Vụ sáu người Việt chết tại Bangkok:

Tiến trình phá trọng án chưa đầy 24 giờ của giới chức Thái Lan

Chỉ chưa đến 24 tiếng sau khi nhận được hung tin có 6 người chết trong một căn phòng tại khách sạn Grand Hyatt Erawan ở trung tâm Bangkok, các lực lượng điều tra Thái Lan đã vào cuộc, áp dụng nhiều biện pháp và đã đưa ra kết luận sơ bộ. Đây là một vụ việc lớn, nhưng các cơ quan công quyền của Thái Lan đã có cách xử lý rất nhanh, phù hợp tình hình.
Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin (bìa trái) và Đại sứ Việt Nam Phạm Việt Hùng cùng đoàn công tác Đại sứ quán tại khách sạn Grand Hyatt Erawan. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan)
Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin (bìa trái) và Đại sứ Việt Nam Phạm Việt Hùng cùng đoàn công tác Đại sứ quán tại khách sạn Grand Hyatt Erawan. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan)

Ngày 16/7: Khẩn trương vào cuộc

16 giờ 30 phút ngày 16/7, cuộc điện thoại đầu tiên được thông báo tới lực lượng cảnh sát Thái Lan về việc phát hiện 6 thi thể, các lực lượng lập tức vào cuộc mà tiên phong là lực lượng điều tra, các lực lượng xét nghiệm độc dược, các lực lượng bảo vệ trị an và lực lượng cảnh sát giao thông.

21 giờ 30 phút, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đến hiện trường với sự có mặt của Cảnh sát trưởng quốc gia, lãnh đạo lực lượng cảnh sát Bangkok và tổ chức họp báo. Thủ tướng Thái Lan cũng là người trực tiếp tại hiện trường, thông báo sự việc cũng như trao đổi với đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan do Đại sứ Phạm Việt Hùng dẫn đầu.

Đoàn 6 xe cứu thương đưa 6 thi thể rời khách sạn đến bệnh viện Chulalongkorn để thực hiện việc khám nghiệm tử thi. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Đoàn 6 xe cứu thương đưa 6 thi thể rời khách sạn đến bệnh viện Chulalongkorn để thực hiện việc khám nghiệm tử thi. (Ảnh: XUÂN SƠN)

23 giờ, các hoạt động của lực lượng cảnh sát xuất nhập cảnh, lực lượng an ninh mạng và camera đã tìm ra các manh mối đầu tiên và vẽ được bức tranh tương đối hoàn chỉnh về 6 nạn nhân. Tuy nhiên, họ vẫn chưa tìm ra được mối liên hệ của việc có 7 người đặt phòng, nhưng nhận phòng có 5 người và có 6 người bị nạn trong cùng một căn phòng. Thông tin ban đầu cũng cho rằng vụ việc xảy ra sau khi có nổ súng nhưng sau đó đã được xác minh lại.

23 giờ 45 phút, các hoạt động xét nghiệm và khám nghiệm tạm thời kết thúc, toàn bộ tử thi được đưa lên ô tô để tới bệnh viện Chulalongkorn, nơi sẽ có các hoạt động khám nghiệm tử thi ở mức sâu hơn vào ngày hôm sau.

Các lực lượng chức năng Thái Lan làm việc xuyên đêm 16/7 bên trong khách sạn Grand Hyatt Erawan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Các lực lượng chức năng Thái Lan làm việc xuyên đêm 16/7 bên trong khách sạn Grand Hyatt Erawan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Cả đêm 16/7, các lực lượng an ninh Thái Lan tiếp tục truy xuất các dữ liệu xuất nhập cảnh, rà soát hệ thống camera an ninh của khách sạn cũng như hệ thống quanh khách sạn để tìm kiếm các bằng chứng liên quan.

Ngày 17/7: Tìm ra nút thắt của vụ án

10 giờ 00 phút, lực lượng cảnh sát Thái Lan đã dựng được gần như toàn cảnh vụ án với việc nắm được di biến động của các đối tượng liên quan, từ thời gian xuất nhập cảnh cho đến hình ảnh di chuyển của các nạn nhân trong thời gian ở tại khách sạn và lúc quan trọng là từng 5 phút một.

Cảnh sát Thái Lan nhấn mạnh việc qua camera giám sát, không thấy xuất hiện bất cứ ai ngoài 6 nạn nhân trong mấy ngày trở lại đây khi họ gặp gỡ nhau và đặc biệt là đồ ăn gọi của khách sạn mang lên phòng vẫn còn bọc ni lông bảo quản. Đồ đạc không bị xáo trộn, không bị trộm cắp cũng được cảnh sát cho vào luận điểm để kết luận về vụ án.

Tại hiện trường, các nhà chức cho phóng viên Báo Nhân Dân biết, toàn bộ 6 thi thể nạn nhân lúc 23 giờ 45 phút ngày 16/7 đã được đưa về bệnh viện Chulalongkorn để khám nghiệm thêm. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Tại hiện trường, các nhà chức cho phóng viên Báo Nhân Dân biết, toàn bộ 6 thi thể nạn nhân lúc 23 giờ 45 phút ngày 16/7 đã được đưa về bệnh viện Chulalongkorn để khám nghiệm thêm. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Chất xyanua được tìm thấy trong cốc nước uống của các nạn nhân; thi thể các nạn nhân không tìm thấy vết bầm tím, điều thường thấy nếu có ẩu đả xảy ra; giả thuyết nghi phạm là người thứ 7 bị bác bỏ vì đã xác định được thời điểm rời Thái Lan từ rất lâu trước khi vụ việc xảy ra.

11 giờ 30 phút, cảnh sát Thái Lan tự tin đưa ra tuyên bố trong họp báo khi đưa ra giả thuyết, các nạn nhân có mối làm ăn và một trong số họ có nợ nần lẫn nhau, 1 trong 6 người đã chết chính là thủ phạm bởi khoanh vùng được ai là người có mặt giữa khoảng thời gian nước trà và cà-phê không có độc và sau đó là có chất xyanua. Các tài liệu thu được từ hiện trường cũng được phía cảnh sát chuyển ngữ để tìm hiểu bản chất các mối quan hệ và đưa ra đánh giá tổng thể.

Các xét nghiệm thi thể cũng như việc các nạn nhân bị sùi bọt mép là các biểu hiện để cảnh sát Thái Lan khẳng định, xyanua đã được đưa vào cơ thể các nạn nhân. Có nạn nhân chết trong tư thế vươn ra phía cửa, một biểu hiện của việc cơ thể bị đánh thuốc độc và phản xạ chạy ra cửa để tìm sự cứu giúp nhưng không kiểm soát nổi cơ thể do thuốc độc ngấm quá nhanh.

Cảnh sát Thái Lan tuyên bố cái chết của 6 người Việt Nam là do bị đầu độc xyanua. (Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH)

Cảnh sát Thái Lan tuyên bố cái chết của 6 người Việt Nam là do bị đầu độc xyanua. (Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH)

15 giờ 30 phút, các bác sĩ thuộc bệnh viện Chulalongkorn bao gồm cả chuyên gia về giải phẫu bệnh học và lãnh đạo cảnh sát Bangkok ra tuyên bố, tìm thấy chất xyanua trong thi thể của cả 6 nạn nhân xấu số sau các cuộc khám nghiệm tử thi. Tuyên bố này củng cố vững chắc giả thuyết được đưa ra vào sáng nay, sau khi lực lượng chuyên môn của cảnh sát Thái Lan xét nghiệm thấy chất xyanua trong các cốc trà và cà-phê của 6 nạn nhân thu được tại hiện trường, cũng như xét nghiệm chất thu được tại khoang miệng, mũi trước đó của các nạn nhân.

Tại các cuộc khám nghiệm tử thi cho thấy, qua xét nghiệm nước tiểu, máu, chụp cắt lớp vi tính (CT scan), cho thấy không có dấu hiệu các nạn nhân vật lộn và có dấu hiệu các nạn nhân bị thiếu dưỡng khí. Các xét nghiệm cũng cho thấy các dấu hiệu khoa học đặc trưng khác là môi tím đậm, vết xuất huyết mầu đỏ tươi; nội tạng có vết máu với số lượng lớn và sau khi lọc đã tìm thấy một lượng chất xyanua.

Nhanh chóng ổn định tình hình

Điều không thể nhắc tới là do các nạn nhân có quốc tịch Việt Nam và Hoa Kỳ nên phía Thái Lan đã nhanh chóng liên hệ với đại diện hai nước tại Thái Lan. Các cơ quan hữu quan của Thái Lan đã nhận được sự hỗ trợ rất nhanh chóng và hiệu quả của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan. Họ cũng làm việc nhanh chóng với Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Các hoạt động tại sảnh chính khách sạn đã trở lại như ngày thường lúc cuối buổi chiều ngày 17/7. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Các hoạt động tại sảnh chính khách sạn đã trở lại như ngày thường lúc cuối buổi chiều ngày 17/7. (Ảnh: XUÂN SƠN)

16 giờ 30 phút, khách sạn nơi xảy ra vụ án đã hoạt động gần như trở lại 100%, khách quốc tế ra vào tấp nập như chưa có chuyện gì xảy ra do các hạn chế đã được dỡ bỏ. Việc nhanh chóng tìm được nút thắt của vụ án, rút lực lượng cảnh sát và an ninh khỏi nơi này để tạo không khí như mọi ngày, đã giúp khách sạn đứng vững trước những khủng hoảng là điều không phải dễ.

Như vậy chỉ sau 24 tiếng tiếp nhận thông tin vụ án, Thái Lan đã cơ bản kiểm soát được tình hình và đưa ra kết luận ban đầu về vụ việc. Đó là xác định bản chất của mối quan hệ giữa các nạn nhân, loại bỏ được những nghi vấn sai trái, xác định được nguyên nhân gây ra cái chết của toàn bộ nạn nhân.

Tuy nhiên việc xác định rõ ràng động cơ gây án, chưa có kết quả khám nghiệm tử thi ở mức chuyên sâu theo quy định, cũng như tính chất phức tạp và độ nhạy cảm của vấn đề do vụ án liên quan đến người nước ngoài mang những quốc tịch khác nhau, sẽ làm phía Thái Lan thận trọng cho đến khi có được những kết quả điều tra chắc chắn, dẫn đến việc đưa ra tuyên bố chính thức cho vụ việc.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), nhân dịp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

“Mảnh ghép cuối” của hiệp ước toàn cầu về đại dịch

Vòng đàm phán cuối cùng về hiệp ước toàn cầu ứng phó đại dịch đã khai mạc tại Thụy Sĩ. Đại diện hơn 190 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới trình Đại hội đồng Y tế Thế giới thông qua vào tháng 5. Tuy vậy, bất đồng về chia sẻ nguồn lực vẫn là nút thắt khó gỡ.

Khu trưng bày của Đại sứ quán Việt Nam tại Hội chợ ASEAN+3 thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria cung cấp)

Quảng bá đất nước, con người, văn hóa Việt Nam tại Nigeria

Việc tích cực tham gia sự kiện ASEAN, trong đó có Hội chợ ASEAN+3 góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các Đại sứ quán ASEAN tại Nigeria. Đồng thời, đây còn là cơ hội quý báu để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến người dân sở tại và bạn bè quốc tế.

Ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt, kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Phát huy nội lực, gắn kết cộng đồng, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Đức và châu Âu

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt tại châu Âu và Cộng hòa Liên bang Đức, hướng về quê hương với niềm tự hào sâu sắc, đồng thời bày tỏ niềm tin vào chặng đường phát triển mới của đất nước.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Ai Cập mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn

Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển kinh tế Ai Cập quan tâm sâu sắc tới mô hình tăng trưởng của Việt Nam, nhất là kinh nghiệm duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững; mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, quản lý đầu tư công và thúc đẩy vai trò của khu vực tư nhân.