Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Chiều 25/10, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tham dự có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Cùng dự có các đồng Ủy viên Trung ương Đảng: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ quốc phòng; Đỗ Trọng Hưng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương công bố và trao Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ đối với đồng chí Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam thôi giữ chức vụ Ủy viên Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại diện Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định điều động, chỉ định của Bộ Chính trị đối với đồng chí Nguyễn Doãn Anh.

Đại diện Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định điều động, chỉ định của Bộ Chính trị đối với đồng chí Nguyễn Doãn Anh.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã được Bộ Chính trị tin tưởng quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Thông tin những kết quả nổi bật, đáng ghi nhận ở Thanh Hóa trên các lĩnh vực cùng những bài học rút ra, lưu ý bảo đảm tốc độ, chất lượng tăng trưởng, tiếp tục quan tâm thực hiện hiệu quả khâu đột phá về phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; đồng chí Lê Minh Hưng đề nghị đồng chí tân Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm bắt tình hình địa phương cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa rà soát mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung quán triệt kỹ lưỡng, sâu sắc các nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Bộ Chính trị, đặc biệt chỉ đạo gần đây của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chủ trương mới, động lực quan trọng đưa đất nước ta phát triển, bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt nam, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh.

Đại diện Quân đội Việt Nam tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đại diện Quân đội Việt Nam tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng đề nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chủ động đổi mới, sáng tạo, cụ thể hóa tư tưởng chỉ đạo trên các lĩnh vực, tập trung lãnh đạo thành công các mục tiêu đã đề ra; đề nghị đồng chí tân Bí thư Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030-tầm nhìn đến năm 2045 cùng các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết của Quốc hội khóa XV cùng các cơ chế chính sách tỉnh Thanh Hóa ban hành, hoàn thành 6 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá mà nghị quyết Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã đề ra; lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục, tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững hơn nữa trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng mong đồng chí Nguyễn Doãn Anh cùng tập thể tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy hiệu quả giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm, tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn tới trong cán bộ, đảng viên, toàn thể nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững. Tập trung đổi mới mạnh mẽ, toàn diện giáo dục và đào tạo, trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là chất lượng giáo dục vùng miền núi; thực hiện tốt hơn nữa công tác giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho nhân dân, đồng bào các dân tộc thiểu số vùng miền núi, thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, tôn giáo.

Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng cũng nhấn mạnh yêu cầu của Bộ Chính trị về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị bảo đảm tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 20, nhất là đóng góp xây dựng dự thảo văn kiện đại hội đảng cấp trên có tầm nhìn, mục tiêu dài hạn cùng giải pháp khả thi, chuẩn bị tốt công tác nhân sự đáp ứng yêu cầu tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy các cấp…

Tập thể lãnh đạo Tỉnh Thanh Hóa chúc mừng đồng chí Nguyễn Doãn Anh.

Tập thể lãnh đạo Tỉnh Thanh Hóa chúc mừng đồng chí Nguyễn Doãn Anh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh nghiêm túc quán triệt chỉ đạo, giao nhiệm của của đại diện Ban Tổ chức Trung ương và hứa tận tâm, tận lực, toàn tâm, toàn ý kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt được và truyền thống vẻ vang 94 năm xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa; không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội cụ Hồ, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, cùng Ban Thường vụ, Ban chấp hành và hệ thống chính trị trong tỉnh giữ vững truyền thống đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, từng bước hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Thanh Hóa thành cực tăng trưởng mới ở phía bắc Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh được thiết kế có yếu tố AI)

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.