Thường trực Thành ủy Đà Nẵng mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong chặng đường phát triển mới

Trưa 18/9, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tổ chức họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh và Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng Huỳnh Thị Thùy Dung chủ trì buổi họp báo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Báo cáo kết quả đại hội, đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng cho biết: Tại phiên bế mạc, đại hội đã thông qua Báo cáo tổng hợp nội dung góp ý các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV; Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới: Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng.

Đại hội thông báo Quyết định chỉ định Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết và đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030.

ndo_br_hop-bao-1-4159.jpg
Quang cảnh họp báo. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030 với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Theo đó, khẩn trương cụ thể hóa triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá nhiệm kỳ 2025-2030, trọng tâm là thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát triển mạnh kinh tế tư nhân, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ kiến tạo, phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực; xây dựng thành phố Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, có chất lượng sống cao, nhất là nâng cao đời sống nhân dân khu vực miền núi.

ndo_br_dsc-5169-41.jpg
Các phóng viên Báo và Phát thanh truyền hình Đà Nẵng thực hiện truyền hình trực tiếp Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Chương trình hành động nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, bao gồm: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và bảo đảm phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, phù hợp với thực tiễn địa phương; phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nhân dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố; tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế gắn với đẩy mạnh tái cấu trúc kinh tế thành phố; phát triển văn hóa-xã hội đồng bộ, gắn kết chặt chẽ, hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế, xây dựng thành phố giàu bản sắc, đời sống người dân được nâng cao; phát huy tiềm năng, lợi thế và tăng cường đầu tư nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội khu vực miền núi, rút ngắn khoảng cách chênh lệch với khu vực đồng bằng; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác đối ngoại.

Theo dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, Đà Nẵng đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030.

Theo đó, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm trong nhiệm kỳ 2025-2030 phấn đấu đạt từ 3-4% tổng số đảng viên; hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 100% phường, xã đạt cơ sở vững mạnh toàn diện về quốc phòng, an ninh.

ndo_br_bb617a86cddf47811ece-510.jpg
Các phóng viên tác nghiệp xuyên suốt đại hội. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2026-2030 đạt bình quân từ 11%/năm trở lên. GRDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD/người. Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn theo giá hiện hành giai đoạn 2026-2030 đạt hơn 660 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 14-15%/năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng tối thiểu 10%/năm.

Tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt 11,5-12%; tỷ lệ tăng doanh nghiệp tư nhân từ 20-30%; có hơn 70 doanh nghiệp khoa học, công nghệ (trong đó có 5 doanh nghiệp lớn về khoa học, công nghệ), 500 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tỷ lệ đô thị hóa đạt 63,7%. Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 100%; tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đạt 100%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 54%...

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí, đặc biệt là đội ngũ các phóng viên trực tiếp tác nghiệp, đưa tin tại Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, thành công của Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, có một phần rất lớn từ sự đồng hành, đưa tin xuyên suốt thời gian trước, trong và sau đại hội của các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương tại Đà Nẵng.

Các tuyến bài, tin, ảnh, phóng sự về đại hội đã đăng, phát sóng trên các báo, đài, đã góp phần khẳng định tầm quan trọng của đại hội; cũng như thông tin đến rộng rãi toàn dân về các thành tựu 5 năm qua của hai Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh và đại diện các ban, sở, ngành đã làm rõ thêm một số nội dung, vấn đề mà các báo, đài quan tâm đặt câu hỏi tại buổi họp báo. Và mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong chặng đường xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng mới như niềm tin, kỳ vọng.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.