Thường trực Thành ủy Đà Nẵng thăm, động viên lực lượng phá chuyên án ma túy “khủng”

Chiều 25/5, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng và Đoàn lãnh đạo thành phố đã đến thăm, chúc mừng và “thưởng nóng” Công an thành phố Đà Nẵng về vụ điều tra, phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép 9kg ma túy.
Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, thăm, động viên lực lượng phá chuyên án ma tuý “khủng”. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, thăm, động viên lực lượng phá chuyên án ma tuý “khủng”. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Báo cáo tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Xuân Cường, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố cho biết: Sau thời gian xác lập đấu tranh, đến ngày 23/5, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Xí nghiệp quản lý vận hành hầm Mũi Trâu (thuộc Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả) đã phá thành công chuyên án bí số 523C, triệt xóa đường dây chuyên buôn bán khối lượng lớn ma túy từ cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) về thành phố Đà Nẵng; bắt giữ hai đối tượng gồm Trà Văn Công (sinh năm 1995, trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) và Đặng Quang Hiếu (sinh năm 1998, trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng).

Cả hai đối tượng này đều chưa có tiền án, tiền sự; qua test nhanh kết quả dương tính với chất ma túy (hàng đá); thu giữ hơn 9kg ma túy (bao gồm Ketamine và ma túy đá). Đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước tới nay bắt giữ được trên địa bàn Đà Nẵng.

Hiện Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng Trà Văn Công và Đặng Quang Hiếu về tội Mua bán trái phép chất ma túy và tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đối tượng cầm đầu Trà Văn Công bị bắt giữ cùng tang vật hơn 9kg ma túy. (Ảnh: Công an cung cấp)
Đối tượng cầm đầu Trà Văn Công bị bắt giữ cùng tang vật hơn 9kg ma túy.
(Ảnh: Công an cung cấp)

Ghi nhận và biểu dương chiến công xuất sắc này của Công an TP Đà Nẵng, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định: Đây là một vụ án có số lượng ma túy được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Nếu các lực lượng Công an TP Đà Nẵng không vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ và quyết tâm như vậy thì rất dễ để lọt tội phạm và hậu quả sẽ rất khôn lường.

Theo đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, chiến công này là một dấu ấn đặc biệt của Công an TP Đà Nẵng. Với tinh thần đấu tranh gian khổ, lực lượng phá án đã bảo đảm được sự an toàn, làm rõ được đối tượng. Chiến công này cũng góp phần cổ vũ, động viên lực lượng phòng chống ma túy nói riêng và Công an TP Đà Nẵng nói chung, tiếp thêm cho họ động lực, sự tự tin, vững vàng trong cuộc chiến phòng, chống ma túy.

“Quá trình đấu tranh phòng chống ma túy hết sức phức tạp và nguy hiểm. Theo đánh giá chung, sau đại dịch Covid-19, tình hình tội phạm ma túy rất phức tạp, thậm chí có sự gia tăng về cường độ và số lượng, đặc biệt khu vực giáp ranh. Đây là mối đe doạ an ninh trật tự và an toàn xã hội, là sự lo lắng của nhiều gia đình. Đối với chuyên án này, với số lượng ma túy lớn được thu giữ, chứng tỏ đường dây tổ chức và nhu cầu thực tế sử dụng ma túy trong xã hội phức tạp. Đề nghị Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục đấu tranh quyết liệt để tìm ra những cá nhân, tổ chức liên quan. Tổ chức triệt phá triệt để đường dây này.” ông Triết khẳng định.

Trước đó, như tin đã đưa, ngày 23/5, Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép 9kg ma túy (loại Ketamine, ma túy đá) từ Quảng Trị về Đà Nẵng.

Đối tượng cầm đầu đường dây này là Trà Văn Công (sinh năm 1995, trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng), bị lực lượng chức năng mật phục bắt giữ vào chiều ngày 23/5, tại khu vực hầm Mũi Trâu (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng).

Công và các đối tượng khác sử dụng xe ô-tô BKS 43E-00058 để vận chuyển ma túy nguỵ trang trong các túi ni lông dạng gói trà. Số ma túy lực lượng chức năng thu giữ lượng hơn 9kg, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, nhiều điện thoại di động và một số vật dụng liên quan.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại sự kiện Hội thảo và Triển lãm Tài chính số Việt Nam 2026. (Ảnh: Kỳ Duyên/TCT)

Nền tảng cho mô hình quản trị thuế thông minh

Mạng lưới dữ liệu liên ngành giữa cơ quan thuế, các bộ, ngành, địa phương đang trở thành nền tảng cốt lõi giúp tối ưu hóa quản lý thuế, điều hành tài chính công và nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Chính quyền xã Ba Bể tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn xử lý vi phạm tại các hộ dân. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Ba Bể)

Xem xét xử lý đồng bộ, thấu đáo vi phạm đất đai khu vực hồ Ba Bể

Những ngày qua, tỉnh Thái Nguyên quyết liệt chỉ đạo cơ quan chức năng và xã Ba Bể tập trung xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai khu vực hồ Ba Bể. Đây là những vi phạm kéo dài nhiều năm, là vấn đề được dư luận quan tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu cần xử lý đồng bộ, dứt điểm và thấu tình, đạt lý.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức.

Bảo vệ công nhân trước hiểm họa ma túy

Với hơn 17 triệu người đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, đội ngũ công nhân lao động giữ vai trò đầu tàu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế nhưng mặt trái của công nghiệp hóa và di cư lao động lại đang đưa họ vào “tầm ngắm” của tội phạm ma túy.

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Phân cấp thẩm quyền trong kiểm tra chuyên ngành

Từ ngày 1/6/2025, Bộ Nội vụ không còn cơ quan thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Thay vào đó, Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 217/2025/NĐ-CP đã quy định về trách nhiệm kiểm tra chuyên ngành của Bộ trưởng.