Thành phố Hồ Chí Minh tích cực phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội

Đến hết tháng 11/2024, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 54%. Con số này vượt 9,32% so với chỉ tiêu Nghị quyết số 28-NQ/TW của Trung ương giao đến năm 2025. Tuy nhiên, việc mở rộng và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội ở địa phương còn dưới mức tiềm năng, độ bao phủ bảo hiểm xã hội tăng chậm, nhất là đối với lao động làm việc ở khu vực phi chính thức.
Công nhân Công ty TNHH Juki (Việt Nam) tại Khu chế xuất Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh nhandan.vn)
Công nhân Công ty TNHH Juki (Việt Nam) tại Khu chế xuất Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh nhandan.vn)

Tính đến hết ngày 30/11/2024, số người trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là hơn 2,65 triệu người, đạt tỷ lệ 54,32% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Thông tin trên được Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Thinh chia sẻ tại hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội diễn ra ngày 27/12.

Tính đến hết ngày 30/11/2024, số người trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là hơn 2,65 triệu người, đạt tỷ lệ 54,32% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Theo lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, lãnh đạo Thành phố đã yêu cầu ngành lao động-thương binh và xã hội cùng với ngành bảo hiểm xã hội chủ động phối hợp triển khai hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới, tập trung giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân.

Năm 2024, ngành lao động-thương binh và xã hội Thành phố đã chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình Thành ủy ban hành Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 1/7/2024 về thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới toàn diện công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của người dân, người lao động, doanh nghiệp về chế độ bảo hiểm xã hội, nhằm tăng diện bao phủ của chính sách, xem việc hoàn thành đạt các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố; là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xem xét khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị cơ sở trên địa bàn Thành phố.

Thông qua các quy chế phối hợp đã được ký kết giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động Thành phố, Bảo hiểm xã hội Thành phố trong vấn đề lao động-việc làm trên địa bàn Thành phố; cơ chế phối hợp liên ngành bảo hiểm xã hội, công an, thuế và kế hoạch và đầu tư thúc đẩy kết nối, liên thông, chia sẻ, đồng bộ thông tin liên quan đến bảo hiểm xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu quản lý chuyên ngành để xác định chính xác số doanh nghiệp, người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để yêu cầu người lao động, người sử dụng lao động tham gia đóng đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Dự báo, ước tính dân số trung bình của Thành phố năm 2024 là 9.543.628 người. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 4.885.928 người, so với cùng kỳ tăng 0,87% (tương ứng 42.338 người). Số lao động có việc làm là 4.738.667 người, so với cùng kỳ tăng 1,53% (tương ứng 71.848 người).

Tính đến hết ngày 30/11/2024, số người trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là hơn 2,65 triệu người, đạt tỷ lệ 54,32% lực lượng lao động trong độ tuổi. Con số này vượt 9,32% so với chỉ tiêu Nghị quyết số 28-NQ/TW của Trung ương giao đến giai đoạn đến năm 2025 là 45%. Trong tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn Thành phố, có gần 51 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là hơn 2,55 triệu người, đạt tỷ lệ 52,24% lực lượng lao động trong độ tuổi (vượt 17,24% so với chỉ tiêu Nghị quyết số 28-NQ/TW của Trung ương giao đến giai đoạn đến năm 2025 là 35%).

Cán bộ Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm xã hội hộ gia đình. (Ảnh: HSS)

Cán bộ Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm xã hội hộ gia đình. (Ảnh: HSS)

Tuy nhiên, ông Lê Văn Thinh nhấn mạnh, Thành phố nhìn nhận, việc mở rộng và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội ở địa phương còn dưới mức tiềm năng, độ bao phủ bảo hiểm xã hội tăng chậm, nhất là đối với lao động làm việc ở khu vực phi chính thức.

Thị trường lao động Thành phố trong năm 2024 tuy có nhiều tín hiệu tích cực, các doanh nghiệp đã nỗ lực vượt qua thách thức, khó khăn để ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, cũng còn doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng biến động của kinh tế-chính trị thế giới, một số doanh nghiệp gia công, sử dụng đông lao động, để giảm chi phí sản xuất đã di dời hoạt động sang địa phương khác và Thành phố Hồ Chí Minh cũng không nằm ngoài xu hướng trên, dự báo gây khó khăn đến công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trong thời gian tới.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn Thành phố trong năm 2025 và những năm tiếp theo, đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất sáu giải pháp trọng tâm.

Trước hết, tiếp tục tham mưu Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội đối với đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn.

Cùng với đó, nỗ lực phối hợp ngành bảo hiểm xã hội và các sở, ngành có liên quan triển khai đồng bộ, hiệu quả các hình thức thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp, người dân, người lao động, nhất là đối với những nội dung cải cách để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024.

Thêm vào đó, tiếp tục phối hợp với ngành bảo hiểm xã hội triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội; liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu quản lý doanh nghiệp, quản lý lao động giữa các cơ quan (bảo hiểm xã hội, lao động, thuế, kế hoạch và đầu tư, công an,...) làm giàu cơ sở dữ liệu, phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tốt hơn.

Song song với đó, tăng cường thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; xây dựng, triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra đồng bộ, chặt chẽ các đơn vị sử dụng lao động (nhất là đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội hoặc tình trạng nợ bảo hiểm xã hội kéo dài); thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm hành chính khi phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giải quyết tố cáo về bảo hiểm xã hội theo quy định.

Bên cạnh đó, phối hợp ngành bảo hiểm xã hội nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành chính sách hỗ trợ thêm tiền đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện căn cứ theo điều kiện kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, thực hiện số hóa hồ sơ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm an toàn thông tin, ứng dụng công nghệ mới, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân, tăng cường hiệu quả quản lý bảo hiểm xã hội của ngành.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh lễ ký kết giữa các đơn vị.

Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành chuẩn hóa quản lý bệnh mạn tính

Thực hiện định hướng chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện của ngành y tế, các bệnh viện, cơ sở y tế đang đóng vai trò hạt nhân về chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trong chương trình tăng cường quản lý các bệnh mạn tính như tăng huyết áp và đái tháo đường trên phạm vi cả nước.

Phối cảnh Trung tâm hành chính mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 1: Những nỗ lực không ngừng nghỉ

Việc tháo gỡ nhiều dự án đình trệ kéo dài, cùng với nỗ lực khởi công hàng loạt công trình trọng điểm cho thấy quyết tâm chính trị cao của Thành phố Hồ Chí Minh để khơi thông các nguồn lực, tăng tốc phát triển, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Hà, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Trấn Biên trao quyết định kết nạp đảng viên cho học sinh.

Tuổi 18 tự hào đứng vào hàng ngũ của Đảng

Ngày 3/7, Chi bộ Trường trung học phổ thông Trấn Biên thuộc Đảng bộ phường Tam Hiệp (thành phố Đồng Nai) đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên đối với 19 học sinh ưu tú. Đây là những học sinh của nhà trường vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, vinh dự, tự hào đứng chân vào hàng ngũ của Đảng ở độ tuổi 18.

Thành phố Hồ Chí Minh tự hào với diện mạo mới

Thành phố Hồ Chí Minh tự hào với diện mạo mới

Ngày 2/7/2026, tròn nửa thế kỷ kể từ ngày chính thức mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh đã đi qua hành trình phát triển đầy dấu ấn, từ một đô thị vừa bước ra khỏi chiến tranh trở thành đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo và cửa ngõ hội nhập lớn nhất cả nước với diện mạo mới có thể sánh ngang tầm khu vực. 

Cài đặt và theo dõi sức khỏe trên ứng dụng Công dân số. (Ảnh: Sở Y tế)

Thành phố Hồ Chí Minh hình thành dữ liệu sức khỏe cho mỗi người dân

Đúng dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa Hồ sơ sức khỏe điện tử lên ứng dụng Công dân số. Đây là dấu mốc mới trong hành trình xây dựng đô thị thông minh, hướng đến nền y tế hiện đại, lấy người dân làm trung tâm.

Bài 2: Sứ mệnh "Vì cả nước, cùng cả nước"

Bài 2: Sứ mệnh "Vì cả nước, cùng cả nước"

Ngày 2/7/2026 đánh dấu tròn 50 năm thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chặng đường nửa thế kỷ phát triển, Thành phố mang tên Bác đã vượt qua bao khó khăn, thách thức và ghi dấu ấn đầy tự hào với những thành tựu rực rỡ trên các lĩnh vực.

Quang cảnh buổi khảo sát.

Khảo sát thực hiện chính sách pháp luật về đất đai ở Đồng Nai

Sáng 2/7, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố để khảo sát thực hiện chính sách pháp luật về đất đai theo Luật Đất đai năm 2024 và các nghị quyết về lĩnh vực đất đai có hiệu lực thi hành. Trước đó, việc khảo sát nội dung trên đã được thực hiện tại một số xã, phường.

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

Cách đây nửa thế kỷ, Thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người nhớ đến bắt đầu từ những con đường chật hẹp, những chuyến phà nối đôi bờ, những khu dân cư chen chúc bên kênh rạch và mạng lưới giao thông chưa thể theo kịp tốc độ phát triển của một đô thị đang lớn lên từng ngày.

Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Học và làm theo Bác từ những điều bình dị

Từ bục giảng, phòng thí nghiệm, nhà xưởng công nghệ cao đến những mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, ở đâu cũng có những người trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đang miệt mài học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và khát vọng phụng sự cộng đồng.