Thực hiện đầy đủ các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 14/3, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Bảo hiểm xã hội Thành phố tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền Thành phố nhằm giải thích chi tiết, cụ thể các chính sách, quy định pháp luật cũng như hướng dẫn một số nghiệp vụ liên quan công tác thu, sổ thẻ, chế độ bảo hiểm xã hội, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Tại hội nghị, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp, giải đáp các thắc mắc cho doanh nghiệp về những quy định, thay đổi liên quan chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. (Ảnh: QUÝ HIỀN)
Tại hội nghị, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp, giải đáp các thắc mắc cho doanh nghiệp về những quy định, thay đổi liên quan chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Hội nghị thu hút khoảng 350 đại diện của các doanh nghiệp đăng ký tham dự, trao đổi các vấn đề về quy trình rà soát, đối chiếu quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, thủ tục chốt và hủy bảo hiểm xã hội khi doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm hoặc giải thể, phá sản. Quy định về đóng và mức hưởng bảo hiểm xã hội đối với các nhóm lao động đặc thù và trong một số trường hợp đặc biệt…

Ông Lưu Kim Hồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Nidec Việt Nam (Khu công nghệ cao, thành phố Thủ Đức) nêu khúc mắc, trường hợp người lao động có quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 10-12 năm nhưng khi không may bị tai nạn hoặc bệnh tật qua đời nhưng chỉ được nhận chế độ tử tuất; còn chế độ bảo hiểm thất nghiệp, tai nạn lại không được hưởng trong khi người lao động vẫn đóng.

Ngoài ra, ông Hồng cũng chia sẻ thực trạng, các công ty cung ứng lao động (công ty cung cấp lao động thời vụ) né tránh hoặc trốn đóng các chế độ cho người lao động về bảo hiểm xã hội trong khi doanh nghiệp đi thuê lao động đã trả các chế độ này kèm lương đối với người lao động đã thuê cho công ty cung ứng lao động. Việc này cần được cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc, nhằm bảo đảm quyền lợi theo luật định đối với người lao động khi làm thời vụ.

Đại diện doanh nghiệp nêu vấn đề liên quan bảo hiểm thất nghiệp tại Hội nghị Đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền Thành phố, sáng 14/3. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Đại diện doanh nghiệp nêu vấn đề liên quan bảo hiểm thất nghiệp tại Hội nghị Đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền Thành phố, sáng 14/3. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Nhiều doanh nghiệp cũng thắc mắc về các chế độ, chính sách liên quan bảo hiểm thất nghiệp, chế độ ốm đau, tai nạn lao động..., bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đại diện Bộ phận nhân sự, Chi nhánh Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (quận 1) cho biết: Tại Công ty có nhiều trường hợp người lao động ký 2-3 hợp đồng lao động tùy theo vị trí công việc nhưng họ chỉ được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp đối với hợp đồng lao động chính. Đây sẽ là sự thiệt thòi vì người lao động đã thực hiện đóng đầy đủ các khoản theo quy định của Luật nhưng khi hưởng lại không đầy đủ.

Tại hội nghị, Cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố đã trả lời đầy đủ và kịp thời các thắc mắc của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị cũng như cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất về thủ tục hành chính cũng như tiến độ xử lý hồ sơ nhằm giải quyết các chế độ, chính sách đúng luật định. Bảo hiểm xã hội Thành phố cũng cung cấp trao đổi, thông tin về những quy định, thay đổi về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp từ ngày 1/1/2025. Những điểm mới ưu việt đối với người lao động của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.