Đà Nẵng cần có cơ chế đặc thù để rút ngắn khoảng cách giữa miền núi và đô thị

Tạo cơ chế đặc thù cũng như ưu tiên đầu tư nguồn vốn cho các xã khu vực biên giới, miền núi Đà Nẵng để từng bước rút ngắn khoảng cách giữa đô thị Đà Nẵng và các xã, phường vùng núi - nhiều đại biểu đề xuất các ý kiến tâm huyết trong phiên thảo luận tại Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 18/9. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Toàn cảnh Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 18/9. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Sáng 18/9, trong phiên thảo luận tại Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu đề xuất, kiến nghị, kỳ vọng gửi đến Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khoá I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Bhling Mia, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng kiến nghị thành phố cần quan tâm, nghiên cứu xây dựng và ban hành cơ chế đặc thù riêng cho các xã miền núi phía tây của thành phố.

Cần sớm có chủ trương đẩy mạnh công tác phân cấp, phân quyền gắn phương châm “Địa phương bàn, địa phương quyết định, địa phương thực hiện, địa phương chịu trách nhiệm”, tạo sự linh hoạt hơn trong quản lý, điều hành, sử dụng nguồn lực, nâng cao hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và phù hợp với đặc thù miền núi biên giới.

ndo_br_1-2035.jpg
Đồng chí Bhling Mia, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng phát biểu tham luận. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Cần tiếp tục đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông, trong đó ưu tiên nâng cấp đường 14G từ Túy Loan đi thị trấn Prao và tuyến ĐT606 từ trung tâm xã A Vương đến cửa khẩu phụ Tây Giang-Kà Lùm thuộc xã Hùng Sơn nhằm rút ngắn khoảng cách phát triển giữa miền núi và đô thị.

Khai thác tiềm năng dư địa nhằm tạo điều kiện khai thác hiệu quả khu vực này nhất là du lịch cộng đồng, thực hiện chủ trương công tác phát triển, bảo vệ rừng bền vững. Đẩy mạnh xúc tiến hỗ trợ đầu tư hoàn thiện các hạ tầng Cụm công nghiệp Aró, xã Tây Giang để đầu tư khai thác chế biến gỗ, nuôi trồng giống lâm sản, nghiên cứu ứng dụng giống sản phẩm ngoài gỗ như: dược liệu, nuôi trồng nấm lim xanh tạo ra vùng nguyên liệu giống cây trồng cho người dân.

Đồng chí Hồ Thị Minh Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng đề xuất thành phố sớm ban hành các chính sách và cơ chế đặc thù, tăng cường nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, viễn thông, hệ thống cơ sở nghiên cứu, bảo quản và chế biến dược liệu, đặc biệt đối với Sâm Ngọc Linh;

Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư vào lĩnh vực trồng trọt, chế biến, nghiên cứu và bảo tồn nguồn gen dược liệu quý.

ndo_br_fe4fac77c02b4a75133a-229.jpg
Đồng chí Hồ Thị Minh Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hỗ trợ đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực y dược, sinh học, công nghệ sinh học, hình thành đội ngũ chuyên gia và lao động kỹ thuật cao phục vụ lâu dài cho ngành công nghiệp dược liệu.

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và hợp tác xã phát triển sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, tự động hóa và chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất và tiêu thụ. Thúc đẩy mô hình hợp tác công-tư và sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương là yếu tố then chốt bảo đảm sự phát triển bền vững và hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo.