Tiến triển trong đàm phán ngừng bắn ở Gaza

Theo tin nước ngoài và TTXVN, kênh Al-Qahera News của Ai Cập cho biết, các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột ở Dải Gaza đang đạt được tiến triển và Cairo đang tăng cường liên lạc với tất cả các bên liên quan. Cũng theo kênh Al-Qahera News, Phong trào Hồi giáo Hamas thông báo, một phái đoàn của phong trào này sẽ sớm tới Ai Cập để tiến hành thêm các cuộc đàm phán ngừng bắn. Đây được xem là dấu hiệu mới cho thấy tiến bộ trong nỗ lực của các nhà hòa giải quốc tế nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Gaza.
Người dân ở phía nam Dải Gaza lấy nước phục vụ sinh hoạt. (Ảnh TÂN HOA XÃ)
Người dân ở phía nam Dải Gaza lấy nước phục vụ sinh hoạt. (Ảnh TÂN HOA XÃ)

Tuyên bố của Hamas nhấn mạnh, thủ lĩnh Ismail Haniyeh khẳng định “tinh thần tích cực” của phong trào này trong việc nghiên cứu đề xuất ngừng bắn của Israel. Ông Ismail Haniyeh cũng cho biết, ông đã thảo luận với Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, một nhà hòa giải quan trọng trong quá trình này.

Trước đó, trong một động thái hạ nhiệt căng thẳng ở Gaza, Cơ quan quản lý cửa khẩu và biên giới ở Gaza thông báo, Israel đã trả tự do cho 64 người Palestine bị bắt giữ trong các chiến dịch quân sự mà Israel tiến hành ở vùng lãnh thổ ven Địa Trung Hải này. Trong số 64 người được trả tự do, có một thi thể và một người bị thương nặng. Việc trao trả được thực hiện thông qua cửa khẩu Kerem Shalom ở phía nam Gaza. Các nguồn tin an ninh của Palestine cho biết, những tù nhân Palestine được trả tự do đã được chuyển đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Giới chức Israel họp bàn về giải thoát con tin

Các quan chức hàng đầu trong chính quyền Israel họp bàn về xung đột với Hamas ở Dải Gaza. Nguồn tin Chính phủ Israel cho biết, các quan chức thảo luận về đề xuất ngừng bắn để giải thoát một số con tin bị Hamas bắt giữ, cũng như khả năng tấn công vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza. Cuộc họp của Nội các chiến tranh Israel diễn ra sau cuộc họp của Nội các an ninh với thành phần rộng hơn.

Một nhóm vũ trang Hồi giáo Shiite ở Iraq thừa nhận thực hiện vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào ba địa điểm ở các thành phố Tel Aviv và Be’er Sheva của Israel. Trong hai tuyên bố đăng tải trên mạng, nhóm vũ trang mang tên Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq cho biết, trưa 2/5, các máy bay chiến đấu của nhóm đã tiến hành ba vụ không kích bằng tên lửa hành trình tầm xa phiên bản nâng cấp al-Arqab vào hai địa điểm quan trọng ở Tel Aviv và một địa điểm ở Be’er Sheva, miền nam Israel. Các tuyên bố trên nhấn mạnh, các vụ tấn công được thực hiện nhằm “bày tỏ tình đoàn kết với người dân ở Dải Gaza”.

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) ước tính, công cuộc tái thiết Dải Gaza sẽ tiêu tốn khoảng 30 đến 40 tỷ USD và đòi hỏi nỗ lực ở quy mô lớn chưa từng thấy kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai.

Trong một diễn biến có thể gây gia tăng căng thẳng tại khu vực, Bộ Quốc phòng Syria cho biết, tám binh sĩ nước này bị thương trong vụ không kích do Israel tiến hành nhằm vào ngoại ô thủ đô Damascus tối 2/5; cuộc tấn công được tiến hành từ Cao nguyên Golan, nhằm vào một địa điểm gần Damascus và gây ra một số thiệt hại vật chất. Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Gian nan công cuộc tái thiết sau xung đột

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) ước tính, công cuộc tái thiết Dải Gaza sẽ tiêu tốn khoảng 30 đến 40 tỷ USD và đòi hỏi nỗ lực ở quy mô lớn chưa từng thấy kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai. Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Abdallah al-Dardari nhấn mạnh, mức độ tàn phá ở Gaza là lớn chưa từng có; cho rằng công cuộc tái thiết này sẽ mất nhiều thập kỷ nếu việc tái thiết Gaza được thực hiện theo quy trình bình thường, song đây là điều người dân Palestine không thể chờ đợi. Do đó, ông Abdallah al-Dardari cho rằng cộng đồng quốc tế cần hành động nhanh chóng để cung cấp lại nhà ở cho người dân và đưa cuộc sống của người dân ở Gaza trở lại bình thường về mặt kinh tế, xã hội, y tế và giáo dục.

Đại sứ quán Palestine ở Ai Cập đang nỗ lực tìm cách để chính quyền Cairo cấp giấy phép cư trú tạm thời cho hàng chục nghìn người Palestine đến từ Dải Gaza kể từ khi nổ ra xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas. Theo Đại sứ Palestine ở Ai Cập, có đến 100.000 người dân ở Gaza đã vượt biên giới vào Ai Cập kể từ khi cuộc xung đột nổ ra hồi tháng 10 năm ngoái. Đại sứ nhấn mạnh, việc cấp giấy phép cư trú tạm thời sẽ chỉ nhằm bảo đảm thực hiện các mục đích nhân đạo, tạo điều kiện dễ dàng hơn để họ làm ăn sinh sống cho đến khi xung đột kết thúc, bảo đảm tuân thủ những quy định pháp lý của nước sở tại; đồng thời khẳng định những người này không có kế hoạch định cư ở Ai Cập.

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.