Tích cực chuyển đổi số để phục vụ nhân dân tốt hơn

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh yêu cầu: Có cơ chế, chính sách đột phá thúc đẩy chuyển đổi số, thực hiện số hóa toàn diện trong mọi lĩnh vực kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm an ninh, an toàn, khuyến khích đổi mới, sáng tạo.

Các đơn vị đang khẩn trương thực hiện số hóa tài liệu. (Ảnh: Báo Nhân Dân)
Các đơn vị đang khẩn trương thực hiện số hóa tài liệu. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Quá trình thảo luận, đóng góp ý kiến, nhiều cán bộ, đảng viên thống nhất cao với yêu cầu này. Từ thực tiễn địa phương, Phó Bí thư Đảng bộ phường Hải An, thành phố Hải Phòng Phạm Thị Chuyên cho rằng, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vừa qua đã thể hiện rõ vai trò của chuyển đổi số trong công tác phục vụ nhân dân.

Phường Hải An được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cát Bi, Đằng Lâm, Thành Tô, Đằng Hải, Tràng Cát, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nam Hải và một phần diện tích tự nhiên của phường Đông Hải 2. Phường Hải An có diện tích tự nhiên 39,99 km², dân số 102.648 người. Đảng bộ phường Hải An hiện có 105 tổ chức đảng với hơn 5.500 đảng viên.

Là phường trung tâm của thành phố, số dân đông, nhiều đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hoạt động nên nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính và ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động rất lớn. Để phục vụ nhân dân, Đảng ủy phường tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Ủy ban nhân dân phường phát huy cao các nguồn lực thúc đẩy hạ tầng số; phối hợp với các cơ quan, đơn vị duy trì, phát triển sản phẩm OCOP trên các sàn thương mại điện tử Postmart.vn và Voso.vn; khai thác hiệu quả ứng dụng du lịch thông minh (mã QR) tại các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn phục vụ du khách thập phương; triển khai hiệu quả các nền tảng quản lý lưu trú tại khách sạn, căn hộ…

Đảng ủy phường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng kỳ họp số, kỳ họp không giấy tờ, chính quyền điện tử. Thành lập và hoạt động từ ngày 1/7/2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hải An tiếp nhận, xử lý 100% hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường mạng, tỷ lệ giải quyết đúng hạn luôn đạt hơn 98%.

Những kết quả ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số đã giúp người dân và doanh nghiệp thuận tiện trong giải quyết thủ tục hành chính, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy hạ tầng cơ sở phục vụ chuyển đổi số chưa hoàn thiện. Năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng sử dụng công nghệ của một số cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu. Để thực hiện hiệu quả yêu cầu thúc đẩy chuyển đổi số, đồng chí Phạm Thị Chuyên đề nghị cần tiếp tục triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở có trình độ đáp ứng yêu cầu ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Bác Nguyễn Minh Tuấn, phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng cho rằng, cần quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: Chuyển đổi số chính là hệ thần kinh trung ương, là cầu nối sống còn giữa tỉnh và xã trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Muốn vậy, các cấp ủy, chính quyền cần thực hiện nghiêm giải pháp đã được đề cập trong dự thảo các văn kiện là phát triển công dân số, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để người dân tham gia hiệu quả vào nền kinh tế số và xã hội số.

Có thể bổ sung nhiệm vụ chú trọng đẩy nhanh phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, tạo nền tảng đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Phát triển mạnh mẽ nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn. Tập trung bố trí nguồn lực tài chính một cách hiệu quả, tránh dàn trải, hình thức; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm quá trình chuyển đổi số diễn ra thực chất, hiệu quả. Khi hệ thống chính quyền điện tử, chính quyền số vận hành thông suốt từ Trung ương xuống tận cơ sở sẽ góp phần phục vụ nhân dân tốt nhất.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự hội thảo quốc tế do Trường đại học Intracom phối hợp các đơn vị tổ chức. (Ảnh: NHẬT MINH)

Ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn

Ngày 28/1, tại Hà Nội, Trường đại học Intracom phối hợp Tạp chí Pháp luật và Phát triển, Viện khoa học và Bổ trợ Tư pháp (Liên hiệp Hội Người khuyết tật Việt Nam), Tạp chí Vận động, Nghiên cứu và Giáo dục (JARE)… tổ chức hội thảo quốc tế “Thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn”.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công-Chi nhánh số 3-phường Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: nhandan.vn)

Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức có vai trò thống nhất và chuẩn hóa thông tin nhân sự trong toàn bộ hệ thống cơ quan nhà nước, từ đó có cái nhìn toàn diện về số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ nhằm đưa ra các quyết định quản lý và sử dụng nhân sự một cách khoa học, hợp lý.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

100% cử tri có mặt tại Hội nghị nhất trí giới thiệu đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

150/150 cử tri có mặt tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI của Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhất trí giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đông đảo người dân tham dự triển lãm.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học tiên tiến để bảo tồn và phát triển dược liệu

Sáng 23/1, Viện Dược liệu phối hợp UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) tổ chức Triển lãm Sách và Dược liệu Việt Nam với chủ đề “Kết nối tri thức vì sức khỏe cộng đồng” tại Phố Sách Hà Nội. Triển lãm nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi nộp tiền phạt qua mã QR để tránh bị lừa.

Nhận diện chiêu thức lừa đảo nộp phạt “nguội” qua Zalo

Lợi dụng việc mã QR được sử dụng rộng rãi trong các thủ tục hành chính, nhiều đối tượng xấu đã giả mạo thông báo “phạt nguội”, yêu cầu người dân chuyển tiền qua mã QR trên Zalo. Người dân cần nhận diện rõ quy trình nộp phạt hợp pháp và nâng cao cảnh giác để tránh bị lừa.

Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên khảo sát để cấp chỉ dẫn địa lý cho gạo nếp Khẩu Nua Lếch. (Ảnh: THU HIỀN)

Đổi mới sáng tạo ở Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên đã và đang khẳng định quyết tâm biến khoa học, công nghệ trở thành khâu đột phá để thúc đẩy kinh tế-xã hội. Với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Thái Nguyên từng bước đẩy nhanh phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan các khu vực bên lề lễ khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn Hòa Lạc.

Việt Nam sẽ bước vào nhóm số ít quốc gia sở hữu năng lực chế tạo chip bán dẫn

Chip bán dẫn hiện là “đòn bẩy” của những nước chi phối công nghệ sản xuất, sử dụng như công cụ chính trị để kiểm soát, kìm hãm kinh tế, công nghiệp an ninh quốc phòng. Việt Nam xác định bán dẫn là một trong những công nghệ chiến lược cần làm chủ, với mắt xích then chốt vừa được công bố: nhà máy sản xuất chip tại Hòa Lạc.

Ứng dụng khoa học, công nghệ là giải pháp hiệu quả để quản lý, bảo vệ tài nguyên biển.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý các khu bảo tồn biển

Đến năm 2030, Việt Nam có 27 khu bảo tồn biển, trong đó có 16 khu bảo tồn biển cấp quốc gia, 11 cấp tỉnh với khoảng 20 hệ sinh thái, 11.000 loại thủy sản, khoảng 3.000 đảo. Đây là địa điểm lý tưởng để thực hiện nhiệm vụ lưu giữ, bảo tồn giống, nguồn gen, đa dạng sinh học; phát triển kinh tế, du lịch; phục vụ nghiên cứu khoa học…