Thái Lan đẩy mạnh chiến dịch ngăn chặn thuốc lá điện tử

Thái Lan tuyên bố đẩy mạnh các biện pháp kiên quyết để ngăn chặn việc sử dụng thuốc lá điện bất hợp pháp, trong bối cảnh các nhà sản xuất mặt hàng này đang ngày càng nhắm tới nhóm khách hàng là trẻ em, khiến sức khỏe của giới trẻ đứng trước nhiều mối nguy hiểm.
Một điểm bán thuốc lá điện tử và phụ kiện tại Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)
Một điểm bán thuốc lá điện tử và phụ kiện tại Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Chiến dịch ngăn chặn nhập lậu, tàng trữ và buôn bán thuốc lá điện tử trái phép được Thái Lan đẩy mạnh gần đây với các con số ấn tượng. Ngày 24/5/2024, Thái Lan bắt được hai vụ nhập lậu gồm 649.430 sản phẩm và phụ kiện, trị giá 96.897.500 baht và một vụ khác với 48.600 sản phẩm, trị giá 5.832.000 baht. Tại thành phố du lịch Chiang Mai, các cơ quan hữu quan đã tịch thu 12.240 sản phẩm thuốc lá điện tử với giá trị 3,672 triệu baht tại một nhà kho.

Số liệu từ bộ phận hải quan Thái Lan cho thấy, từ 1/10/2023 đến 29/5/2024, Thái Lan đã bắt được 228 đối tượng buôn lậu, tịch thu 1.026.971 sản phẩm, tinh dầu và phụ kiện thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, với giá trị lên tới 147,102 triệu baht.

Gần đây nhất, trong một sự kiện liên quan việc phòng, chống thuốc lá điện tử, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul tuyên bố: “Chúng ta đã bỏ qua vấn đề này quá lâu. Chính quyền (Thái Lan) phải bắt đầu giải quyết vấn đề ngay bây giờ”. Ông Anutin cho biết, thuốc lá điện tử đang lan rộng nhanh chóng trong giới trẻ, với số lượng trẻ vị thành niên nghiện thuốc lá điện tử đang gia tăng ở mức đáng báo động.

Theo Quỹ hành động về thuốc lá và sức khỏe (ASHF) Thái Lan, tỷ lệ hút thuốc lá điện tử của thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 13 đến 15 đã tăng hơn 5 lần, từ 3,3% năm 2015 lên 17,6% vào năm 2023.

Theo ông Anutin, giống như thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử chứa các hóa chất độc hại có thể gây ra các bệnh như: ung thư, hẹp động mạch vành... Sau nhiều khiếu nại của các phụ huynh, ông Anutin cho biết ông đã ra lệnh cho các cơ quan liên quan có hành động pháp lý chống lại các nhà cung cấp thuốc lá điện tử.

Các trường hợp sử dụng thuốc lá điện tử và phải nhập viện với các triệu chứng ảo giác, hoang tưởng, thần kinh bị kích thích đã làm giới chức Thái Lan thêm lo ngại loại hàng hóa này có thể gây băng hoại thần kinh giới trẻ Thái Lan.

Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Chai Wacharonke mới đây cho rằng, thanh niên Thái Lan hiện nay là nhóm đối tượng khách hàng chính của ngành kinh doanh thuốc lá điện tử tại Thái Lan. Các quan chức Thái Lan khác còn chỉ ra tình trạng những người buôn bán thuốc lá điện tử pha ma túy vào hộp tinh dầu, điều sẽ gây nghiện nhanh chóng cho khách hàng.

Số lượng lớn các sản phẩm thuốc lá điện tử bị tịch thu cho thấy, Thái Lan đã rất cố gắng ngăn chặn loại hàng hóa độc hại này, tuy nhiên qua đó có thể thấy quy mô của các hoạt động buôn lậu thuốc lá điện tử, dù pháp luật của Thái Lan quy định mức phạt không hề nhẹ đối với tội danh này.

Theo luật về phòng chống gian lận thương mại năm 2017, điều 244, các hành vi trốn thuế và buôn bán trái phép (thuốc lá điện tử và các sản phẩm tương tự) sẽ bị phạt 500.000 baht hoặc 10 năm tù hoặc vừa bị phạt tiền và phạt tù. Trong năm nay, Bộ Thương mại Thái Lan đã có văn bản hướng dẫn việc coi các sản phẩm như: bình hút shisha, các loại dụng cụ để đốt hợp chất, thuốc lá điện tử… là loại hàng hóa cấm nhập khẩu vào Thái Lan.

Quỹ hành động về thuốc lá và sức khỏe (ASHF) Thái Lan cho biết, tỷ lệ hút thuốc lá điện tử của thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 13 đến 15 đã tăng hơn 5 lần, từ 3,3% năm 2015 lên 17,6% vào năm 2023. Số liệu do ASHF thu thập từ 6.700 học sinh tại các trường trung học trên toàn quốc trong khoảng thời gian kể trên. Cuộc khảo sát cũng cho thấy tỷ lệ hút thuốc lá điện tử ở các bé gái tăng đáng kể.

Thuốc lá điện tử và các phụ kiện được thiết kế bắt mắt, nhắm tới đối tượng khách hàng là thanh thiếu niên. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thuốc lá điện tử và các phụ kiện được thiết kế bắt mắt, nhắm tới đối tượng khách hàng là thanh thiếu niên. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Nhận thấy những mối nguy hiểm của thuốc lá điện tử và các sản phẩm tương tự, đi đôi với biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn việc nhập khẩu và buôn bán trái phép, các hình thức khác mang tính cảnh báo, nhắc nhở hoặc nhẹ hơn là tuyên truyền đến người dân cũng được Thái Lan đẩy mạnh trong thời gian vừa qua.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt ban hành các lệnh cấm nghiêm ngặt để đảm bảo các trường học tại thủ đô của Thái Lan không có thuốc lá điện tử, tập trung vào công tác phòng ngừa, kiểm tra và giáo dục. Theo đó, các trường học thuộc Cơ quan quản lý đô thị Bangkok (BMA) phải là khu vực “Không thuốc lá điện tử”, với các thông điệp hoặc biểu tượng được hiển thị rõ ràng tại lối vào, lối ra và trong khu vực trường học.

Các trường học phải thường xuyên kiểm tra để ngăn chặn việc mang thuốc lá điện tử, chất lỏng hoặc thiết bị liên quan vào trường. Văn phòng quận và các quan chức liên quan phải kiểm tra và ngăn chặn việc bán thuốc lá điện tử chung quanh trường học, trong cộng đồng và các khu vực khác trong phạm vi trách nhiệm của mình.

Bệnh viện Ramathibodi ở Bangkok đã ra tuyên bố phản đối mọi hình thức hút thuốc, đồng thời kêu gọi chính phủ thực thi tốt hơn các quy định cấm nhập khẩu và phân phối thuốc lá điện tử.

Theo nghiên cứu do bệnh viện Ramathibodi mới công bố, thanh thiếu niên thường xuyên sử dụng thuốc lá điện tử có nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến hô hấp cao hơn nhiều so với những người không hút thuốc. Thanh thiếu niên thường xuyên sử dụng thuốc lá điện tử có nguy cơ mắc bệnh hen suyễn cao hơn 1,8 lần so với bình thường. Tỷ lệ này đối với các bệnh viêm phế quản và các trường hợp khó thở nói chung lần lượt là 2,1 lần và 1,8 lần.

Quỹ Xúc tiến Y tế Thái Lan (ThaiHealth) và Hiệp hội Nha khoa Thái Lan mới đây cũng đã tổ chức một chiến dịch nhằm cảnh báo những người trẻ tuổi về tác hại của thuốc lá điện tử. Tiến sĩ Pongthep Wongwatcharapaiboon, Giám đốc của ThaiHealth cho biết thuốc lá điện tử có thể trông hấp dẫn bởi có mùi dễ chịu và dễ mang theo.

Trong khi một số người cho rằng thuốc lá điện tử giúp họ giảm căng thẳng, Tiến sĩ Pongthep cho biết đây chỉ là “trò lừa” mà nicotine đánh vào tâm trí người hút thuốc. Phản bác lại quan điểm cho rằng thuốc lá điện tử có thể giúp mọi người bỏ thuốc lá thông thường, Tiến sĩ Pongthep cho biết, thuốc lá điện tử chứa nhiều nicotine hơn so với thuốc lá truyền thống và với khả năng tiếp cận dễ dàng hơn ở mọi nơi và mọi lúc, thuốc lá điện tử thậm chí còn nguy hiểm hơn.

Tiến sĩ Adirek Sriwatthanawgsathit, Chủ tịch Hiệp hội Nha khoa Thái Lan cũng cho biết thêm rằng thuốc lá điện tử cũng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về răng nướu, có thể dẫn đến hỏng răng, mất răng.

Trong một cam kết về việc ngăn chặn triệt để thuốc lá điện tử tại Thái Lan, mới đây Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã kêu gọi các ban ngành nước này chung tay hành động để ngăn chặn tình trạng buôn lậu thuốc lá điện tử. Tính riêng từ ngày 1 đến 29/5/2024, có tới 726.499 sản phẩm thuốc lá điện tử và phụ kiện, trị giá 107,13 triệu baht khi nhập lậu vào Thái Lan đã bị thu giữ.

Có thể thấy, kiên quyết với các biện pháp ngăn chặn nhập lậu thuốc lá điện tử, tăng cường tuyên truyền về tác hại và kêu gọi người dân không sử dụng thuốc lá điện tử, chiến dịch ngăn chặn thuốc lá điện tử của chính phủ Thái Lan sẽ đạt nhiều bước tiến thành công.

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội Văn hóa Việt Nam là sự kiện thường niên tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông.

Sôi nổi Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông, Liên bang Nga

Ngày 30/4, hòa chung không khí hân hoan của ngày Thống nhất đất nước, Lễ hội Văn hóa Việt Nam đã diễn ra sôi động tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU), thành phố Vladivostok. Sự kiện là điểm hẹn văn hóa ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên quốc tế và cộng đồng người Việt tại khu vực.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cùng sinh viên Việt Nam và Nga tham gia Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Ấn tượng Ngày Việt Nam tại thủ đô Moskva

Ngày 30/4, tại thủ đô Moskva, Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Quan hệ quốc tế quốc gia Moskva (MGIMO) phối hợp Trung tâm ASEAN thuộc MGIMO tổ chức Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. Sự kiện được tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU).

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), nhân dịp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

“Mảnh ghép cuối” của hiệp ước toàn cầu về đại dịch

Vòng đàm phán cuối cùng về hiệp ước toàn cầu ứng phó đại dịch đã khai mạc tại Thụy Sĩ. Đại diện hơn 190 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới trình Đại hội đồng Y tế Thế giới thông qua vào tháng 5. Tuy vậy, bất đồng về chia sẻ nguồn lực vẫn là nút thắt khó gỡ.

Khu trưng bày của Đại sứ quán Việt Nam tại Hội chợ ASEAN+3 thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria cung cấp)

Quảng bá đất nước, con người, văn hóa Việt Nam tại Nigeria

Việc tích cực tham gia sự kiện ASEAN, trong đó có Hội chợ ASEAN+3 góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các Đại sứ quán ASEAN tại Nigeria. Đồng thời, đây còn là cơ hội quý báu để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến người dân sở tại và bạn bè quốc tế.

Ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt, kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Phát huy nội lực, gắn kết cộng đồng, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Đức và châu Âu

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt tại châu Âu và Cộng hòa Liên bang Đức, hướng về quê hương với niềm tự hào sâu sắc, đồng thời bày tỏ niềm tin vào chặng đường phát triển mới của đất nước.