Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định thăng cấp bậc hàm, quân hàm Đại tướng, Thượng tướng

Chiều 20/10, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ trao quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tướng đối với đồng chí: Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; thăng quân hàm Đại tướng đối với đồng chí Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; thăng quân hàm Thượng tướng đối với đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương với các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tại Lễ trao quyết định thăng cấp bậc hàm, quân hàm Đại tướng, Thượng tướng (Ảnh: LÂM KHÁNH/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương với các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tại Lễ trao quyết định thăng cấp bậc hàm, quân hàm Đại tướng, Thượng tướng (Ảnh: LÂM KHÁNH/TTXVN)

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Bí thư Trung ương Đảng, Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc, Chánh Văn phòng Trung ương; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương cùng dự.

Trao quyết định và phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng ba đồng chí vinh dự được thăng cấp bậc hàm, quân hàm; khẳng định đây là niềm vinh dự, tự hào đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân cũng như cá nhân, gia đình và quê hương mỗi đồng chí.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, việc thăng cấp bậc hàm, quân hàm cho ba đồng chí thể hiện sự tin tưởng, quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng vũ trang; đồng thời cũng là sự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của mỗi đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Quân đội, Công an cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, quân hàm là những sĩ quan ưu tú được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng, trao giữ các cương vị, trọng trách quan trọng trong lãnh đạo, chỉ huy lực lượng Quân đội, Công an; đã lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Trên các cương vị công tác, dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, các đồng chí cũng luôn thể hiện là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng; luôn mang hết tinh thần trách nhiệm, năng lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trên các cương vị công tác, dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, các đồng chí cũng luôn thể hiện là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng; luôn mang hết tinh thần trách nhiệm, năng lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định thăng quân hàm Đại tướng đối với Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định thăng quân hàm Đại tướng đối với Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng hiện nay đang đứng trước tiền đồ hết sức vẻ vang, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt. Điều đó đòi hỏi đòi hỏi lực lượng vũ trang phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; thực sự đoàn kết, thống nhất, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định, chúc mừng Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định, chúc mừng Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng, Nhà nước, nhân dân và lực lượng vũ trang mong muốn và tin tưởng các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, quân hàm Đại tướng, Thượng tướng phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân anh hùng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: Người làm tướng phải "Trí - Dũng - Nhân - Tín - Liêm - Trung" để luôn xứng đáng là người chỉ huy tài năng, mẫu mực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó; tiếp tục tham mưu cho Đảng, Nhà nước và theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cấp, các ngành, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, quân hàm cũng cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy các cấp ủy Đảng, các đơn vị trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng tổ chức lực lượng Quân đội, Công an tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có sức mạnh tổng hợp, sức chiến đấu ngày càng cao.

Chỉ rõ cần thường xuyên chăm lo giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và phẩm chất đạo đức; ra sức học tập, nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt, phát huy bản chất cách mạng, truyền thống của lực lượng vũ trang, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, quân hàm tích cực nghiên cứu chiến lược, chú trọng đổi mới tư duy, phương pháp công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy; chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác dự báo, tham mưu, đề xuất, kịp thời đề ra những phương án giải quyết các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh; phối hợp chặt chẽ các lực lượng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Thay mặt ba đồng chí được thăng cấp bậc hàm, quân hàm, Đại tướng Lương Tam Quang gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đối với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, nhân dân, các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương, cấp uỷ, chính quyền, nhân dân các địa phương, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân đã quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ để các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lương Tam Quang hứa tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng, Nhà nước; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết; khắc ghi và thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo làm tướng; quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng, Nhà nước; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết.

Đại tướng Lương Tam Quang

Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định tiếp tục nêu cao và giữ vững phẩm chất cách mạng; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tiếp tục cùng tập thể lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; góp phần phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường đóng góp của Việt Nam trong nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại; vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, để mọi người dân được sống hạnh phúc, an tâm trong môi trường an ninh, an toàn, không ai bị bỏ lại phía sau.

Đại tướng Lương Tam Quang cũng khẳng định sẽ không ngừng đóng góp xứng đáng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân dưới sự lãnh đạo của Đảng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; không ngừng chăm lo, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân đến năm 2025 tinh gọn, mạnh, đến năm 2030 thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.