Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại tỉnh Thái Bình

Ngày 14/11, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Thái Bình về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Trung, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng.
Đồng chí Trần Cẩm Tú tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Trung, xã Đông Phương (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).
Đồng chí Trần Cẩm Tú tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Trung, xã Đông Phương (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Phát biểu tại đây, đồng chí vui mừng được biết trong những năm qua, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc đã trở thành hoạt động nền nếp tại nhiều khu dân cư trong cả nước. Đây không chỉ khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó của nhân dân trên địa bàn, mà là dịp để cán bộ, đảng viên tăng cường tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, thấu hiểu đời sống của các tầng lớp nhân dân. Về với khu dân cư trong dịp này vừa là trách nhiệm vừa là tình cảm của tất cả cán bộ, đảng viên, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận thôn Trung, xã Đông Phương (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận thôn Trung, xã Đông Phương (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Về với thôn Trung, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, hôm nay, được chứng kiến không khí vui tươi, phấn khởi của mọi người dân, đồng chí rất vui, xúc động và cảm nhận tình đoàn kết gắn bó và tấm lòng mến khách của bà con nơi đây. Qua trao đổi với các đồng chí lãnh đạo của tỉnh và qua báo cáo của Ban công tác Mặt trận thôn, qua các phát biểu tham luận, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao nhiều kết quả rất đáng ghi nhận của thôn.

Tuy nhiên, đồng chí cho rằng, để giữ được và phát huy kết quả đó, đề nghị bà con nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, cùng đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, cùng cấp ủy đảng và chính quyền, nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu của thôn là “giàu về kinh tế, vững về chính trị, đẹp về văn hóa và xanh, sạch môi trường“.

Đồng chí Trần Cẩm Tú tặng quà cho người dân thôn Trung, xã Đông Phương (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Đồng chí Trần Cẩm Tú tặng quà cho người dân thôn Trung, xã Đông Phương (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và bà con nhân dân trong xã, trong thôn giúp đỡ để các hộ nghèo trong xã Đông Phương, trong đó có 7 hộ nghèo của thôn Trung vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đồng chí cũng đề nghị Mặt trận các cấp của tỉnh Thái Bình tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng nhân dân; tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc do người dân trong thôn biểu diễn.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc do người dân trong thôn biểu diễn.

Các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.


Thôn Trung là thôn tiêu biểu của huyện Đông Hưng trong vận động bà con nhân dân chấp hành các chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế.

Năm 2023, Chi bộ Thôn đạt danh hiệu Chi bộ kiểu mẫu; Thôn có từ 95% - 98% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; thu nhập bình quân đầu người đạt 76 triệu đồng/năm và hiện nay tại đây chỉ còn 7 hộ nghèo.

Trong thời gian tại địa phương, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Bác Hồ, trên phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) và thắp hương tri ân tại Đền thờ liệt sĩ tỉnh Thái Bình.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.