹp để Trung Quốc và Việt Nam thực hiện hợp tác thiết thực trong tương lai; tăng thêm lòng tin và quyết tâm của các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam, thúc đẩy việc triển khai hợp tác chất lượng cao giữa Trung Quốc-Việt Nam phát triển nhanh trong tương lai.

Trong chuyến thăm này, Trung Quốc và Việt Nam đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác, liên quan đến các lĩnh vực như hợp tác trường Đảng, kết nối, công nghiệp, tài chính, kiểm nghiệm và kiểm dịch hải quan, y tế, truyền thông, hợp tác địa phương, dân sinh…, bao gồm cả trao đổi về quản lý nhà nước, phát triển công nghiệp hóa, giao lưu nhân dân…, phản ánh chiều rộng và chiều sâu của hợp tác song phương.

Liên quan đến những điểm nhấn trong chuyến thăm, Giáo sư Hứa Lợi Bình khẳng định, có nhiều nét nổi bật trong chuyến thăm này. Thứ nhất, chuyến thăm Quảng Châu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Moskva đến Quảng Châu với tư cách đại diện của Quốc tế Cộng sản để hoạt động cách mạng, điều này đã góp phần ôn lại một mốc son lịch sử sống động cho nhân dân Trung Quốc và Việt Nam, nêu bật nguồn gốc địa chỉ đỏ của hai Đảng.

Đặc biệt, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập tại Quảng Châu vào tháng 6/1925 là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã đào tạo nhiều nhà cách mạng Việt Nam, những người trở thành lực lượng quan trọng của cách mạng Việt Nam, là di sản lịch sử quan trọng của sự hợp tác giữa hai Đảng.

Thứ hai, trước khi Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tổ chức lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại quảng trường bên ngoài Đại lễ đường Nhân dân, lời bài hát “Việt Nam-Trung Hoa” do nhạc sĩ Việt Nam sáng tác đã vang lên, thể hiện không khí ấm áp, hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam. Điều này đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân, tạo nên sức lan tỏa rất lớn.

Thứ ba, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có buổi trà đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tiếp tục truyền thống trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện sự tương đồng về văn hóa giữa hai nước, đồng thời là nền tảng văn hóa xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam.

Điểm nổi bật cuối cùng, theo Giáo sư Hứa Lợi Bình, tin tức về chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gây chú ý trên các phương tiện truyền thông lớn và trở thành một trong những chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất ở Trung Quốc và trên thế giới, phản ánh đầy đủ tầm quan trọng của chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Vị học giả Trung Quốc khẳng định, chuyến thăm Trung Quốc lần này của lãnh đạo cao nhất Đảng và Nhà nước Việt Nam đã mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và thúc đẩy Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược đi vào chiều sâu và thực chất.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.