Sáu người Việt tử vong tại Bangkok là do bị đầu độc bằng xyanua

Cảnh sát Thái Lan, hôm nay 17/7, tuyên bố, nghi phạm gây ra cái chết của 6 người Việt tại khách sạn Grand Hyatt Erawan chính là 1 người đã thiệt mạng trong vụ việc. Do 2 trong số 6 người thiệt mạng là người có quốc tịch Hoa Kỳ nên cảnh sát Thái Lan đã có cuộc làm việc với Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI để tìm hiểu thêm nguyên nhân vụ việc.
Đêm 16/7, toàn bộ 6 thi thể đã được đưa đến Bệnh viện Chaulalongkorn để khám nghiệm. (Ảnh: XUÂN SƠN)
Đêm 16/7, toàn bộ 6 thi thể đã được đưa đến Bệnh viện Chaulalongkorn để khám nghiệm. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Theo phía cảnh sát Thái Lan thông báo, hai người thiệt mạng quốc tịch Hoa Kỳ là ông Hung Dang Van (55 tuổi) và bà Sherine Chong (56 tuổi). Bốn người còn lại là ba Hong Pham Thanh (49 tuổi), ông Dinh Tran Phu (37 tuổi), bà Thi Nguyen Phuong (46 tuổi) và bà Nguyen Phuong Lan (47 tuổi).

Trưa 17/7, cảnh sát điều tra Thái Lan cho biết, các điều tra viên đã rà soát tất cả camera tại khách sạn trong 2 tuần trở lại đây, trích xuất dữ liệu xuất nhập cảnh của toàn bộ cá nhân liên quan để có câu trả lời chính xác về vụ việc.

Chắp nối các sự kiện, cảnh sát Thái Lan nhận định, 5 trong 6 nạn nhân vẫn khỏe mạnh bình thường cho đến trước khi chuyển chỗ ở từ tầng 7 sang căn phòng tầng 5, nơi xảy ra sự việc lúc hơn 13 giờ ngày 16/7.

Thời điểm trước đó, 1 phụ nữ và cũng nằm trong số 6 người tử vong là người có mặt trong căn phòng và chính là người có khả năng nhiều nhất, đưa chất độc vào nước uống trong các tách trà và cà-phê tại căn phòng xảy ra án mạng.

Cảnh sát Thái Lan cho biết, Đại sứ quán Việt Nam đã hợp tác rất tích cực trong việc xác định giấy tờ thân nhân cũng như một số tài liệu nhằm tìm hiểu mối quan hệ giữa các nạn nhân với nhau. Theo đó, trong túi xách của các nạn nhân, không phát hiện các chất cấm cũng như các vật phẩm vi phạm pháp luật Thái Lan.

Tuy nhiên, qua các tài liệu và các mối quan hệ mà cảnh sát Thái Lan tìm hiểu được, bước đầu xác định các nạn nhân có mối quan hệ làm ăn cũng như đầu tư để mở các hoạt động kinh doanh, các nạn nhân cũng nợ nần lẫn nhau một số lượng tiền không nhỏ.

Cảnh sát Thái Lan cho rằng, nhiều khả năng do mâu thuẫn cá nhân nên thủ phạm đã đầu độc các nạn nhân khác và có thể đã tự sát luôn bằng cách uống nước (cà-phê hoặc trà) bị pha xyanua như các nạn nhân khác.

Cảnh sát Thái Lan nhấn mạnh điểm này do qua camera giám sát, không thấy xuất hiện bất cứ ai ngoài 6 nạn nhân trong mấy ngày trở lại đây khi họ gặp gỡ nhau và đặc biệt là đồ ăn gọi của khách sạn mang lên phòng vẫn còn bọc ni-lông bảo quản.

Các xét nghiệm thi thể cũng như việc các nạn nhân bị sùi bọt mép là các biểu hiện để cảnh sát Thái Lan khẳng định, xyanua đã được đưa vào cơ thể các nạn nhân và gây ra cái chết như vậy.

Phía cảnh sát Thái Lan nhận định, đến nay có thể khẳng định, lượng lớn chất độc đã được đưa vào cơ thể do các nạn nhân chết rất nhanh khi ngấm thuốc và còn không kịp chạy ra cửa để mở cửa nhằm tìm kiếm sự trợ giúp. Các tư thế của một số nạn nhân trước khi chết có hướng về phía cửa, nhưng họ đều ngã ra chết trước khi đi đến cửa.

Cảnh sát Thái Lan cũng gặp gỡ thân nhân của các nạn nhân lên để lấy lời khai, trong đó có con 1 nạn nhân.

Hiện phía cảnh sát Thái Lan tiếp tục cuộc điều tra và xem xét việc trao trả thi thể cho thân nhân của nạn nhân. Cảnh sát Thái Lan cũng đã gặp thân nhân cũng như con của 1 nạn nhân trong vụ việc để phục vụ công tác điều tra.

Rà soát dữ liệu đi lại, cảnh sát xuất nhập cảnh Thái Lan đã góp phần tìm ra nguyên nhân vụ việc. (Ảnh: XUÂN SƠN)
Rà soát dữ liệu đi lại, cảnh sát xuất nhập cảnh Thái Lan đã góp phần tìm ra nguyên nhân vụ việc. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cho biết, sau khi nhận được thông tin, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cùng các cán bộ Đại sứ quán đã tới ngay hiện trường nắm tình hình.

Tại hiện trường, Đại sứ Phạm Việt Hùng đã được Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin thông báo nhanh một số thông tin sơ bộ về vụ việc. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng theo dõi sự việc, làm rõ thông tin, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Trên cơ sở thông tin về hộ chiếu được cung cấp, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã thông báo Cục Xuất nhập cảnh hỗ trợ xác minh nhân thân và thông báo thân nhân người bị nạn, hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục để người thân lo hậu sự cho các nạn nhân, ngay khi các cơ quan chức năng sở tại cho phép.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.