Tiên phong, sáng tạo trong triển khai Trường học hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước thực hiện mô hình "Trường học hạnh phúc". Đến nay, tất cả trường học trên địa bàn thành phố đều triển khai mô hình này, hướng đến xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện...
Giờ học tập của các cháu Trường mầm non Tuổi thơ 7, Quận 3. (Ảnh THẾ ANH)
Giờ học tập của các cháu Trường mầm non Tuổi thơ 7, Quận 3. (Ảnh THẾ ANH)

Thành phố Hồ Chí Minh có 2.362 trường học, với hơn 1,7 triệu học sinh; trong đó, có 1.275 trường mầm non, 520 trường tiểu học, 295 trường trung học cơ sở, 205 trường trung học phổ thông, hơn 67 trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm giáo dục chuyên biệt.

Môi trường học tập ngày thêm thân thiện

Trường mầm non 19/5 Thành phố (phường Đa Kao, Quận 1), đang hướng đến xây dựng ngôi trường hạnh phúc, nơi trẻ được yêu thương, chăm sóc và phát triển toàn diện. Ngôi trường 50 tuổi này hiện có tổng số 420 trẻ, được xây dựng trên diện tích hơn 3.390 m2, tổng diện tích xây dựng là 6.470 m2, với không gian sạch đẹp, thoáng đãng...

Theo Ban Giám hiệu nhà trường, trong hành trình xây dựng Trường học hạnh phúc, việc tạo ra môi trường học tập an toàn, thân thiện, tổ chức các hoạt động giáo dục sáng tạo là nhân tố quan trọng góp phần làm nên thành công và sự phát triển bền vững của một ngôi trường. Bên cạnh chú trọng kiến tạo môi trường học gần gũi, hấp dẫn, thu hút sự hứng thú học tập của trẻ, nhà trường còn quan tâm xây dựng không gian xanh trong trường học để mỗi ngày trẻ đến trường được hòa mình vào không gian tươi mát. Mô hình Trường học hạnh phúc được xem là một bước tiến quan trọng, nhằm tạo ra môi trường giáo dục tích cực, là nơi hội tụ các yếu tố chất lượng giáo dục, nơi trẻ em không chỉ được trang bị kiến thức mà còn được nuôi dưỡng tinh thần, phát triển toàn diện.

Sau một năm triển khai mô hình Trường học hạnh phúc, Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Tân Phú (quận Tân Phú) đã thành lập các ban: Ban EHS (Ban Môi trường, sức khỏe và an toàn), Ban 5S (sẵn sàng, săn sóc, sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ), Ban bảo vệ trẻ em, Ban an toàn vệ sinh thực phẩm để triển khai các tiêu chí Trường học hạnh phúc.

Trong đó, Ban EHS đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một môi trường học tập và làm việc an toàn, lành mạnh cho học sinh, giáo viên và nhân viên. Nhiệm vụ của Ban EHS là đào tạo và huấn luyện về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, sơ cứu y tế; giám sát an toàn tại các khu vực học tập, sinh hoạt, vệ sinh và thực phẩm; quản lý và xử lý chất thải bảo vệ môi trường; ứng phó sự cố khẩn cấp...

Ban bảo vệ trẻ em do Hiệu trưởng Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Tân Phú làm trưởng ban. Ban này sẵn sàng tiếp nhận và kịp thời xử lý mọi thông tin liên quan đến quyền bảo vệ trẻ em, các hành vi xâm hại, bỏ rơi, kỳ thị hoặc bạo lực liên quan đến học sinh. Nhà trường cũng triển khai chủ trương tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên tại nhà trường đều phải ký kết bản thỏa thuận bảo vệ trẻ em và phòng chống bạo lực học đường.

Ngoài ra, Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Tân Phú cũng chú trọng xây dựng mô hình mỗi lớp học là một không gian học tập hạnh phúc. Trong không gian lớp học này, các học sinh được thỏa sức sáng tạo, tự trang trí, tự thiết kế, tự lên ý tưởng. Đặc biệt, dựa trên giá trị cốt lõi của nhà trường: Yêu thương-tôn trọng-trách nhiệm gắn với sứ mệnh xây dựng môi trường học tập hạnh phúc, học sinh của mỗi lớp và giáo viên chủ nhiệm cùng thảo luận xây dựng các quy tắc ứng xử. Từ các quy tắc này, học sinh cùng học tập, cùng ứng xử thân thiện tạo ra một môi trường học tập hạnh phúc, tôn trọng lẫn nhau.

Triển khai theo chiều sâu

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, mục đích xây dựng, phát triển mô hình Trường học hạnh phúc dựa trên nguyên lý trải nghiệm hạnh phúc của con người: Kết nối với bản thân-Kết nối với người khác-Kết nối với thế giới tự nhiên. Trường học hạnh phúc hướng đến mục tiêu tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học, tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh con người Thành phố Hồ Chí Minh "Sống tử tế, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động sáng tạo". Vì vậy, việc triển khai Trường học hạnh phúc hết sức quan trọng trong công tác giáo dục hiện nay.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Sau một năm thực hiện mô hình Trường học hạnh phúc, đến nay đơn vị đã xác định được những giải pháp để thời gian tới toàn ngành giáo dục tiếp tục triển khai mô hình Trường học hạnh phúc theo chiều sâu, có sức lan tỏa lớn trong xã hội.

Trong nhiều giải pháp, ngành giáo dục đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng đến việc tạo không gian học tập thân thiện và hiện đại. Theo đó, các trường sẽ phát triển các mô hình học tập hạnh phúc như khu vực thư giãn, góc sáng tạo nghệ thuật và không gian xanh để học sinh có nơi cân bằng cảm xúc; mở rộng khu vực hoạt động thể thao, thư viện, phòng học chức năng, đồng thời tổ chức "Ngày hội hạnh phúc" để giáo viên, học sinh và phụ huynh cùng tham gia với các hoạt động ý nghĩa như viết thư cảm ơn, chia sẻ câu chuyện tích cực... giúp học sinh và giáo viên hiểu sâu sắc hơn về lòng biết ơn, tình yêu thương và trách nhiệm.

Theo Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc, Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo trong triển khai mô hình Trường học hạnh phúc. Những tiêu chí Trường học hạnh phúc được xây dựng dựa trên cơ sở thực tiễn, phù hợp với đặc thù của thành phố, bám sát định hướng từ Trung ương. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm, sự bài bản và tâm huyết của ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh trong xây dựng nền tảng giáo dục nhân văn, tiến bộ. Các trường học tại thành phố không chỉ là nơi truyền tải kiến thức, kỹ năng mà đã từng bước trở thành "ngôi nhà thứ hai" thật sự hạnh phúc. Tại đây, mỗi ngày đi học là một ngày vui cho cả học sinh, cán bộ, nhân viên, giáo viên...

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu ra mắt mô hình Hệ sinh thái Tài chính Hàng hải quốc tế (IMFC).

Xây dựng hệ sinh thái tài chính hàng hải để giữ lại dòng vốn tỷ đô

Hệ thống cảng biển Việt Nam có tổng giá trị giao dịch ước hơn 1.000 tỷ USD mỗi năm, nhưng chỉ giữ lại khoảng 4-5% giá trị từ các dịch vụ tài chính hàng hải. Phần lớn lợi tức từ tài trợ thương mại, tài trợ tàu biển, bảo hiểm hàng hải và thanh toán quốc tế vẫn đang chảy qua các trung tâm tài chính nước ngoài.

Siêu đại kiện tướng Lê Quang Liêm trở thành kỳ thủ Việt Nam đầu tiên đoạt vé dự Esports World Cup. (Ảnh: BTC)

Siêu đại kiện tướng Lê Quang Liêm trở thành kỳ thủ Việt Nam đầu tiên đoạt vé dự Esports World Cup

Dù vắng mặt trong danh sách đăng ký thi đấu ban đầu của Liên đoàn Cờ Việt Nam dự giải Olympiad tại Uzbekistan, nhưng hôm nay 18/5, kỳ thủ Lê Quang Liêm đã không khiến người hâm mộ thất vọng khi thi đấu thành công tại Mỹ để trở thành kỳ thủ Việt Nam đầu tiên có mặt ở chung kết Esports World Cup (Cúp thể thao điện tử thế giới).

Đại diện Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về cuộc thi. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát động cuộc thi phim ngắn AI

Ngày 18/5, Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi phim ngắn AI với chủ đề: “Huyền thoại Việt qua lăng kính AI” lần 1 năm 2026 (Vietnam AI Film 2026 lần 1).

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm. (Ảnh: Ban tổ chức)

Nhiều hoạt động triển lãm kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 18/5, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2026).

Công nhân trút mủ cao-su tại vườn cây Công ty Cao-su Việt Lào. (Ảnh Đào Phong)

Phát triển cao-su bền vững: Điểm sáng hợp tác Việt Nam-Lào

Sau hơn 20 năm đầu tư tại Lào, các dự án trồng, khai thác và chế biến cao-su của Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam (VRG) không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế tích cực mà còn góp phần tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân địa phương, trở thành điểm sáng trong hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Lào.

Đại diện Nhà xuất bản Kim Đồng tặng hoa cho tác giả Thibault và khách mời. (Ảnh: LINH BẢO)

“Từ nhà anh về nhà em”-Hành trình của tình yêu và sự sẻ chia

“Từ nhà anh về nhà em” không chỉ là hành trình 16.000km đạp xe xuyên Âu-Á đầy thú vị của cặp đôi Pháp-Việt, cuốn sách còn mang đến cho độc giả nhiều trải nghiệm về thiên nhiên, văn hóa và con người trên thế giới, cũng như khơi dậy niềm cảm hứng cho người trẻ muốn bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình.

Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát tiêu thụ mận hậu Sơn La ngay tại vùng trồng.

Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tiêu thụ mận hậu Sơn La

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, mận hậu Sơn La sẽ được đưa vào hệ thống hàng trăm điểm bán lẻ thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op), góp phần đưa đặc sản mận hậu, được ví như “cherry của Việt Nam”, đến gần hơn với người tiêu dùng, quảng bá nông sản vùng miền, nâng tầm đặc sản địa phương.

Chủ tịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) Trần Hùng Huy

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy: “Không học nữa” đang trở thành rủi ro lớn nhất của lãnh đạo”

Hội nghị về tăng trưởng hay chuyển đổi số ACB Leadership Summit 2026 được định hình như một không gian để các lãnh đạo doanh nghiệp cùng nhìn lại một câu hỏi ngày càng cấp thiết: Doanh nghiệp cần năng lực gì để tiếp tục đứng vững và tăng trưởng khi biến động đã trở thành trạng thái vận hành mặc định của thị trường?

Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra hàng hóa bày bán tại Trung tâm Thương mại Saigon Square.

Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt xử lý hàng giả tại các điểm mua sắm nổi tiếng

Trước tình trạng buôn bán hàng giả diễn biến phức tạp, lực lượng Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt ra quân kiểm tra các trung tâm thương mại, chợ du lịch và điểm kinh doanh trọng điểm. Nhiều vụ vi phạm liên quan hàng giả nhãn hiệu nổi tiếng đã bị phát hiện, xử lý với tổng số tiền phạt hàng trăm triệu đồng.

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa (áo dài xanh, bên phải) bên tác phẩm chân dung mình được nghệ nhân tạo tác trên lá sen Việt Nam. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Triển lãm "Sen trong đá": Tri ân và lan tỏa tinh thần sống đẹp

Tại Bảo tàng Côn Đảo (Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh), 25 tác phẩm mỹ thuật trên lá sen khắc họa chân dung các nữ chiến sĩ cách mạng đang được trưng bày phục vụ công chúng. Chất liệu độc đáo cùng những câu chuyện xúc động mở ra không gian kết nối ký ức lịch sử với lòng yêu nước và tinh thần cống hiến trong thời bình.

Sự kiện truyền tải thông điệp về một Côn Đảo từ “địa chỉ đỏ” trở thành biểu tượng của du lịch hòa bình, an toàn và văn minh.

Kết nối di sản và du lịch từ tà áo dài Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Côn Đảo (Thành phố Hồ Chí Minh) đã diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa-xã hội với điểm nhấn là chương trình trao tặng 250 áo dài trắng cho nữ sinh, giáo viên Trường Trung học Phổ thông Võ Thị Sáu và Lễ “Ước nguyện hòa bình” tại Cầu tàu 914.