Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bàn Thạch

Ngày 21/7, Đảng bộ phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự, chỉ đạo đại hội.

Về phía thành phố Đà Nẵng có đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng; lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

ndo_br_6.jpg
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ phường Bàn Thạch lần thứ I. (Ảnh: ANH QUÂN)

Chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bàn Thạch lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, truyền thống quê hương anh hùng, giữ gìn bản sắc văn hóa; quyết tâm xây dựng phường Bàn Thạch trở thành đô thị xanh, văn minh, phát triển nhanh, bền vững”.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành Đảng bộ 3 đơn vị gồm: Tân Thạnh, Hòa Thuận và Tam Thăng thuộc thành phố Tam Kỳ (cũ) đã tập trung lãnh đạo triển khai hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu nghị quyết đề ra, nhất là các chỉ tiêu về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, đã triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả. Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên được đẩy mạnh và đạt hiệu quả cao, trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 98 đảng viên mới, nâng tổng đảng viên phường Bàn Thạch lên hơn 3.400 đảng viên.

ndo_br_3.jpg
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ phường Bàn Thạch lần thứ I. (Ảnh: ANH QUÂN)

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế theo nghị quyết đề ra, trong đó, kinh tế luôn duy trì mức tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng, thương mại-dịch vụ chiếm tỷ trọng khoảng 45%, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp chiếm khoảng 40%.

Trên địa bàn có Khu công nghiệp Tam Thăng và Khu công nghiệp Thuận Yên với hơn 30 công ty đang hoạt động, giải quyết việc làm cho khoảng 18.000 lao động. Thu ngân sách tăng qua các năm, quản lý, điều hành ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đúng Luật Ngân sách. Tổng thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2020-2024 đạt 374,9 tỷ đồng.

Xây dựng cơ bản được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Giai đoạn 2021 đến tháng 6/2025, đã quản lý 112 công trình với tổng kinh phí khoảng 214 tỷ đồng. Từ năm 2020 đến nay, địa phương đã thực hiện khoảng 22 dự án, thu hồi đất khoảng 330ha. Nổi bật, đã cơ bản hoàn thành các dự án phức tạp, kéo dài nhiều năm liền như: Dự án khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc, đường bao Nguyễn Hoàng, Khu công nghiệp Tam Thăng…

Với phương châm “Đoàn kết-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển”, trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Bàn Thạch tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, truyền thống cách mạng; phát huy dân chủ, tăng cường công tác dân vận, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, chính quyền số gắn với phát triển nguồn lực con người.

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị gắn với giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội. Tập trung thu hút đầu tư trên địa bàn, làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, hoàn thiện các dự án, hạ tầng đô thị, xúc tiến hình thành các dự án thương mại-dịch vụ lớn. Đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế theo hướng công nghiệp, thương mại-dịch vụ và nông nghiệp đô thị. Bảo đảm an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội, xây dựng phường Bàn Thạch trở thành đô thị xanh, thông minh và phát triển nhanh, bền vững.

ndo_br_2.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ phường Bàn Thạch lần thứ I. (Ảnh: ANH QUÂN)

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Bàn Thạch đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu, cụ thể như: Trong nhiệm kỳ phát triển 100 đảng viên trở lên; phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tăng trưởng kinh tế bình quân 12%/năm; giá trị công nghiệp-tiêu thủ công nghiệp tăng bình quân hằng năm hơn 16,5%; giá trị thương mại-dịch vụ tăng bình quân hằng năm 14%; giá trị nông nghiệp tăng bình quân hằng năm 3%; thu ngân sách trên địa bàn tăng 10%-15% hằng năm; phường đạt tiêu chuẩn vững mạnh về quốc phòng, an ninh; giao quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch…

Đồng thời, Đảng bộ phường Bàn Thạch đề ra 3 nhiệm vụ đột phá gồm: Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách, tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế, huy động các nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, thu hút đầu tư một số dự án thương mại-dịch vụ, khu đô thị mới quy mô lớn trên địa bàn; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính, chuyển đổi số gắn với đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới và thực hiện tốt nếp sống văn hóa văn minh đô thị gắn với xây dựng văn hóa con người Bàn Thạch thân thiện, văn minh.

ndo_br_4.jpg
Bí thư Đảng ủy phường Bàn Thạch Nguyễn Duy Ân phát biểu khai mạc đại hội. (Ảnh: ANH QUÂN)

Bí thư Đảng ủy phường Bàn Thạch Nguyễn Duy Ân nhấn mạnh: “Các văn kiện trình trong đại hội hôm nay là sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng bộ, thể hiện ý chí nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đại hội trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, những góp ý đầy trách nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, các ban, sở, ngành của thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, còn có ý kiến góp ý tâm huyết của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, thành phố Tam Kỳ (cũ), các nhân sĩ, trí thức và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân của phường Bàn Thạch”.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá công tác chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc của Đảng bộ phường Bàn Thạch đối với đại hội, đặc biệt là báo cáo chính trị trình đại hội đã thể hiện rõ tư duy đổi mới, tinh thần cầu thị, ý chí phấn đấu vươn lên với quyết tâm chính trị cao nhất.

ndo_br_10.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: ANH QUÂN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho rằng, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bàn Thạch lần thứ I đã xác định được các mục tiêu trong nhiện kỳ tới khá toàn diện, đầy đủ cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng. Từ đó, phường Bàn Thạch làm sao phải biến những định hướng, những con số trong Nghị quyết trở thành hiện thực, trong đó 3 mục tiêu cốt lõi là ổn định, phát triển và không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, tất cả vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Đối với định hình sự phát triển của phường Bàn Thạch trong không gian phát triển mới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị phường Bàn Thạch cần tập trung phát triển công nghiệp, đa dạng hóa ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, đẩy mạnh thương mại-dịch vụ, chuyển đổi mô hình nông nghiệp đô thị theo hướng khoa học kỹ thuật và công nghệ. Ngoài ra, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn.

Khuyến khích, hỗ trợ và định hướng phát triển khu vực kinh tế tư nhân, trở thành "một động lực quan trọng nhất" theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. Có các giải pháp thu hút đầu tư, phát triển mạnh các ngành dịch vụ có tiềm năng, nhất là giáo dục, y tế, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thương mại-dịch vụ…

Tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử trên địa bàn gắn với phát triển du lịch. Đặc biệt, phường Bàn Thạch cần quan tâm hơn nữa đến gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hộ nghèo, hộ khó khăn, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, phường Bàn Thạch cần phát triển khoa học, công nghệ, tăng cường đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số.

ndo_br_9.jpg
Quang cảnh của Đại hội Đảng bộ phường Bàn Thạch lần thứ I. (Ảnh: ANH QUÂN)

Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú lưu ý phường Bàn Thạch cần đổi mới tư duy quản lý theo hướng "chính quyền kiến tạo và chủ động phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ phường có năng lực tổng hợp, nắm chắc chuyên môn, thành thạo trong xử lý công việc của cấp cơ sở, ứng dụng công nghệ số, hiểu dân, sát dân, sẵn sàng phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, cần phải đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục, tương tác với người dân và doanh nghiệp.

Đối với vấn đề xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Đảng bộ phường Bàn Thạch cần tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, khoa học, sâu sát, kỷ luật, kỷ cương. Tăng cường sinh hoạt đảng, chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên cả về chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực, trình độ chuyên môn và quyết tâm hành động vì Đảng, vì dân. Ngoài ra, Đảng bộ phường Bàn Thạch phải làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, nhất là trong lực lượng lao động trẻ, doanh nhân trên địa bàn phường.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng Đảng và hệ thống chính trị với phát triển kinh tế văn hóa, xã hội. Thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ "tâm-tầm-tài-tín" như phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bàn Thạch nhiệm kỳ 2025-2030 phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò của Hội đồng nhân dân phường, là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tại địa phương, tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội để gần dân, sát dân hơn.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm ngay sau đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy khóa mới cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết đại hội thành các chương trình, kế hoạch hành động, có đầu việc rõ ràng, phân công cụ thể, lộ trình khả thi. Tổ chức bộ máy phường theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp mô hình hai cấp, hoạt động vì nhân dân. Rà soát lại quy hoạch phát triển không gian phường theo hướng tích hợp vào quy hoạch của thành phố. Chủ động tranh thủ các nguồn lực từ thành phố, từ các chương trình quốc gia và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn.

“Với quyết tâm mạnh mẽ, cùng các mục tiêu cụ thể, rõ ràng, được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc thực tiễn và vận dụng sáng tạo các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, Đảng bộ phường Bàn Thạch sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, đến năm 2030 xây dựng Bàn Thạch trở thành đô thị xanh, văn minh, phát triển nhanh, bền vững”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tin tưởng.

ndo_br_adad.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bàn Thạch ra mắt tại Đại hội. (Ảnh: ANH QUÂN)

Đại hội cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy phường Bàn Thạch, nhiệm kỳ 2025-2030. Ban Chấp hành Đảng bộ phường gồm 28 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy phường gồm 10 đồng chí. Ông Nguyễn Duy Ân, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ (cũ) được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cấp phát thuốc miễn phí cho người dân miền núi Đà Nẵng.

Khám và phát thuốc miễn phí cho người dân tại miền núi Đà Nẵng

Trong hai ngày 4 và 5/12, Đoàn công tác Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tổ chức chương trình quân-dân y kết hợp tại các xã miền núi thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Đoàn đã thực hiện khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn chịu ảnh hưởng nặng nề sau các đợt lũ quét, sạt lở.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Một góc ở trung tâm hành chính xã Chiên Đàn nhìn từ trên cao.

Xã Chiên Đàn xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân

Sau khi chính thức đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Qua đó, đưa Chiên Đàn ngày càng phát triển, cùng với thành phố và cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Ngày 4/12, Công an Thanh Hóa cho biết: Dưới sự chỉ đạo của Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ được huy động, đồng loạt đấu tranh triệt phá đường dây sử dụng máy tính, phương tiện điện tử, mạng internet thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nhóm người Hàn Quốc điều hành lừa đảo bị Interpol truy nã bắt tại Đà Nẵng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Bắt nhóm người Hàn Quốc điều hành đường dây lừa đảo tại Campuchia bị Interpol truy nã

Tối 4/12, lực lượng chức năng Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Cục Đối ngoại Bộ Công an tiến hành các thủ tục bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc có lệnh truy nã quốc tế cho cơ quan chức năng Hàn Quốc. Ngay trong đêm, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã di lý các đối tượng này về nước để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tàu cổ tại thời điểm nổi lên sau cơn bão số 13.

Giải mã thông điệp từ tàu cổ trên biển Hội An

Sau bão số 13 đầu tháng 11, biển Thịnh Mỹ (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) hé lộ một bí ẩn cổ xưa: Xác con tàu cổ trồi lên từ lớp cát dày như một thông điệp nhắc nhớ về một Hội An hưng thịnh, từng là trung tâm thương mại nối kết Đông Nam Á.

Du thuyền quốc tế cập cảng Hòn Hòn La, tỉnh Quảng Bình cũ.

Quảng Trị có thêm 3 cảng biển được áp dụng thị thực điện tử

Chiều 4/12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, Chính phủ vừa bổ sung các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử (e-visa), trong đó tỉnh Quảng Trị có 3 cửa khẩu cảng. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương đón khách du lịch bằng đường biển.